Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.088 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên sáng qua. Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá USD trong khoảng từ 23.841 – 26.364 VND/USD.
Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và USD hiện ở mức 24.894 – 26.302 VND/USD, giảm 14 đồng ở chiều mua vào và 16 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.
Trên thị trường ngân hàng, Vietcombank điều chỉnh giảm mạnh khi niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.910 – 26.300 VND/USD, giảm tới 68 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước.
BIDV cũng ghi nhận xu hướng đi xuống, hiện giao dịch quanh mức 25.970 VND/USD mua vào và 26.330 VND/USD bán ra, giảm lần lượt 27 đồng ở chiều mua và 11 đồng ở chiều bán.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank đưa giá USD về mức 25.866 – 26.352 VND/USD, giảm 51 đồng ở chiều mua trong khi giá bán vẫn giữ nguyên so với sáng qua.
ACB cũng điều chỉnh giảm đáng kể, hiện niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.920 – 26.310 VND/USD, thấp hơn 60 đồng ở chiều mua và 42 đồng ở chiều bán so với phiên liền trước.
Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục hạ nhiệt, giao dịch phổ biến quanh mức 26.200 – 26.250 VND/USD, giảm 150 đồng ở chiều mua và 140 đồng ở chiều bán so với sáng hôm qua.
Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang giao dịch ở ngưỡng 96,12 điểm.
Trong phiên hôm qua, đồng bạc xanh suy yếu, nhường đà phục hồi cho yên Nhật khi thị trường gia tăng suy đoán về khả năng can thiệp tiền tệ, sau những phát biểu từ Thủ tướng Tokyo và giới chức phụ trách ngoại hối của Nhật Bản.
Bên cạnh đó, thị trường cũng chủ động thu hẹp vị thế nắm giữ USD trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cũng như thông báo dự kiến từ chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến việc lựa chọn chủ tịch Fed mới. Rủi ro chính phủ Mỹ có thể đóng cửa trở lại cũng tiếp tục tạo áp lực lên đồng USD.
Tính chung, USD đã giảm khoảng 1,3% so với yen, với tốc độ mất giá gần 3% trong hai phiên gần nhất – mức mạnh nhất kể từ tháng 8/2024. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng yen tăng vọt sau khi Nhật Bản nới lỏng chính sách, và Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định chính phủ sẽ có các biện pháp cần thiết để đối phó với những biến động mang tính đầu cơ trên thị trường.
Dẫn tin từ Reuters cho biết, Fed New York hôm cuối tuần trước đã tiến hành kiểm tra tỷ giá USD/JPY với các tổ chức thành viên, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp. Hoạt động tất toán các vị thế bán khống yen diễn ra ồ ạt đã đẩy đồng tiền này tăng hơn 3% so với mức đáy ghi nhận vào thứ Sáu.
Ông Dominic Bunning, chiến lược gia G10 FX tại Nomura, nhận định nếu cả Bộ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ cùng tìm cách kiềm chế biến động của cặp tỷ giá này, đó sẽ là động lực rất mạnh đối với thị trường.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama từ chối bình luận về việc kiểm tra tỷ giá. Nhà ngoại giao tiền tệ Atsushi Mimura cho biết chính phủ Nhật sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong lĩnh vực ngoại hối và có những hành động phù hợp khi cần thiết.
Mỹ chưa từng tham gia một nỗ lực can thiệp phối hợp nào vào đồng yen kể từ tháng 3/2011, thời điểm các nước bán yen sau thảm họa động đất – sóng thần Fukushima.
Áp lực bán USD trong phiên trước đó cũng đã giúp đồng euro và bảng Anh vươn lên mức cao nhất trong vòng bốn tháng.
Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump tuần trước cho biết sẽ sớm công bố người được lựa chọn cho vị trí chủ tịch Fed kế nhiệm ông Jerome Powell. Trên nền tảng Polymarket, ông Rick Rieder của BlackRock hiện đang dẫn đầu với xác suất được lựa chọn lên tới 48%.
Thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào hôm nay (theo giờ địa phương), song giới đầu tư đang chờ đợi thêm tín hiệu về lộ trình nới lỏng, với kỳ vọng tổng mức cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản trong năm nay.