Có gần 500 triệu tiết kiệm, kiếm 26 triệu/tháng vẫn không đủ tự tin đưa con lên Hà Nội sống

Giữa lựa chọn ở lại quê hay chuyển lên thành phố lớn, nhiều gia đình đang phải cân đo giữa cơ hội tương lai và bài toán chi tiêu ngay trong cuộc sống hiện tại…

0:00 / 0:00
0:00
783a1760b87f3921606e.jpg

Bài toán rời quê lên Hà Nội lập nghiệp chưa bao giờ dễ với những gia đình trẻ có con nhỏ, nhất là khi phía trước vừa là áp lực cơm áo, vừa là kỳ vọng về một môi trường sống và giáo dục tốt hơn cho con.

TRĂN TRỞ CHUYỆN RA HÀ NỘI SỐNG

Ở tuổi gần 30, với một con nhỏ cần can thiệp sớm và quãng đường đi làm kéo dài tới hàng chục cây số mỗi ngày, một người mẹ trẻ hiện đang mang trong mình nỗi băn khoăn rằng “có nên lên Hà Nội sống hay không”.

“Cần lời khuyên về việc có nên ra Hà Nội sinh sống hay không.

Mình 28 tuổi, chồng 29 tuổi. Thu nhập của mình khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng, thêm làm ngoài 1 - 2 triệu đồng không cố định. Chồng mình thu nhập 8 triệu đồng, mỗi tháng đưa 7 triệu đồng để lo sinh hoạt gia đình, công việc của chồng khá đặc thù nên khó xin việc mới.

Hiện hai vợ chồng đi lại giữa quê và nơi làm việc khoảng 40 km một chiều, rất mệt mỏi do đường xa và tắc. Gia đình có một con nhỏ đang học mẫu giáo và can thiệp ở quê. Tiền tiết kiệm hiện có gần 500 triệu đồng.

Mình đang phân vân có nên đưa con ra Hà Nội để cả hai vợ chồng làm việc gần hơn và con có môi trường phát triển tốt hơn. Tuy nhiên lo lắng chi phí sinh hoạt sẽ không đủ, dù trước mắt không phải thuê nhà trong 1 - 2 năm đầu.

Mình thật sự bế tắc, mong mọi người cho lời khuyên để chọn hướng phù hợp”.

Theo chia sẻ, chi tiêu hàng tháng của gia đình hiện khoảng 25 triệu đồng. Trong đó, 3 triệu đồng dành cho học phí trường tư của con, 4 triệu đồng cho chương trình can thiệp và khoảng 1 triệu đồng cho sữa, bỉm.

Chi phí mua sắm đồ dùng sinh hoạt tiêu tốn khoảng 2 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình gửi thêm 5 triệu đồng cho mẹ chồng để làm sinh hoạt phí vì mẹ đang ở quê chăm cháu và lo liệu việc ăn uống cho cả nhà.

Các khoản chi khác gồm khoảng 2 triệu đồng cho xăng xe và bảo dưỡng phương tiện, 5 triệu đồng được để dành tiết kiệm mua vàng và 3 triệu đồng cho bảo hiểm gia đình.

699046327-122200815212511441-201839848458825887-n.jpg
Bảng chi tiêu hàng tháng của gia đình

Giữa lúc người mẹ băn khoăn trước áp lực chi tiêu nơi phố thị, nhiều ý kiến cho rằng mức thu nhập hiện tại chưa thật sự dư dả để đánh đổi cuộc sống ổn định ở quê lấy nhịp sống đắt đỏ và áp lực tại Hà Nội.

“Với thu nhập vậy thì ở quê vẫn tốt hơn, bon chen Hà Nội mỗi chi phí hai vợ chồng đã cao, thêm khoản con cái thì 25 triệu đồng đáng lo nghĩ”.

Một số khác lại nhìn vấn đề từ góc độ gia đình, cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở thành phố hay nông thôn, mà là việc cha mẹ có thể ở gần con, trực tiếp chăm sóc và đồng hành cùng con trong giai đoạn quan trọng nhất.

