Sáng nay ngày 29/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.083 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên sáng qua. Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá USD trong khoảng từ 23.828 – 26.337 VND/USD.
Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo hiện được ghi nhận ở mức 24.884 – 26.292 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.
Trên thị trường ngân hàng, Vietcombank điều chỉnh giảm khi niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.870 – 26.260 VND/USD, thấp hơn 40 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước. Trong khi đó, BIDV giảm mạnh hơn khi đưa giá mua vào xuống 25.900 VND/USD và bán ra ở mức 26.260 VND/USD, giảm tới 70 đồng mỗi chiều so với sáng qua.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết tỷ giá USD tại 25.801 – 26.331 VND/USD, giảm 65 đồng ở chiều mua và 21 đồng ở chiều bán. ACB cũng ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể khi giao dịch quanh 25.840 – 26.230 VND/USD, giảm 80 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay duy trì ổn định, giao dịch quanh mức 26.200 – 26.250 VND/USD, không biến động so với sáng hôm qua.
Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong phiên vừa qua, hiện dừng ở ngưỡng 96,3 điểm.
Sự kiện đáng chú ý trong phiên vừa qua là kết quả của phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75%. Động thái này được đưa ra sau khi Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ 3 lần năm ngoái. Một số quan chức Fed gần đây phát biểu rằng họ muốn thấy tác động của các đợt giảm này trước khi cân nhắc hành động thêm.
"Hoạt động kinh tế vẫn đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc", Fed nhận định trong thông báo ngày 28/1. Bên cạnh đó, lạm phát "vẫn đang tăng tốc" và thị trường lao động "cho thấy một số dấu hiệu bình ổn".
Dù đánh giá "tăng trưởng việc làm còn thấp", Fed không còn nhận định rủi ro với thị trường việc làm đang tăng tốc. Điều này cho thấy giới chức đã bớt lo ngại về sự suy yếu nhanh trên thị trường lao động.
Thông báo của Fed không đưa ra manh mối về thời điểm giảm lãi suất tiếp theo. Họ chỉ nhấn mạnh việc này còn phụ thuộc vào số liệu thực tế và triển vọng kinh tế sắp tới.
Có 2 thống đốc không đồng tình với quyết định chung. Christopher Waller - ứng cử viên cho chức Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới và Stephen Miran - người được Tổng thống Trump đề cử tạm thời giữ chức thành viên Hội đồng Thống đốc - muốn giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%).
Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh sự độc lập của Fed ngày càng được chú ý. Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ nghe tranh luận về vụ kiện của thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook. Trong đó, các thẩm phán ngờ vực về khả năng Tổng thống Donald Trump có quyền sa thải bà vì cáo buộc gian lận thế chấp.
Giữa tháng này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng công bố video hiếm hoi phản ứng trước sức ép của Nhà Trắng. Ông cho biết đang bị các công tố viên liên bang điều tra vì cuộc điều trần năm ngoái liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington.
Cuộc họp lần này là một trong 3 cuộc họp cuối cùng ông tham gia với tư cách Chủ tịch. Nhiệm kỳ của Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5. Ông Trump có thể đề cử người kế nhiệm ngay tuần này.