Tiêu hủy hơn 10 tấn găng tay cao su, găng tay y tế của Công ty CP Nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam

Số găng tay cao su và găng tay y tế bị thiêu hủy vì lý do không rõ nguồn gốc và không phù hợp với tiêu chuẩn y tế áp dụng.

Tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an huyện Thuận Thành... tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn găng tay cao su và găng tay y tế.

Theo đó, lô hàng hóa vi phạm đầu tiên đã được Đội Quản lý thị trường số 4 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Thuận Thành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành giám sát buộc tiêu hủy vào ngày 16/8/2021 tại Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành, địa chỉ thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tổng số hàng bị buộc tiêu hủy là 195 thùng găng tay y tế nhãn hiệu VN Gloves, có trị giá ước tính 200 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 16/9/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an huyện Thuận Thành tiến hành tiêu hủy 9.5 tấn găng tay cao su không rõ nguồn gốc trị giá 85,5 triệu đồng tại Nhà máy xử lý, tái chế chất thải dân dụng và công nghiệp – Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành theo đúng quy trình quy định của pháp luật.

Cả hai lô hàng được tiêu hủy được kiểm tra và thu giữ ngày 03/11/2020 khi Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an huyện Thuận Thành kiểm tra đột xuất nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam, có địa chỉ tại khu công nghiệp Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh và kho chứa hàng của Công ty Cổ phần nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Kết quả kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có 9.5 tấn găng tay cao su không rõ nguồn gốc và lưu hành 195 thùng găng tay y tế không phù hợp với tiêu chuẩn y tế áp dụng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.