Công an Hà Tĩnh thu giữ số lượng lớn kit test, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ số lượng lớn kít test, khẩu trang và thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Công an Hà Tĩnh thu giữ số lượng lớn kit test, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc

Theo tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý - Công an huyện Can Lộc phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự cùng huyện phát hiện xe ô tô mang biển kiểm sát: 89C - 826.35, do Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1992, trú xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang lưu thông qua địa bàn huyện Can Lộc có nhiều nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có 9.600 viên thuốc điều trị COVID-19 mang nhãn hiệu “Liên hoa thanh ôn”; 3.000 kít test xét nghiệm COVID-19, trên vỏ hộp có in nhiều chữ nước ngoài và hàng trăm chai rượu ngâm không nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của tất cả các hàng hoá trên.

Cũng tại địa bàn huyện này của tỉnh Hà Tĩnh, hồi đầu tháng 4/2022, lực lượng Công an cũng phát hiện cũng phát hiện một đối tượng vận chuyển nhiều que test, thùng khẩu trang y tế KF 94 không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội - HBA

Chủ tịch VACOD-HBA gửi thư chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội - HBA gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng đến toàn thể Doanh nhân - Doanh nghiệp hội viên...

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

"Khoán 10" của thế kỷ 21 và hơn thế nữa

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" có thể được ví như "Kkhoán 10" của thế kỷ 21, khi nó đặt nền móng cho một kỷ nguyên phát triển mới, chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam...