Quảng Trị kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&PTNT phối hợp GPMB cao tốc Bắc – Nam

Đến nay, toàn bộ tuyến cao tốc qua Quảng Trị dài 37,3km đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng 2,5km đoạn qua rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.
Quảng Trị kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&PTNT phối hợp GPMB cao tốc Bắc – Nam

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế). Đây là dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam, được khởi công tháng 9/2019.

Trong báo cáo, nêu rõ: "Sau khi dự án được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công vào 16/9/2019, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành địa phương cũng như tích cực vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương thu hồi đất phục vụ GPMB để xây dựng tuyến đường trọng điểm quốc gia".

Đến nay, toàn bộ tuyến cao tốc qua Quảng Trị dài 37,3km đã cơ bản hoàn thành bàn giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện dự án, chỉ còn vướng 2,5km đoạn qua rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) quản lý.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh này và Bộ Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT giải quyết các vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, đến nay mặt bằng 2,5km đoạn qua khu vực rừng đặc dụng nêu trên vẫn chưa được giải quyết.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện công tac bồi thường, hỗ trợ 2,5km đoạn còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn), hàng chục máy móc và công nhân tập trung đến công trường nhưng phải "án binh bất động" do không có mặt bằng, trong khi thời tiết tại Quảng Trị nắng ráo, rất tốt để thi công.

Cũng theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tổng diện tích bị đề nghị thu hồi ở khu vực này gần 140.000 m2, do Trung tâm khoa học lâm nghiệp Bắc Trung bộ (thuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) trực tiếp quản lý. Trong đó, đất rừng đặc dụng là 125.000 m2, còn lại là đất giao thông, sông suối.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc qua Quảng Trị dài 37,3 km, ảnh hưởng 253 ha, chủ yếu đất rừng, đất ở nông thôn, 27 ngôi nhà. 

Có thể bạn quan tâm