Kết thúc phiên 29/6, chỉ số Dow Jones tăng 306,63 điểm (+0,59%) lên mức kỷ lục 52.182,74 điểm, S&P 500 thêm 86,41 điểm (+1,18%) thành 7.440,43 điểm và Nasdaq Composite leo 522,53 điểm (+2,07%) đạt 25.820,14 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà tăng. Cổ phiếu Comcast tiến 4,5% sau khi tập đoàn truyền thông và truyền hình cáp này thông báo kế hoạch tách thành hai công ty đại chúng độc lập NBCUniversal và Sky.
SpaceX vọt 7,2% nhờ thông báo của Nasdaq về việc bổ sung doanh nghiệp vào chỉ số Nasdaq 100 từ ngày 7/7. Trong khi đó, Alphabet - công ty mẹ của Google - cộng 4,8% trong ngày đầu tiên chính thức trở thành thành viên của chỉ số Dow Jones.
Thời gian gần đây, lo ngại về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) đã gây áp lực lên cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đến AI, bao gồm nhóm bán dẫn và nhiều cổ phiếu thuộc "Magnificent Seven". Tuy nhiên, trong phiên 29/6, chỉ số công nghệ thông tin tăng 1,7%.
Ông Peter Cardillo, Giám đốc Kinh tế thị trường tại Spartan Capital Securities chỉ ra rằng hoạt động "window dressing" vào cuối quý, tức là khi các nhà đầu tư mua thêm một số cổ phiếu để danh mục đầu tư trở nên hấp dẫn hơn trước thời điểm chốt sổ, cũng góp phần hỗ trợ thị trường.
RBC Capital Markets nâng mục tiêu 12 tháng đối với chỉ số S&P 500 từ 7.900 điểm lên 8.150 điểm nhờ đánh giá tích cực về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi.
Giới đầu tư hiện đang chờ báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Năm.
Ở diễn biến địa chính trị, các phái đoàn của Mỹ và Iran dự kiến sẽ có mặt tại Doha trong tuần này. Tuy nhiên, phía Iran cho biết hiện chưa có cuộc gặp nào được lên lịch, sau khi hai bên tiếp tục phóng tên lửa vào cuối tuần qua, thách thức lệnh ngừng bắn tạm thời mới được ký kết trong tháng này.
"Việc Mỹ và Iran tiếp tục có các hành động quân sự thực tế không tạo ra tác động tiêu cực đối với thị trường", ông Peter Cardillo của Spartan Capital Securities nhận xét. Theo ông, thị trường hiện đang hướng sự chú ý tới mùa công bố kết quả kinh doanh, vốn không còn quá xa. Phần lớn các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 dự kiến sẽ bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 2 từ giữa tháng 7.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,15 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 23,5 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG HƠN 1%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu chốt phiên tăng hơn 1% sau khi các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran cho thấy thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên vẫn rất mong manh. Tuy nhiên, kỳ vọng phục hồi hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz đã hạn chế phần nào đà tăng của giá dầu.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,16 USD, tương đương 1,61%, lên 73,15 USD/thùng.
Dầu WTI của Mỹ tăng 1,52 USD, tương đương 2,2%, lên 70,75 USD/thùng.
Tuần trước, dầu Brent đã giảm 10,6%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, sau khi lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng lên mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát vào cuối tháng 2.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết các chuyên gia Iran và Oman sẽ bắt đầu đàm phán trong vài ngày tới nhằm thiết lập lại các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Ông cũng nhấn mạnh Iran sẽ tìm cách cản trở các tàu thuyền đi ngoài những tuyến vận chuyển được quy định.
Theo các nhà phân tích của Gelber & Associates, lượng dầu thô xuất khẩu rời Vịnh Ba Tư đang phục hồi nhanh chóng và đã đạt ít nhất 75% so với mức trước chiến sự. Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn còn khá xa mới có thể trở lại bình thường hoàn toàn, qua đó tiếp tục giữ giá dầu ở mức tương đối cao.
"Tôi cho rằng thị trường đang dần nhận ra thực tế này. Không phải toàn bộ lượng dầu đều có thể rời Vùng Vịnh trong một hoặc hai tuần tới. Chừng nào tình hình còn tiềm ẩn rủi ro thì bất kỳ chủ tàu nào cũng phải đối mặt với nguy cơ tàu của họ bị tấn công khi đi qua eo biển", ông Bob Yawger, Giám đốc giao dịch hợp đồng tương lai năng lượng tại Mizuho nhận xét.
Theo ông Yawger, các bãi thủy lôi còn trên tuyến đường cùng với việc các công ty bảo hiểm vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cung cấp bảo hiểm cũng là những yếu tố khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa thể phục hồi hoàn toàn.
Trong khi đó, dữ liệu cho thấy các nhà sản xuất năng lượng Trung Đông vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bốc xếp các lô dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), bất chấp nhiều vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz và cuộc không kích giữa Mỹ và Iran trong những ngày gần đây.