Tình hình sức khoẻ của Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi được xuất viện

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được xuất viện vào Chủ Nhật (12/4) sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19.
Tình hình sức khoẻ của Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi được xuất viện

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson vào hôm qua (13/4) theo giờ địa phương đã chia sẻ với báo giới về tình hình sức khoẻ ổn định của Thủ tướng hiện nay, sau khi được xuất viện vào cuối tuần trước (12/3). 

Trước đó, Thủ tướng Anh đã phải nhập viện trong một tuần vì các triệu chứng Covid-19 kéo dài như sốt cao và ho. Ông được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt để điều trị theo một phác đồ chuyên khoa.

Sau khi hồi phục và được xét nghiệm lại, Thủ tướng Johnson có kết quả âm tính với virus và hiện đã xuất viện. 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thủ tướng Boris Johnson đã gửi một video cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện St. Thomas vì đã điều trị và chăm sóc ông trong thời gian qua.

Hiện Thủ tướng Anh đang nghỉ ngơi tại ngôi nhà ở vùng ngoại ô Chequers ở Buckinghamshire. Tuân thủ theo các lời khuyên của bác sĩ, ông Johnson sẽ chưa quay trở lại làm việc ngay lập tức và cũng không tiếp khách tới thăm tại nhà riêng. 

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.