Ninh Thuận chuẩn bị xây dựng 467 căn biệt thự trong dự án khu du lịch Bình Tiên

Dự án khu du lịch hơn 20.000 tỷ đồng ở Bình tiên, Ninh Thuận tiếp tục triển khai xây dựng 467 căn biệt thự…
dự án khu du lịch
Dự án dự án khu du lịch Bình Tiên. Ảnh minh họa

Mới đây, Sở Xây dựng Ninh Thuận vừa cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên (Công ty Bình Tiên) thực hiện xây dựng các hạng mục, công trình thuộc dự án khu du lịch Bình Tiên đợt 2, giai đoạn 1.

Cụ thể, Công ty Bình Tiên sẽ xây dựng các công trình gồm 53 căn biệt thự hướng biển, với diện tích xây dựng 10.718m2; 317 căn biệt thự biển, diện tích 44.403m2; 97 căn biệt thự sân golf, có diện tích 13.448m2. Như vậy, tổng diện đất được cấp phép là hơn 15,9ha.

Đồng thời, giấy phép xây dựng mới được cấp thay thế cho 3 giấy phép xây dựng được cấp trước đó lần lượt vào tháng 9/2009, tháng 2 và tháng 5/2012.

Về giai đoạn 1 của dự án với mốc hoàn thành năm 2022, có các hạng mục như sân golf 18 lỗ và câu lạc bộ sân golf; khu biệt thự gồm có biệt thự mũi Cà Tiên 54 căn, biệt thự chăm sóc sức khỏe 159 căn, biệt thự trên đồi phía Bắc 100 căn, biệt thự biển 388 căn, biệt thự sân golf 155 căn, biệt thự phía Tây dự án 91 căn; các công trình dịch vụ công cộng và hạ tầng kỹ thuật.

Còn giai đoạn 2, thời gian hoàn thành năm 2023-2024 với các hạng mục khách sạn cửa ngõ 4 sao, cao 10 tầng với 600 phòng; khách sạn sân golf 5 sao, cao 7 tầng với 500 phòng; khách sạn núi đá cao 5 tầng với 200 phòng; các công trình dịch vụ công cộng khác.

Được biết, dự án khu du lịch Bình Tiên được xây dựng tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận do Công ty Bình Tiên làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô diện tích đất hơn 190,48ha với tổng vốn đầu tư là hơn 23.346 tỷ đồng; dự án được khởi công vào ngày 17/10/2009, nhưng hiện tại đang ở giai đoạn 1.

Trước đó, vào ngày 17/4/2022, Công ty Bình Tiên đã tổ chức lễ khánh thành một số hạng mục giai đoạn 1 của dự án khu du lịch Bình Tiên gồm sân golf Nara Bình Tiên 18 lỗ và câu lạc bộ sân golf.

Ngày 6/2/2023, dự án khu du lịch Bình Tiên là 1 trong 22 dự án du lịch trọng điểm của tỉnh được ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tập trung thúc đẩy đưa dự án vào khai thác…

Mục đích là góp phần tăng năng lực cơ sở lưu trú du lịch, xây dựng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ, chương trình du lịch hấp dẫn, mới lạ thu hút và giữ chân du khách đến tỉnh Ninh Thuận.

Có thể bạn quan tâm