Bà Bùi Thị Hải Yến làm Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội

Bà Bùi Thị Hải Yến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới...

Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IV, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel Bùi Thị Hải Yến
Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IV, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel Bùi Thị Hải Yến

Với chủ đề “Vươn cao vị thế” và phương châm hoạt động “Kết nối sức mạnh - Đổi mới sáng tạo - Nâng tầm uy tín”, ngày 4/10, Đại hội đại biểu Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Bà Bùi Thị Hải Yến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội có gần 300 đại biểu gồm lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, nữ doanh nhân trên toàn quốc và đông đảo hội viên của Hiệp hội.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố Hà Nội được thành lập từ năm 2008, với sứ mệnh kết nối các nữ doanh nhân Hà Nội cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung là “Hạnh phúc - Được tôn trọng và Thành đạt”, góp phần nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của nữ doanh nhân. Với quy mô hội viên gần 250 chị em là các nữ lãnh đạo của các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân, hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò và đóng góp của mình vào sự phát triển kinh tế của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Về công tác an sinh xã hội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố Hà Nội đóng vai trò tiên phong trong các hoạt động trách nhiệm xã hội như tham gia các chương trình tặng nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; xây điểm trường và tặng quà học sinh nghèo tại Hà Nội và các tỉnh/thành phía Bắc; ủng hộ các tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tham gia chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội, hỗ trợ hoạt động cho Ngôi nhà bình yên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, bà Đoan Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ III, giai đoạn 2018-2023 cho biết: “Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội tự hào là một hiệp hội nữ doanh nhân tiêu biểu của Thủ đô, luôn tiên phong và đi đầu trong các hoạt động kết nối và trợ giúp sự phát triển của phong trào nữ doanh nhân các tỉnh/thành miền Bắc cũng như phong trào nữ doanh nhân toàn quốc”.

Cũng tại Đại hội, bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng các kết quả mà Hiệp hội đã đạt được trong thời gian qua.

“Tôi rất ấn tượng các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong Hiệp hội, ngoài việc quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên, nhân viên và công nhân trong các doanh nghiệp của mình, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội và các hội viên còn có rất nhiều hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng”, bà Hà nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội kỳ vọng: "Trong tương lai Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội sẽ là đầu tàu trong việc thiết lập và phát triển mạng lưới các Hiệp hội Nữ doanh nhân trên toàn quốc, tiếp tục là “cầu nối” tin cậy của chính quyền tới cộng đồng các doanh nghiệp. Đồng thời, mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh đoàn kết, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường hoạt động đối ngoại xúc tiến thương mại để nâng cao vị thế của Hiệp hội như chủ đề Đại hội đã đề ra".

Trải qua 15 năm thành lập và phát triển với ba nhiệm kỳ, Đại hội nhiệm kỳ IV đã đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong sự phát triển của Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội bằng việc chuyển giao lãnh đạo cho một thế hệ lãnh đạo mới nhằm đáp ứng những sự thay đổi nhanh chóng trong giai đoạn mới phù hợp với xu thế phát triển chung của cộng đồng nữ doanh nhân và nhu cầu thực tế của Hiệp hội.

ba-bui-thi-hai-yen-trinh-bay-phuong-huong-hoat-dong-cua-hnew-nhiem-ky-iv.jpg

Cụ thể, Đại hội đã bầu ra 25 thành viên Ban chấp hành, 11 thành viên Ban thường trực là những nữ doanh nhân có tâm, có tầm và vô cùng tâm huyết với các phong trào của Hiệp hội nhiều năm qua. Đặc biệt, bà Bùi Thị Hải Yến được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2023 - 2028.

Ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội trong suốt thời gian qua, nhân dịp này bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã trao bằng khen cho các cá nhân là các nữ doanh nhân, hội viên Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm