Tại sao Singapore lại là điểm dừng chân duy nhất của Taylor Swift tại Đông Nam Á?

Tất cả fan hâm mộ Taylor Swift tại Đông Nam Á đều sững sờ trước tin tức tour diễn “The Eras Tour” sẽ chỉ tổ chức độc quyền tại Singapore trên toàn bộ khu vực nhờ vào các thoả thuận của Tổ chức Du lịch Singapore (STB) với ban tổ chức…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tại sao Singapore lại là điểm dừng chân duy nhất của Taylor Swift tại Đông Nam Á?

Tour lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong ngành giải trí toàn cầu kể từ năm ngoái, mang đến cho nữ ca sĩ nhiều danh hiệu kỷ lục mới và ngay cả vị thế tỷ phú USD.

Khi tour diễn được tổ chức ở các khu vực Mỹ, Châu Âu, Châu Úc; với hàng trăm nghìn người hâm mộ tham gia với mong muốn được xem trực tiếp các màn biểu diễn tại sân nhà, hầu hết các sân vận động đều cháy vé và kinh tế địa phương được hưởng lợi.

Nhưng một thông báo vào mùa hè năm ngoái đã khiến nhiều fan hâm mộ của Taylor Swift tại Đông Nam Á ngỡ ngàng, khi chỉ có duy nhất Singapore là quốc gia Taylor Swift sẽ dừng chân trong vòng lưu diễn tại khu vực. Thái Lan, Malaysia và Philippines đều không nằm trong danh sách như nhiều người dự đoán ban đầu.

Các buổi biểu diễn của The Eras Tour tại Singapore sẽ được tổ chức vào các ngày 2,3,4,7,8 và 9/3 tới. Tất cả các tấm vé đều đã được bán hết, với người hâm mộ trên khắp châu Á dự kiến sẽ bay đến đảo quốc sư tử để trải nghiệm concert.

Tuy nhiên, sau khi các tranh luận dần lắng xuống và người hâm mộ Đông Nam Á hài lòng với điểm dừng chân ở Singapore, thì bất ngờ một bài viết gần đây trên tờ Thai Enquirer có sự góp mặt của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã “đổ thêm dầu” vào cuộc tranh cãi xung quanh chặng diễn ASEAN của The Eras Tour.

Trong khi đã có tin đồn lan truyền từ lâu trong giới Swifties (người hâm mộ Taylor Swift) về một thỏa thuận độc quyền của chính phủ Singapore đã ngăn cản siêu sao biểu diễn ở các nước ASEAN khác, Thủ tướng Thavisin dường như đã xác nhận điều này tại một sự kiện gần đây ở Bangkok.

Phát biểu sau cuộc thảo luận với nhà tổ chức tour diễn âm nhạc Anschutz Entertainment Group, Thủ tướng Thavisin bày tỏ sự thất vọng về cách sắp xếp này. Theo thông tin mà ông Thavisin nhận được, đội ngũ Taylor Swift đã được đề nghị trả thêm 2 đến 3 triệu USD cho mỗi buổi diễn để đổi lấy quyền độc quyền.

screenshot-2024-02-26-at-115214-4507.png

“Nếu biết điều này sớm, tôi đã tìm cách mang các buổi biểu diễn độc quyền đến Thái Lan”, Thủ tướng Thavisin bình luận và lưu ý thêm rằng các buổi concert như của Taylor Swift có thể tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Là tour lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng là tour diễn đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu, The Eras Tour của Taylor Swift chắc chắn sẽ mang tác động tích cực đến doanh thu của tất cả các quốc gia nơi sự kiện diễn ra. Và đây được đánh giá là một bước đi kinh tế thông minh của Singapore.

Đáp lại cuộc phỏng vấn của Thủ tướng Thái Lan, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore (MCCY) đã đưa ra tuyên bố chung, khẳng định việc họ tham gia tài trợ cho buổi hòa nhạc. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương, tuyên bố cho biết các lĩnh vực du lịch như khách sạn, bán lẻ, lữ hành và ăn uống có thể sẽ được hưởng lợi lớn từ tour diễn. Kỳ vọng này giống với thực tế đã diễn ra ở các thành phố khác trên thế giới mà tour diễn The Eras Tour đã đi qua.

Rõ ràng có thể hiểu được sự thất vọng của nhiều người hâm mộ Taylor Swift ở châu Á, những fan đã không mua được vé cho chặng Singapore của The Eras Tour. Tuy nhiên, điều khoản ASEAN sẽ hết hạn vào cuối năm 2024, mở ra cơ hội cho khả năng đến các quốc gia khác của Taylor Swift. Mặc dù có rất ít thông tin chi tiết nhưng suy đoán vẫn mang lại một số hy vọng cho những Swifties muốn xem trực tiếp nữ ca sĩ biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm