Cú “lội ngược dòng” ngoạn mục của tỷ phú Bernard Arnault

Khối tài sản của “ông trùm” hàng xa xỉ Bernard Arnault đã tăng vọt gần 20 tỷ USD chỉ sau một đêm nhờ kết quả kinh doanh khả quan của tập đoàn LVMH, giúp ông vượt qua cựu CEO Microsoft Steve Ballmer để trở thành người giàu thứ bảy thế giới…

Tỷ phú Bernard Arnault
Tỷ phú Bernard Arnault

Năm 2025 chứng kiến những biến động đáng kinh ngạc trong danh sách tỷ phú hàng đầu thế giới, từ việc ông Larry Ellison của Oracle vượt Elon Musk để nắm giữ ngôi vị Top 1 rồi nhanh chóng rút lui vì tài sản “bốc hơi” 34 tỷ USD, cho đến ông Bill Gates tụt hạng sau khi các khoản quyên góp từ thiện đã giảm bớt 51 tỷ USD trong khối tài sản của ông. Và mới đây, ông Bernard Arnault - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH - là cái tên tiếp theo ghi dấu ấn khi thăng hạng mạnh mẽ trong bảng xếp hạng Tỷ phú Bloomberg nhờ báo cáo lợi nhuận đầy tích cực của tập đoàn.

Chỉ trong hai ngày 14 - 15/10, giá trị tài sản ròng của ông Arnault đã tăng vọt từ 173 tỷ USD lên 192 tỷ USD, tương đương mức tăng 19 tỷ USD chỉ sau một đêm. Nhờ đó, ông vươn từ vị trí thứ tám lên thứ bảy trong danh sách tỷ phú thế giới, vượt qua cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, người đang sở hữu khối tài sản ước tính 176 tỷ USD. Đây là cú bứt phá đáng mừng sau giai đoạn dài đầy biến động khi tài sản của ông Bernard Arnault liên tục “bốc hơi” hàng chục tỷ USD kể từ tháng 3/2025.

Tuy nhiên, con số 192 tỷ USD của hiện tại vẫn còn kém xa so với kỷ lục 209 tỷ USD mà ông đạt được hồi tháng 1 năm nay.

Vào đầu năm 2025, LVMH vẫn đưa ra triển vọng tích cực. Dù thừa nhận môi trường kinh tế không thuận lợi, nhưng tập đoàn cho biết doanh thu năm 2024 đã cán mốc 84,7 tỷ euro (98,8 tỷ USD), lợi nhuận lên tới 19,6 tỷ euro (22,9 tỷ USD), đặc biệt tăng trưởng mạnh ở châu Á, Mỹ và châu Âu.

Nhưng những diễn biến đầy thăng trầm của thị trường hàng xa xỉ đã khiến khối tài sản của ông chủ LVMH biến động mạnh trong thời gian qua. Là người nắm giữ 48% cổ phần tại LVMH, tài sản của ông gần như phụ thuộc rất lớn vào sức mua và tâm lý người tiêu dùng đối với các sản phẩm xa xỉ như túi Louis Vuitton, đồng hồ TAG Heuer hay rượu champagne Dom Pérignon.

Vào tháng 4, khối tài sản của ông Bernard Arnault lao dốc xuống còn 148 tỷ USD và chạm mức thấp 146 tỷ USD vào tháng 6/2025. So với mốc đỉnh tháng 1, ông đã mất tới 63 tỷ USD trước khi tài sản dần phục hồi trở lại - một tín hiệu phản ánh sự nhạy cảm của thị trường hàng xa xỉ trước các yếu tố như thuế quan và thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng.

Tuy vậy, vận may dường như đã mỉm cười trở lại với gia đình Arnault. Trong báo cáo quý 3/2025 công bố mới đây, LVMH đã ghi nhận doanh thu tăng 1% đạt 18,3 tỷ euro (21,2 tỷ USD) - quý tăng trưởng đầu tiên kể từ đầu năm tài khóa này. Cổ phiếu LVMH ngay lập tức leo vọt 12%, đánh dấu mức tăng mạnh thứ hai trong lịch sử 38 năm của tập đoàn thời trang xa xỉ này.

Dù đang tận hưởng “cú hích” 19 tỷ USD, con đường để ông Arnault quay lại đỉnh cao 209 tỷ USD sẽ chẳng hề dễ dàng, khi giới nghiên cứu dự đoán thị trường hàng xa xỉ toàn cầu sẽ chậm lại trong ba năm tới.

Ngày càng nhiều người tiêu dùng quay lưng với hàng xa xỉ, một phần vì giá cả leo thang, phần khác vì cảm thấy chất lượng và sự sáng tạo của sản phẩm đã giảm sút. Nhiều người hiện ưu tiên chi tiêu cho sức khỏe và trải nghiệm du lịch hơn là mua sắm đồ hiệu.

Theo dự báo của công ty nghiên cứu McKinsey, tốc độ tăng trưởng toàn cầu của ngành hàng xa xỉ sẽ giảm xuống chỉ còn 1 - 3% trong giai đoạn 2024 - 2027. Nghiên cứu cũng cho thấy xu hướng “chuyển dịch chi tiêu” đang ngày càng rõ rệt, khi người tiêu dùng giàu có chọn trải nghiệm hơn là sở hữu các sản phẩm biểu trưng như giày Manolo Blahnik hay túi Hermès. Thực tế, chỉ có khoảng một phần ba các thương hiệu xa xỉ ghi nhận tăng trưởng dương trong năm 2024, theo Bain & Company.

Bain & Co. gọi đây là “bài toán giá trị” của ngành hàng xa xỉ. Liệu người mua có cảm thấy món đồ họ sở hữu xứng đáng với số tiền bỏ ra, nếu xét về trải nghiệm, tính thời thượng hay tay nghề chế tác?

Theo nhà phân tích Claudia D’Arpizio, nhiều thương hiệu đang quá phụ thuộc vào logo và danh tiếng thay vì tập trung vào chất lượng hay thiết kế, khiến sự sáng tạo bị thui chột. Hệ quả là người tiêu dùng bắt đầu tự hỏi liệu họ có nên chi hàng nghìn USD cho một món hàng xa xỉ chỉ vì thương hiệu in trên đó?

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…