“Bạn nên chọn nơi nào có việc làm và ưu tiên ở gần con để tiện chăm sóc, không ai chăm con và giúp con bạn cải thiện được như ba mẹ bé đâu”.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cởi mở hơn khi cho rằng tuổi trẻ là thời điểm phù hợp để thử thay đổi. Theo họ, Hà Nội vẫn mang đến nhiều cơ hội việc làm và môi trường phát triển tốt hơn cho trẻ nhỏ, đặc biệt với những gia đình muốn tìm điều kiện giáo dục và trải nghiệm sống đa dạng hơn.

“Phải thử mới biết được, theo em thì bác cứ lên Hà Nội sống vài năm đi. Việc giờ rất nhiều, đóng hàng cũng lương hơn 10 triệu đồng (nhân viên công ty em đang là 12 triệu đồng), đấy là nếu không có nghề. Môi trường sống nó khác, con phát triển hơn, bác đang thu nhập 18 triệu đồng, lên đây có thể bắt đầu với 15 - 20 triệu đồng. Bố mẹ cố gắng cho con môi trường tốt hơn. Trải nghiệm vài năm chả mất gì cả, vì bác ở quê vài năm đấy cũng tiết kiệm thêm cũng không đáng là mấy”.

Ở chiều thực tế, có người nhận định với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, hai vợ chồng vẫn có thể xoay xở tại Hà Nội nếu biết cân đối chi tiêu và lựa chọn sinh sống ở khu vực ven đô để giảm áp lực tài chính.

“2x triệu thì khéo co thì vẫn ấm. Có điều không được dư dả lắm thôi. Chứ mức đó sống được ở Hà Nội rồi. Nên thuê nhà ở rìa Hà Nội như khu Mỹ Đình, Gia Lâm sẽ giảm đáng kể chi phí thuê nhà và sinh hoạt, ăn uống. Nhưng nếu có công to việc lớn gì thì phải trích quỹ dự phòng ra lo và không bổ sung được quỹ dự phòng với số tiền này được”.

Dẫu vậy, bài toán lớn nhất vẫn nằm ở thu nhập lâu dài và gánh nặng nuôi dạy con. Một số ý kiến nhấn mạnh rằng nếu quyết định chuyển lên Hà Nội, gia đình cần chuẩn bị tâm lý cho mức sống cao hơn. Đồng thời tìm cách gia tăng nguồn thu để tránh việc một người phải gồng gánh toàn bộ kinh tế và chăm sóc con cái trong thời gian dài.

“Nếu ra Hà Nội bắt buộc phải gia tăng thu nhập. Mức lương của em thì tạm ổn. Mức lương của chồng quá thấp. Áp lực chi phí sinh hoạt phí và học tập sẽ lớn.

Ở Hà Nội, con sẽ được hưởng giáo dục đặc biệt tốt hơn ở quê. Nhiều cô giỏi và có tâm để can thiệp, càng can thiệp sớm sau này đi học tiểu học con hoà nhập càng thuận lợi. Tuy nhiên, ngôi trường có thể tôn trọng trẻ đặc biệt không nhiều, trường tư nhiều hơn công nhưng học phí cũng hơi cao, hiện rơi vào khoảng 11 triệu đồng/tháng, con được tôn trọng, được tự tin, được khích lệ, tốt hơn và trưởng thành hơn mỗi ngày, hoà nhập cùng bạn bè, không bị gắn nhãn, kỳ thị.

Ngoài ra, y tế là điều thứ hai mà Hà Nội và TP.HCM sẽ hơn tỉnh thành. Chị không đánh đồng hết, tuy nhiên đây là đa số. Việc tiếp cận y tế với đội ngũ y bác sĩ giỏi cũng nhiều hơn.

