Cuộc chiến giữa các thành viên “đệ nhất gia tộc” của Singapore

Sự rạn nứt gia đình giữa những người thừa kế của vị thủ tướng đầu tiên và cũng là người giữ nhiệm kỳ lâu nhất Singapore – ông Lý Quang Diệu, trong nhiều năm đều đã gây xôn xao dư luận khắp thế giới.
Cuộc chiến giữa các thành viên “đệ nhất gia tộc” của Singapore

Cuộc tranh cãi này lửa giữa 3 người con của ông Lý Quang Diệu xoay quanh việc ‘phải làm gì với ngôi nhà của người cha quá cố’ vốn đã kéo dài từ lâu giữa lựa chọn ‘phá huỷ’ hay ‘để chính phủ quyết định biến căn nhà trở thành một địa điểm quốc gia’. Một bên tranh chấp là người con cả, Thủ tướng đương thời Lý Hiển Long, 67 tuổi, luôn tin rằng chính phủ nên là đơn vị đứng ra giải quyết vấn đề này. Bên kia là hai người em còn lại, bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương – nói rằng căn nhà cần được dỡ bỏ theo như di chúc của người cha; đồng thời họ cũng cáo buộc Thủ tướng Lý Hiển Long cố gắng bảo tồn ngôi nhà với mục đích xây dựng “nguồn vốn chính trị” của riêng mình. “Sự nổi tiếng và tín nhiệm anh ấy có được liên quan chặt chẽ tới những di sản mà cha tôi – ông Lý Quang Diệu để lại”, họ nói trong một tuyên bố vào năm 2017.

Với cuộc bầu cử sắp được tổ chức vào năm tới, cuộc chiến giữa các thành viên gia đình ngày càng chạm gần tới cánh cửa chính trị. Ông Lý Hiển Dương, người em trai út, đã công khai ủng hộ đảng đối lập, nói rằng Đảng Hành động Nhân dân được ông Lý Quang Diệu thành lập và hiện do Thủ tướng Lý Hiển Long lãnh đạo, đã “mất đi con đường của mình”.

Ngôi nhà số 38 Oxley Road

Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã chuyển đến ngôi nhà năm phòng ngủ tại số 38 Oxley Road vào năm 1945. Ông đã đứng lên lãnh đạo đảo quốc Singapore trong suốt 3 thập kỷ và chính từ căn nhà này, Đảng Hành Động Nhân dân đã được thành lập và tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo tại Singapore kể từ khi độc lập.

Một hội đồng chính phủ đã được chọn lựa để xem xét và cân nhắc cho tương lai của căn nhà, đứng đầu là Phó Thủ tướng Trương Chí Hiền, người đã nói trong một báo năm 2018 rằng chính phủ tương lai nên là đơn vị đưa ra quyết định cuối cùng. Có 3 lựa chọn được đưa ra: bảo tồn ngôi nhà như một di tích quốc gia, bảo tồn một phần của ngôi nhà hoặc sẽ dỡ bỏ hoàn toàn.

Căn nhà mang nhiều tính lịch sử này được các chuyên gia bất động sản định giá khoảng 24 triệu SGD (tương đương 17 triệu USD) trong năm 2017.

Các người con của ông Lý Quang Diệu khẳng định cuộc tranh chấp hoàn toàn không liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Ai là người sở hữu ngôi nhà?

Ngôi nhà thuộc sở hữu bởi người con út Lý Hiển Dương và người con thứ bà Lý Vỹ Linh hiện chưa lập gia đình, đang sống ở đó. Sẽ không có việc gì xảy ra với ngôi nhà cho đến khi bà Vỹ Linh quyết định chuyển đi.

Thủ tướng Lý Hiển Long nói rằng cha ông đã để lại căn nhà cho ông, và về sau ông đã bán lại cho người em Lý Hiển Dương với mức giá thị trường hợp lý. Số tiền thu về đều đã được quyên góp cho từ thiện.

Di chúc của Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

Ông Lý Quang Diệu qua đời vào năm 2015, đã từng công khai tuyên bố muốn ngôi nhà bị dỡ bỏ bởi ông không thích ý tưởng sẽ có vô số khách du lịch tới thăm quan cũng như việc sẽ tốn kém chi phí bảo tồn của nhà nước cho căn nhà về sau.

Ông cũng bổ sung thêm trong di chúc của mình rằng, nếu việc dỡ bỏ không thể được, thì ông mong muốn ngôi nhà sẽ chỉ dành cho gia đình và con cháu chứ không mở cửa cho công chúng.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…