Trung Quốc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa Covid-19 gần Bắc Kinh khi các ca nhiễm gia tăng

Chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa các đoạn đường cao tốc chạy qua tỉnh Hà Bắc bao quanh Bắc Kinh và một bến xe buýt đường dài quan trọng ở thủ phủ tỉnh Shijiazhuang trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng Covid-19 mới.
Trung Quốc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa Covid-19 gần Bắc Kinh khi các ca nhiễm gia tăng

Hà Bắc, khu vực đã chuyển sang "chế độ thời chiến" vào thứ Ba (5/1), chiếm tới 20 trong số 23 trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới được báo cáo ở Trung Quốc.

Tổng số trường hợp mới ở Trung Quốc, bao gồm cả những trường hợp từ nước ngoài, đã giảm xuống 32 trường hợp so với 33 trường hợp của một ngày trước đó. Hà Bắc cũng chiếm 43 trong số 64 trường hợp không có triệu chứng mới - những bệnh nhân có kết quả dương tính với virus nhưng chưa xuất hiện các triệu chứng. 

Mặc dù các ca nhiễm mới vẫn chỉ ở một phần nhỏ so với nhiều nơi khác trên thế giới nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh Covid-19 mới - vốn bùng phát lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. Chính quyền địa phương thường xuyên kết hợp các biện pháp phòng ngừa như xét nghiệm hàng loạt, đóng cửa trường học và hạn chế đi lại đối với những người ở khu vực có nhiều bệnh nhân Covid-19 mới. Các quan chức hải quan Trung Quốc cũng tiến hành kiểm tra định kỳ hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra dấu vết của virus. 

Trung Quốc đang cố gắng định hình lại câu chuyện về thời điểm và nguồn gốc đại dịch, với các quan chức hàng đầu nêu bật nghiên cứu mà họ tuyên bố cho thấy căn bệnh này xuất hiện ở nhiều khu vực. Bắc Kinh cũng bác bỏ các cáo buộc về hành vi sai trái hoặc xử lý sai đối với sự bùng phát Covid-19 ở nước này. Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ông "rất thất vọng" khi Trung Quốc vẫn chưa ủy quyền cho một nhóm chuyên gia quốc tế nào (có nhiệm vụ kiểm tra nguồn gốc của dịch bệnh) vào nước này. Một nhóm nghiên cứu gồm 10 chuyên gia sẽ khởi hành vào tháng này để bắt đầu quá trình điều tra. Trước đó đã có hai thành viên tới Trung Quốc nhưng sau đó đã quay về nước hoặc chọn đến nước thứ ba, người đứng đầu các trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về việc nhóm của WHO không thể vào Trung Quốc.

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...