Từ năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng tiền từ kinh doanh để trả nợ trái phiếu

Theo CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), từ năm 2024 doanh nghiệp sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện trả nợ trái phiếu. Đồng thời, dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào cuối năm 2026.

Liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai, mới đây, doanh nghiệp này đã ra một thông báo sẽ chậm thanh toán lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26, phát hành ngày 30/12/2016. Giá trị phát hành 6.600 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026.

Điều này đã khiến các nhà đầu tư hoang mang, lo lắng về tình hình tài chính thực sự của doanh nghiệp này. Nhưng ngay sau đó Hoàng Anh Gia Lai đã ra thông báo, tính đến thời điểm hiện tại, các trái phiếu HAGL vẫn đủ tài sản đảm bảo. Công ty đã có thỏa thuận với trái chủ về lộ trình trả nợ trái phiếu.

Hoàng Anh Gia Lai
Từ năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026

Theo đó, trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sử dụng tiền từ nguồn thu hồi nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ.

Nhưng từ năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết, tính đến hiện nay tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chỉ chiếm 40% so với tổng tài sản của doanh nghiệp. Còn về lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 thì ngày 30/12/2022 là ngày công ty phải thanh toán 140,3 tỷ đồng lãi vay và 881 tỷ đồng gốc vay cho lô trái phiếu này.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ chậm thanh toán, lùi thời gian xuống quý II/2023. Theo Hoàng Anh Gia Lai, nguyên nhân chậm thanh toán là do nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Hoàng Anh Gia Lai.

Chưa kể, hồi tháng 9/2022, HAG cũng đã thực hiện mua lại một phần lô trái phiếu này với trị giá 605 tỷ đồng.

Trong thông cáo vừa gửi đi, Hoàng Anh Gia Lai cho biết ,tính đến cuối năm 2022, Tập đoàn đã chắc chắn vượt kế hoạch lợi nhuận của năm 2022. Con số cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo chính thức tại BCTC hợp nhất quý 4/2022 trong tháng 1 tới đây.

Năm 2022 HAGL đặt kế hoạch lợi nhuận 1.120 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2021. Như vậy, với mức lãi này, Hoàng Anh Gia Lai chính thức quay lại mốc hoàng kim từ năm 2011 về trước (trừ năm 2014 lãi đột biến từ hoạt động tài chính).

Tính đến tháng 11/2022, HAGL đạt 4.100 tỷ doanh thu và 1.115 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương đương 99% chỉ tiêu cả năm đề ra. Trong đó, sản lượng chăn nuôi đạt 37.780 con heo và cây ăn trái đạt 26.661 tấn.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Khi Starbucks “quyết đấu” cà phê Việt

Khi Starbucks “quyết đấu” cà phê Việt

Dù sở hữu thương hiệu toàn cầu và mô hình kinh doanh thành công ở nhiều quốc gia, Starbucks vẫn gặp thách thức tại thị trường Việt Nam khi chưa thể thích nghi trọn vẹn với văn hóa cà phê bản địa, nơi khẩu vị, giá cả và trải nghiệm tiêu dùng được định hình sâu sắc bởi hệ sinh thái nội địa phong phú…

Lý do loạt ông lớn F&B ngoại “bại trận” tại Việt Nam?

Lý do loạt ông lớn F&B ngoại “bại trận” tại Việt Nam?

Không chỉ các “ông lớn” F&B như McDonald's hay Burger King gặp khó và hụt hơi. Lotteria dù có khoảng 200 cửa hàng vẫn liên tục báo lỗ trong nhiều năm. Một số thương hiệu cà phê quốc tế như Gloria Jean’s Coffee của Australia hay NYDC của Mỹ thậm chí đã rút khỏi Việt Nam…

Ngành lúa gạo Đông Nam Á chịu sức ép lớn do chiến sự Trung Đông

Ngành lúa gạo Đông Nam Á chịu sức ép lớn do chiến sự Trung Đông

Giá đầu vào và chi phí logistics tăng mạnh do xung đột Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên chuỗi sản xuất và xuất khẩu gạo của Đông Nam Á, buộc nông dân lẫn doanh nghiệp phải tính toán lại hiệu quả sản xuất trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều bất định…