Nói chung, vấn đề tổng thu nhập hai vợ chồng có thể được bao nhiêu thì sẽ giải quyết được ngay. Chồng bắt buộc phải thay đổi để kiếm thu nhập ít nhất bằng em hoặc hơn. Nếu không sẽ mệt mỏi cả hai em ạ. Một mình em vừa chăm con vừa gánh kinh tế sẽ rất mệt, chưa kể sau này có kế hoạch sinh bạn thứ hai chẳng hạn”.

ĐỔI NƠI SỐNG ĐỂ ĐỔI TƯƠNG LAI

Việc chuyển đến sinh sống tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM từ lâu đã là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ với kỳ vọng tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn, môi trường giáo dục chất lượng hơn và điều kiện sống hiện đại hơn. Tuy nhiên, đi cùng với những lợi thế đó là áp lực không nhỏ về tài chính, thời gian và khả năng thích nghi với nhịp sống đô thị.

Nhiều người lựa chọn lên thành phố vì cơ hội nghề nghiệp đa dạng hơn so với các tỉnh nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, văn phòng hay kinh doanh.

Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục và y tế tại các đô thị lớn cũng được đánh giá có nhiều lựa chọn chất lượng hơn, nhất là với những gia đình có con nhỏ hoặc trẻ cần can thiệp, hỗ trợ đặc biệt.

chuan-nghe-nghiep-giao-vien-2805112351-1744441121957305602928.jpg
Hệ thống giáo dục tại các đô thị lớn được đánh giá có nhiều lựa chọn chất lượng hơn

Đây cũng là lý do khiến không ít bậc phụ huynh chấp nhận đánh đổi sự ổn định ở quê để tìm môi trường phát triển tốt hơn cho con.

Thế nhưng, cuộc sống tại thành phố lớn không hoàn toàn màu hồng. Chi phí sinh hoạt cao, tiền thuê nhà đắt đỏ, học phí, áp lực đi lại và cạnh tranh công việc khiến nhiều gia đình dù có thu nhập khá vẫn khó tích lũy.

Theo nhiều khảo sát về xu hướng sống đô thị, không ít người trẻ hiện nay phải chọn sống ở khu vực ven đô để giảm bớt áp lực tài chính trong khi vẫn duy trì công việc tại trung tâm thành phố.

Ngoài vấn đề kinh tế, chất lượng sống cũng là điều được nhiều người cân nhắc. Tình trạng tắc đường, ô nhiễm không khí, mật độ dân cư đông và nhịp sống gấp gáp có thể khiến các gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Dù vậy, với nhiều người, môi trường sống năng động, khả năng tiếp cận dịch vụ tốt và cơ hội phát triển lâu dài vẫn là lý do đủ lớn để lựa chọn ở lại thành phố.

Thực tế cho thấy, quyết định có nên chuyển đến thành phố lớn hay không phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nếu có kế hoạch tăng thu nhập, ưu tiên giáo dục và y tế cho con cái, đồng thời chấp nhận giai đoạn đầu phải tiết kiệm và thích nghi, việc chuyển đi có thể mở ra nhiều cơ hội mới.

Ngược lại, nếu công việc hiện tại ổn định, chi phí sống ở quê thấp và gia đình đang có sự hỗ trợ tốt từ người thân, ở lại địa phương đôi khi lại là lựa chọn giúp duy trì sự cân bằng và giảm áp lực lâu dài.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Sai lầm tài chính khiến nhiều người hết tiền khi về hưu

Sai lầm tài chính khiến nhiều người hết tiền khi về hưu

Nghỉ hưu thường được hình dung như một bài toán “tích đủ tiền là xong”, nhưng thực tế lại là sự tổng hợp của nhiều biến số khó đoán. Chỉ cần sai một giả định nhỏ, toàn bộ kế hoạch tài chính dài hàng chục năm có thể lệch khỏi quỹ đạo…

Chọn nhân sự trong kỷ nguyên AI

Chọn nhân sự trong kỷ nguyên AI

Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ ứng dụng AI. Để thích nghi, doanh nghiệp cần tái cấu trúc vận hành và ưu tiên nâng cao kỹ năng nhân sự để phát triển bền vững...