Sau dự báo xấu của IMF, giá dầu đồng loạt giảm sâu

IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,5% trong năm 2019, thấp hơn so với dự báo 3,7% được công bố vào tháng 10/2018, đã khiến giá dầu đồng loạt giảm sâu trên các thị trường.
Sau dự báo xấu của IMF, giá dầu đồng loạt giảm sâu

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 2/2019 giảm 1,23USD/thùng tương đương 2,3% xuống 52,57USD/thùng, giá dầu như vậy đã giảm so với mức 51,80USD/thùng trong phiên.

Giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 3/2019 đóng cửa ở mức 53,01USD/thùng, giảm 1,03USD/thùng tương đương 1,9%.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 3/2019 giảm 1,24USD/thùng tương đương 2% xuống 61,50USD/thùng.

Chuyên gia phân tích tại ngân hàng Commerzbank trong một nghiên cứu đã viết: “Giá dầu chịu nhiều áp lực do những nỗi lo về kinh tế. Hôm qua, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đặc biệt bởi triển vọng tăng trưởng ngày một yếu đi tại châu Âu. Cơ quan hoạch định chính sách tại Trung Quốc dự báo về khả năng kinh tế Trung Quốc hạ nhiệt”.

Trong ngày thứ Hai, IMF cho biết IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,5% trong năm 2019, thấp hơn so với dự báo 3,7% được công bố vào tháng 10/2018 và thấp hơn mức tăng trưởng 3,7% của năm 2018. Quỹ này giải thích kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm có nguyên nhân từ căng thẳng thương mại và lãi suất tại Mỹ tăng cao.

Theo Financial Times đưa tin trong ngày thứ Ba, giới chức Mỹ đã hủy cuộc họp trù bị chuẩn bị các đối thoại thương mại với hai Thứ trưởng của Mỹ. Vào đầu ngày thứ Hai, Trung Quốc công bố kinh tế nước này tăng trưởng 6,6% trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng thấp nhất từ năm 1990.

>> IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,5%

Có thể bạn quan tâm