Phiên giao dịch đầu tuần 31/1 của phố Wall có đà tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch tháng 1/2022 với đà tăng, đặc biệt là chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 406,39 điểm (1,17%), lên 35.131,86 điểm.
Phiên giao dịch đầu tuần 31/1 của phố Wall có đà tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch tuần 31/1 với đà tăng mạnh, khép lại một tháng giao dịch đầy biến động trên Phố Wall, khi chỉ số công nghệ Nasdaq đã tránh được tháng khởi đầu tồi tệ khi chỉ số S&P 500 thấp nhất kể từ năm 2009.

Kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 406,39 điểm (1,17%), lên 35.131,86 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 83,7 điểm (1,89%), lên 4.515,55 điểm. Tuy nhiên, S&P 500 vẫn giảm 6,5% kể từ khi xác lập kỷ lục mới cách đây 4 tuần và chứng kiến mức giảm 5,9% trong cả tháng này, đánh dấu tháng giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020, khi chỉ số này mất 12,5%.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 469,31 điểm (3,41%), lên 14.239,88 điểm. Ở đầu phiên này, Nasdaq có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, sẵn sàng ghi nhận tháng "mở hàng" năm tồi tệ nhất lịch sử, vượt qua mức giảm kỷ lục 9,89% trong tháng 1/2008. Tuy nhiên, sau một ngày tăng tốt nhất kể từ tháng 3/2021, chỉ số này khép lại tháng 1/2022 với mức giảm 8,99%.

Decio Nascimento, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ Norbury Partners (Mỹ) cho biết, với các chi phí như tiền lương tăng, sẽ có nhiều nhà đầu tư tập trung vào các lĩnh vực có thể xử lý tốt hơn áp lực lạm phát đó, và ít cơ hội hơn đối với các công ty hứa hẹn tăng trưởng trong tương lai nhưng hiện đang tạo ra dòng tiền âm.

Trong tháng 1/2022, lĩnh vực tiêu dùng là lĩnh vực hoạt động kém nhất, giảm 9,7%. Nhìn chung, chỉ có lĩnh vực năng lượng kết thúc tháng với mức tăng, được hỗ trợ bởi đà đi lên của giá dầu, chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2014 vào cuối tuần trước.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã báo hiệu rằng họ có ý định tăng lãi suất chủ chốt sớm hơn so với dự kiến nhằm đối phó với tình trạng lạm phát tăng cao nhất trong bốn thập kỷ qua.

Có thể bạn quan tâm