Sụt hơn 700 điểm, Dow Jones ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 6 tuần

Dow Jones rớt 2.93%, S&P 500 giảm 2.52% và Nasdaq Composite sụt 2.43%.
Sụt hơn 700 điểm, Dow Jones ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 6 tuần

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong ngày thứ Năm, khi động thái áp đặt thuế quan lên tới 60 tỷ USD đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên lo ngại về tác động đối với nền kinh tế toàn cầu. Tất cả 3 chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall ghi nhận phiên sụt giảm mạnh nhất về phương diện phần trăm kể từ giai đoạn điều chỉnh cách đây 6 tuần, Reuters đưa tin.

Ông Trump đã ký một sắc lệnh áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc chỉ sau một giai đoạn tham vấn. Trung Quốc sẽ có thời gian để phản ứng trước thông tin này, làm giảm nguy cơ trả đũa ngay lập tức từ Bắc Kinh.

uy nhiên, sau khi chứng khoán phục hồi phần nào từ các mức thấp hồi đầu phiên, áp lực bán tháo bắt đầu tăng lên trên Phố Wall vào cuối phiên khi các nhà đầu tư lo ngại về quy mô của sắc lệnh này và những tác động tiềm ẩn có thể xảy ra đối với thương mại toàn cầu.

Cổ phiếu các công ty công nghiệp chủ chốt sụt giảm. Cụ thể, cổ phiếu Boeing sụt 5.2%, cổ phiếu Caterpillar lao dốc 5.7% còn cổ phiếu 3M Co giảm 4.7%. Cả 3 cổ phiếu này tác động tiêu cực nhất đến Dow Jones. Lĩnh vực công nghiệp thuộc S&P 500 mất 3.28%.

Động thái bán tháo diễn ra trên diện rộng, tuy nhiên, chỉ có lĩnh vực phòng thủ tiện ích là trái ngược trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 khi tiến 0.44%.

Vào ngày thứ Năm, chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, vọt 5.48 điểm lên 23.34, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 2/2018.

Giá trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm từ 2.907% vào cuối ngày thứ Tư xuống 2.8244%.

Lợi suất suy yếu gây sức ép lên lĩnh vực tài chính, khiến lĩnh vực này lao dốc 3.7% và có thành quả tồi tệ nhất trong số các lĩnh vực chính.

Cũng trong ngày thứ Năm, cổ phiếu Facebook tiếp tục giảm 2.7% và tác động tiêu cực đến hầu hết thị trường và lĩnh vực công nghệ, vốn là lĩnh vực có thành quả tốt nhất thuộc S&P 500 từ đầu năm đến nay. Chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 sụt 2.69% do những e ngại về việc gia tăng quy định sau vụ bê bối rò rỉ thông tin người dùng của Facebook.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones giảm 724.42 điểm (tương đương 2.93%) xuống 23,957.89 điểm, chỉ số S&P 500 mất 68.24 điểm (tương đương 2.52%) còn 2,643.69 điểm và chỉ số Nasdaq Composite lùi 178.61 điểm (tương đương 2.43%) xuống 7,166.68 điểm.

Đây là phiên sụt giảm mạnh nhất về phương diện phần trăm của mỗi chỉ số kể từ ngày 08/02/2018, khi Dow Jones và S&P 500 xác nhận bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng trên sàn New York theo tỷ lệ 4.51:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 4.09:1.

Khoảng 7.77 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 7.17 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.

Có thể bạn quan tâm

Bangladesh đạt thỏa thuận với Mỹ, ngành may mặc hưởng ưu đãi đặc biệt

Bangladesh đạt thỏa thuận với Mỹ, ngành may mặc hưởng ưu đãi đặc biệt

Bangladesh vừa ký thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, qua đó giảm thuế nhập khẩu xuống còn 19% và mở ra cơ chế miễn thuế cho một số sản phẩm dệt may sử dụng nguyên liệu Mỹ, trong bối cảnh ngành may mặc - trụ cột xuất khẩu của quốc gia Nam Á này - đang cần thêm dư địa phục hồi và tăng trưởng…

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…