Chấm dứt các cuộc nói chuyện với Taliban, quân đội Hoa Kỳ đẩy mạnh hoạt động tại Afghanistan

TT Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Taliban, trong khi đó các quan chức phụ trách cho biết quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ đẩy mạnh các hoạt động tại Afghanistan để c
Chấm dứt các cuộc nói chuyện với Taliban, quân đội Hoa Kỳ đẩy mạnh hoạt động tại Afghanistan

TT Hoa Kỳ Donald Trump đã loại bỏ hoàn toàn các kế hoạch đàm phán với Taliban tại Trại David, Maryland vào cuối tuần vừa qua sau khi một người lính Mỹ đã bị giết bởi kẻ đánh bom tự sát ở thủ đô Kabul tuần trước.

TT Trump đã từng mong muốn có thể giải quyết nhiều tháng đàm phán giữa Hoa Kỳ và phiến quân Taliban bằng một cuộc họp bí mật tại Trại David mà sẽ có cả sự xuất hiện của TT Afghanistan Ashraf Ghani. Cuộc họp được đưa ra nhằm đảm bảo một thoả thuận rút một phần quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan, như một tín hiệu tích cực cho hy vọng chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 18 năm.

Mặc dù chính phủ Afghanistan rất thận trọng khi đàm phán với Taliban, TT Trump đã bày tỏ hy vọng việc có sự xuất hiện của các bên tại khu vực nghỉ dưỡng của tổng thống có thể sẽ giúp mang đến một thoả thuận.

Một thoả thuận dự thảo đã được thống nhất mới đây với sự rút quân của 5.000 người lính Mỹ trong những tháng tới để đổi lấy sự đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không làm căn cứ cho các cuộc tấn công của phiến quân vào Hoa Kỳ hoặc các nước đồng minh. Việc đưa quân đội Hoa Kỳ trở về quê hương là một trong những mục tiêu chính sách đối ngoại chính của TT Donald Trump, đồng thời ông cũng cho biết chính quyền của mình đang suy nghĩ về việc rút 14.000 binh sĩ khỏi Afghanistan. “Chúng tôi muốn rời khỏi Afghanistan nhưng chúng tôi sẽ rời đi khi thời điểm thích hợp,” ông Trump đã từng nói.

Tuy nhiên, cuộc họp giữa 3 bên như dự kiến đã chính thức bị chấm dứt, làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng bao lực trên khắp mọi nơi tại Afghanistan. Taliban đã đẩy mạnh các cuộc tấn công ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra trong những tuần gần đây. Trung tướng Kenneth Mckenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cho biết rằng quân đội Hoa Kỳ có khả năng sẽ tăng tốc độ hoạt động của họ tại Afghanistan để chống lại sự “bùng nổ các tấn công” của Taliban. “Chúng tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên để họ tự thực hiện những ‘cuộc đua’ như vậy. Chuyện đó sẽ không xảy ra.”, ông McKenzie nói với phóng viên.

TT Afghanistan Ashraf Ghani, người đã “ngồi ngoài cuộc” từ nhiều tháng nay trong các cuộc đàm phán giữa quan chức Hoa Kỳ và đại diện Taliban, đã nhiều lần hoài nghi về kết quả của các cuộc họp đàm phán. Ông Ghani vào thứ Hai (9/9) đã thực hiện một cuộc gọi mới vì hoà bình nhưng khăng khăng yêu cầu Taliban phải tuân theo lệnh ngừng bắn - điều mà Taliban lâu nay đã từ chối. “Hoà bình khi chưa có sự ngừng bắn là một điều không thể,” ông Ghani khẳng định. 

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Các nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc, tự xưng là đơn vị sản xuất cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ, đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng “trả đũa” trên TikTok khi chào bán các sản phẩm “dupe” giá rẻ như một phản ứng trước thuế quan của Mỹ đối với quốc gia này…

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Từ Apple và Boeing đến Nike và Starbucks và cả Tesla đều đang trở thành nạn nhân trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khi Trung Quốc có những quyết định cứng rắn với hoạt động của các ông lớn này tại thị trường quan trọng nhất của họ...

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể đi đến đâu?

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể đi đến đâu?

Tổng thống Trump khơi mào cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bằng các áp đặt thuế quan, Trung Quốc cũng không ngần ngại đáp trả bằng các áp đặt thuế quan tương đương. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã bắt đầu. Câu hỏi đặt ra là cuộc chiến này sẽ đưa cả hai bên, và cả thế giới đi đến đâu?