Nhật Bản từ chối cử tàu hải quân tới liên minh quân sự tại Trung Đông do Hoa Kỳ thành lập

Nhật Bản – một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ đã lên tiếng phản hồi lại cho yêu cầu tham gia liên minh quân sự bảo vệ tự do hàng hải của Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz.
Nhật Bản từ chối cử tàu hải quân tới liên minh quân sự tại Trung Đông do Hoa Kỳ thành lập

Thư ký trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Ảnh: AP Photo/Shizuo Kambayashi)

Nhật Bản cho biết, họ sẽ không gửi tàu chiến tham gia vào lực lượng hàng hải do Hoa Kỳ lãnh đạo để bảo vệ các tàu chở dầu quốc tế đi qua Eo biển Hormuz vì lo ngại phản ứng quân sự từ Iran, nhưng họ có thể gửi máy bay tuần tra, theo thông tin từ báo Mainichi trích dẫn từ chính phủ.

Nhưng Nhật Bản xem xét việc gửi tàu chiến một cách độc lập để bảo vệ các tàu chở dầu của Nhật bản trong tuyến đường trung chuyển dầu thô quan trọng nhất thế giới.

Thư ký trưởng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga chia sẻ với các phóng viên: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tiếp tục thu thập thông tin; đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng Hoa Kỳ và các quốc gia khác.”

Nhật Bản là một đồng minh chủ chốt tại châu Á và cũng là một cường quốc hải quân trong khu vực. Đó là lí do Washington rất muốn Nhật Bản – quốc gia mua dầu thô lớn thứ tư thế giới – đóng vai trò chính trong lực lượng hàng hải được đề xuất này.

Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ đối mặt với sự phản đối từ quê nhà nếu có liên quan quân sự gây tổn hại đến Lực lượng Tự vệ quốc gia hay đe doạ đến người dân Nhật Bản sinh sống và làm việc tại Iran. Quân đội Nhật Bản vốn đã không chiến đấu ở nước ngoài kể từ Thế chiến thứ Hai.

Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho Iran về hàng loạt các cuộc tấn công tại khu vực vùng Vịnh eo biển Hormuz kể từ tháng 5, bao gồm có một tàu chở dầu do công ty vận tải Nhật Bản điều hành. Tehran đã bác bỏ các cáo buộc.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuần trước đã kêu gọi Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Úc và các quốc gia khác tham gia vào liên mình quân sự hàng hải bảo vệ các tàu chở dầu đi quan Eo biển Hormuz.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, khi đưa ra thông báo về một khoản đầu tư của TSMC vào Mỹ vào hồi tháng 3/2025

Đài Loan cam kết rót 250 tỷ USD cho ngành chip Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ vào sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh đáng kể chính sách thuế quan giữa hai bên…

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...