Chile huỷ bỏ Hội nghị thượng đỉnh thương mại APEC: Rào cản mới đối với thoả thuận Mỹ-Trung

Chile đã tuyên bố rút khỏi vị trí chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng tới do các cuộc biểu tình gay gắt hoành hành khắp đường phố.
Chile huỷ bỏ Hội nghị thượng đỉnh thương mại APEC: Rào cản mới đối với thoả thuận Mỹ-Trung

Quyết định rút lui đột ngột này - được đưa ra sau nhiều tuần bạo luận vì vấn đề bất bình đẳng tại Chile đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng - đẩy cuộc họp APEC sắp tới rơi vào “thế bí” bởi không có một địa điểm thay thế nào được chuẩn bị.

Các cuộc bạo loạn đã khiến phần lớn thủ đô Santiago phải ngừng hoạt động, hệ thống giao thông tàu điện ngầm phải chịu thiệt hại gần 400 triệu USD. Tổng cộng 7000 người đã bị bắt và các doanh nghiệp Chile bị ảnh hưởng tới 1,4 tỷ USD.

TT Chile Sebastian Pinera, người đang phải đấu tranh cho sự sống còn chính trị của mình, cho biết ông đã phải đưa ra một quyết định hết sức khó khăn như huỷ bỏ Hội nghị thượng đỉnh, cũng như cuộc họp quốc tế cấp cao về biến đổi khí hậu - COP25 vào tháng 12 tới, để tập trung khôi phục pháp luật và trật tự xã hội.

“Tôi là người luôn luôn đặt vấn đề, lợi ích, nhu cầu, hy vọng của người Chile lên hàng đầu,” ông nói ngắn gọn trong một tuyên bố tại dinh tổng thống La Moneda.

Hội nghị Thượng đỉnh APEC dự kiến sẽ quy tụ 20 nhà lãnh đạo thế giới vào ngày 16 và 17/11. TT Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BÌnh đã được lên kế hoạch để ký kết một thoả thuận tạm thời - ngừng chiến trong cuộc chiến thương mại kéo dài 16 tháng. Việc huỷ bỏ Hội nghị sẽ là rào cản cho cơ hội gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo trên một đất nước trung lập; tuy nhiên, chính quyền Trump cho biết họ vẫn dự kiến sẽ ký thoả thuận với Trung Quốc vào tháng tới nhưng chưa có một địa điểm thay thế nào được đặt ra.

Trung Quốc gợi ý Macau là một  địa điểm khả thi. Nhà Trắng dự định cung cấp một số địa điểm của Hoa Kỳ như Alaska và Hawaii để làm nơi tổ chức thay thế. Tuy chưa có bình luận chính thức nào được đưa ra, nhưng các chuyên gia cho biết việc tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh thay thế trong thời gian ngắn là rất khó khăn.

“Những Hội nghị thượng đỉnh lớn - đặc biệt có sự tham dự của 21 nhà lãnh đạo thế giới - là một khối công việc ‘khổng lồ’. Việc di dời cả một hội nghị như vậy sang địa điểm mới chỉ trong thời gian hai tuần có thể coi là bất khả thi,” Matthew Goodman, cựu quan chức của Hội đồng Bảo an Quốc gia và cố vấn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Thế giới cho biết.

“Nhà Trắng đang báo hiệu rõ ràng rằng họ thực sự muốn một cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Tập, tuy nhiên có vẻ như nhiều khả năng họ sẽ để các bộ trưởng thương mại hoặc đại sứ ký kết thoả thuận giai đoạn 1 và để cuộc họp của hai nhà lãnh đạo cho sau này”.

Không có cuộc họp quốc tế rõ ràng nào trong tương lai gần, nơi mà TT Trump và Chủ tịch Tập có thể gặp nhau bên lề bởi TT Donald Trump không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Thái Lan vào tuần tới, một nhà ngoại giao cho biết.

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…