Top 20 thành phố nhiều triệu phú USD nhất thế giới

Chính sách thân thiện về thuế và chất lượng sống cao là những yếu tố chính để thu hút các triệu phú USD thế giới.

Dữ liệu từ báo cáo công dân toàn cầu Henley năm 2022 do Henley & Partners và New World Wealth hợp tác thực hiện cho biết, khu vực Bắc Mỹ đã bứt phá mạnh mẽ khi có tới 7 thành phố giàu có nhất thế giới nếu tính theo số lượng triệu phú. Trong đó, một mình Mỹ sở hữu 5 trong số các thành phố thuộc top 10, bao gồm cả vị trí đầu bảng với thành phố New York.

Châu Á là khu vực có nhiều triệu phú thứ hai với 6 thành phố. Với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc là quê hương của một nửa số thành phố này, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông.

Châu Âu đứng ở vị trí thứ ba với 5 thành phố. Tuy nhiên, chỉ có London lọt vào top 10 của bảng xếp hạng. Ở vị trí cuối cùng là Châu Đại Dương với 2 thành phố trong danh sách, cả hai đều nằm ở Úc.

Dưới đây là bảng xếp hạng những thành phố có số lượng triệu phú nhiều nhất thế giới.

triệu phú

Chi tiết một số thành phố xếp hạng hàng đầu trong danh sách.

New York

New York có thể coi là thành phố giàu có nhất thế giới⁠. Đây là nơi sinh sống của 345.600 triệu phú với tổng tài sản cá nhân vượt quá 3.000 tỷ USD.

Hiện tại, New York là trụ sở của nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 và là trung tâm tài chính của Mỹ, với Sàn giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ đều nằm ở thành phố này. Ngoài ra, thị trường bất động sản của thành phố này nổi tiếng đắt đỏ, với giá trị bất động sản và giá thuê cao ngất ngưởng.

Tokyo

Tokyo là trung tâm kinh tế của Nhật Bản và là một trong những thành phố quan trọng nhất trên thế giới về kinh doanh và tài chính. Đây là nơi cư trú của 304.900 triệu phú, khiến nó trở thành thành phố xa xỉ thứ hai trên thế giới.

Thành phố lớn nhất của Nhật Bản là nơi có Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Á tính theo vốn hóa thị trường. Tokyo cũng là một trung tâm lớn về ngân hàng và bảo hiểm, đồng thời là trụ sở của nhiều công ty đa quốc gia như Honda và Sony.

Vịnh San Francisco

Khu vực Vịnh San Francisco tự hào được biết đến như là thánh địa của sự đổi mới công nghệ và do đó, nơi đây tập trung nhiều cá nhân giàu có. San Francisco cũng có thu nhập hộ gia đình trung bình cao nhất trong cả nước.

Số lượng triệu phú đã tăng đều đặn trong 10 năm qua và nếu xu hướng của những năm gần đây được duy trì, San Francisco có thể trở thành trung tâm triệu phú số một vào năm 2040.

London

London từng là thành phố giàu có nhất thế giới trong nhiều năm. Tuy nhiên, thập kỷ qua đã chứng kiến một làn sóng triệu phú ra đi.

Ngày nay, với 272.400 triệu phú, thành phố giữ một vị trí khiêm tốn hơn trên bảng xếp hạng. London được biết đến với các lĩnh vực tài chính và kinh doanh, đồng thời thu hút một số lượng đáng kể các chuyên gia có thu nhập cao, những người góp phần tạo nên danh tiếng cho một trung tâm của sự giàu có và sang trọng.

Singapore

Singapore là nơi sinh sống của 249.800 triệu phú, là thành phố giàu thứ hai ở châu Á sau Tokyo.

Đây là một trong những quốc gia có mật độ hộ gia đình triệu phú cao nhất ở châu Á, với hơn 5% hộ gia đình có ít nhất 1 triệu USD tài sản tài chính ròng. Điều này một phần là do tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và môi trường kinh doanh thuận lợi của đất nước, đã thu hút nhiều cá nhân và gia đình giàu có đến đất nước này. Ngoài ra, ổn định chính trị, tỷ lệ tội phạm thấp và mức sống cao của Singapore cũng góp phần khiến đất nước này trở thành nơi hấp dẫn để sinh sống và làm việc.

Có thể bạn quan tâm