Ngân hàng tận dụng Covid-19 “làm sạch” bảng cân đối?

Theo CTCK Everest, dịch bệnh mới bùng phát từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, do đó nếu khách hàng gặp khó khăn thì thời gian quá hạn khoản vay cũng chưa vượt quá được 90 ngày để được phân vào nhóm nợ xấu.
Ngân hàng tận dụng Covid-19 “làm sạch” bảng cân đối?

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng đã công bố BCTC quý I/2020 với nợ xấu của nhiều đơn vị đột ngột tăng vọt. 

Cụ thể hơn, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) trong 3 tháng đầu năm tăng mạnh gần 93%, còn nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) tăng gần 46,6%. Trong khi đó, chi phí dự phòng tín dụng trong kỳ cũng tăng lên đến gần 2.093 tỷ đồng, tăng gần 2,2 lần so với cùng kỳ.

Hay như nợ xấu của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) bất ngờ tăng vọt từ 342 tỷ đồng lên 2.240 tỷ, tức tăng tới 6,6 lần, trở thành một ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm cao nhất.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cuối tháng 3 lên tới 6,62% trong khi hồi đầu năm chỉ ở mức 1,02%. Nhóm nợ xấu tăng mạnh nhất là nợ nhóm 5 từ mức 238 tỷ đồng cuối năm 2019 tăng lên 2.126 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2020.

Theo Kienlongbank, trong số dư nợ có khả năng mất vốn là 2.126 tỷ đồng tại ngày 31/3, bao gồm 1.895 tỷ đồng dư nợ các khoản cho vay đối với một nhóm khách hàng với tài sản đảm bảo là cổ phiếu của một ngân hàng khác được phân loại nợ nhóm 5.

Còn Saigonbank, nợ xấu nội bảng đã tăng tới 95% trong 3 tháng đầu năm lên 377 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của ngân hàng này tăng mạnh từ 1,96% lên 2,65%.

Nợ xấu tăng mạnh sẽ thường đi kèm với những khoản dự phòng rủi ro tương đương, điều này làm cho lợi nhuận của nhiều ngân hàng đi xuống. Đặc biệt, những con số nợ xấu này được công bố trong bối cảnh ngành ngân hàng đang “gồng mình” hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19.

Tuy nhiên, theo nhận định của CTCK Everest, xét  theo quy trình phân loại nợ thì nhiều khả năng, nguồn gốc các khoản nợ xấu này chưa hẳn đến do tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong 3 tháng vừa qua.

Cũng theo công ty chứng khoán này, dịch bệnh mới bùng phát từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, do đó nếu khách hàng gặp khó khăn thì thời gian quá hạn khoản vay cũng chưa vượt quá 90 ngày để được phân vào nợ xấu. Do đó đây là động thái chủ động “làm sạch” bảng cân đối của ngân hàng.

“Việc bung nợ xấu, tăng trích lập dự phòng, tiết giảm chi phí ngay từ quý I/2020, chúng tôi cho rằng ngân hàng đang tận dụng thời điểm Covid-19 để làm sạch các khoản nợ xấu vốn là hậu quả của giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây”, báo cáo của Everest nhận định.

Trước đó, CTCK SSI ước tính kết quả kinh doanh kém khả quan của các ngân hàng sẽ được phản ánh rõ hơn vào quý II năm nay. Còn tính toán mới đây của Viện đào tạo & nghiên cứu BIDV, dự báo lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong năm nay sẽ giảm 30.000-34.000 tỷ đồng, tương đương mức giảm 21-25% so với năm ngoái.

Trong khi đó, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước mới đây cho biết ước có khoảng 2 triệu tỷ đồng dư nợ, chiếm khoảng 23% dư nợ toàn hệ thống, chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Số nợ này có thể chưa biến thành nợ xấu nhờ hiệu ứng "đóng băng" của Thông tư 01, cho phép các ngân hàng gia hạn và tái cấu trúc các khoản nợ.

Tuy nhiên, về lâu dài thì các khoản nợ này vẫn là “bom nổ chậm” với các ngân hàng thương mại. Nếu sức khỏe của nền kinh tế không sớm được cải thiện, rủi ro mất vốn của ngân hàng là hiện hữu.

Xem thêm

Khi nợ xấu thách thức ngân hàng!

Khi nợ xấu thách thức ngân hàng!

Nổi bật trong báo cáo tài chính của các ngân hàng trong năm 2019 bên cạnh khối lợi nhuận nghìn tỷ là xu hướng gia tăng trở lại của nợ xấu. Ngoài ra, thách thức chung của các ngân hàng trong năm 2020 cũng đến từ room tín dụng eo hẹp.
Còn quá sớm để đánh giá nợ xấu phát sinh do Covid-19?

Còn quá sớm để đánh giá nợ xấu phát sinh do Covid-19?

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích CTCK Yuanta Việt Nam, thời điểm hiện tại có lẽ là qúa sớm để đánh giá nợ xấu phát sinh do Covid-19 vì vẫn chưa có số liệu thông tin cụ thể về “sức chịu đựng” của các doanh nghiệp có vay nợ hiện tại.

Có thể bạn quan tâm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/7: USD suy yếu trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/7: USD suy yếu trước thềm cuộc họp Fed

Đồng USD giao dịch giằng co trên thị trường quốc tế khi nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp chính sách của Fed và loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, trong khi tỷ giá USD/VND trong nước tiếp tục biến động trái chiều tại các ngân hàng thương mại...

Vàng giảm mạnh, chuyên gia vẫn đặt kỳ vọng vào mốc 4.000 USD

Vàng giảm mạnh, chuyên gia vẫn đặt kỳ vọng vào mốc 4.000 USD

Giá vàng trong nước giảm thêm tới 1,5 triệu đồng/lượng trong sáng 28/7, trong khi giá vàng thế giới mất tổng cộng khoảng 70 USD/ounce. Thị trường đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed với kỳ vọng cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất…

Bảo hiểm mang "trái ngọt" về cho ngân hàng

Bảo hiểm mang "trái ngọt" về cho ngân hàng

Nửa đầu năm 2026, bảo hiểm tiếp tục mang về nguồn thu nghìn tỷ đồng cho nhiều ngân hàng, phản ánh sự trở lại của bancassurance và hiệu quả từ chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính...

Vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh trong sáng 27/7, với mức tăng cao nhất 2 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý bật tăng khoảng 30 USD/ounce, song triển vọng ngắn hạn vẫn khiến giới phân tích chia rẽ…

Sàn HOSE đón loạt "tân binh" ngân hàng

Sàn HOSE đón loạt "tân binh" ngân hàng

Nhiều ngân hàng đồng loạt chuyển niêm yết lên HOSE và tăng vốn trong năm 2026, mở ra kỳ vọng cải thiện thanh khoản, nâng chuẩn quản trị và thu hút thêm nhà đầu tư…

Đại chiến tăng vốn ngành ngân hàng chính thức bùng nổ

Đại chiến tăng vốn ngành ngân hàng chính thức bùng nổ

Đằng sau những kế hoạch phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng là yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực an toàn vốn và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới của hệ thống ngân hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế…