Đám cưới trở thành bài toán kinh tế khó đối với người Mỹ

Tổ chức một đám cưới ở Mỹ vốn đã tốn kém, nay còn đội thêm chi phí vì làn sóng thuế quan mới. Từ váy cưới, bánh kem, hoa tươi cho đến nhẫn kim cương, mọi chi tiết đều chịu tác động của chính sách thương mại, khiến đám cưới trở thành bài toán kinh tế đối với nhiều người Mỹ…

b8e2ae21-9274-45df-bb09-5623290569d7.jpg

Tổ chức một đám cưới vốn đã tốn kém và đầy áp lực. Nhưng năm nay, các cặp đôi sắp cưới tại Mỹ còn phải đối mặt thêm một nỗi lo mới - đó là thuế nhập khẩu (tariffs).

Mỗi năm, có khoảng 2 triệu đám cưới diễn ra tại Mỹ. Một điểm đặc biệt là hầu hết các yếu tố tạo nên một đám cưới hoàn hảo, từ nhẫn đính hôn, váy cưới, hoa, bánh, đến ghế ngồi, đều mang tính toàn cầu và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thuế nhập khẩu. Ngay cả những món hàng được sản xuất tại Mỹ cũng thường có nguyên liệu đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Theo nền tảng tổ chức đám cưới toàn cầu The Knot, chi phí trung bình cho một đám cưới ở Mỹ đã tăng 18% trong 5 năm qua, đạt mức 33.000 USD. Và với các mức thuế có thể lên tới 50% đối với một số quốc gia, chi phí dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa.

“Các nhà cung cấp đang buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn. Hoặc tự chịu chi phí tăng thêm, hoặc điều chỉnh giá, trong khi vẫn phải đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm mà khách hàng mong đợi”, bà Raina Moskowitz, Giám đốc điều hành của The Knot Worldwide chia sẻ.

Theo khảo sát của The Knot, 1 trong 5 nhà cung cấp đã phải tăng giá sản phẩm vì thuế, và 33% cặp đôi sắp cưới cho biết họ lo ngại chi phí đám cưới sẽ tiếp tục leo thang.

VÁY CƯỚI

ai2html-graphic-widedesktopf50577e1.jpg

Bên cạnh cô dâu và chú rể, chiếc váy cưới cũng thường được xem như “ngôi sao” của buổi lễ. Theo The Knot, váy cưới trung bình tại Mỹ có giá khoảng 2.100 USD (~55 triệu đồng) và thường được đặt mua trước hơn một năm. Tuy nhiên, khi váy được vận chuyển từ nước ngoài về, mức thuế có thể đã thay đổi.

“Chiếc váy mà chúng tôi đã chốt giá với nhà cung cấp bỗng nhiên tăng thêm 30 - 40% chi phí”, ông Justin Alexander, Chủ tịch thương hiệu váy cưới Justin Alexander Wedding Dresses cho biết.

Thương hiệu 79 năm tuổi này sản xuất khoảng 70.000 chiếc váy mỗi năm, trong đó 40.000 chiếc dành cho thị trường Mỹ.

Giá thành một chiếc váy không chỉ phụ thuộc vào nơi sản xuất mà còn vào nguyên liệu như ren, vải lót, voan… và chúng có thể được nhập từ nhiều nước khác nhau, mỗi nước lại có mức thuế riêng.

screenshot-2025-11-10-at-101153.png
Các chất liệu và nguyên liệu may váy cưới chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài, ví dụ như voan từ Đài Loan (thuế 20%) hay ren từ Trung Quốc (thuế 20%)

Các nhà máy của Justin Alexander Wedding Dresses được đặt tại Myanmar (thuế 40%), Trung Quốc (thuế 20%), Việt Nam (thuế 20%) và Bồ Đào Nha (thuế 10%).

“Chúng tôi đã cố gắng đa dạng hóa sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nhưng loạt chính sách thuế mới đây với các quốc gia như Myanmar lại khiến mọi thứ trở nên khó hiểu và phức tạp”, ông Alexander nhấn mạnh.

Nhưng việc chuyển toàn bộ sản xuất về Mỹ là gần như không thể do chi phí nhân công cao và thiếu cơ sở sản xuất quy mô lớn, ông Alexander lưu ý. Nếu làm vậy, giá váy có thể tăng gấp 11 - 15 lần. “Chúng tôi không thể đưa dây chuyền sản xuất 70.000 chiếc váy mỗi năm về Mỹ, vì đơn giản là không có đủ lao động. Thậm chí nếu có, chi phí sản xuất sẽ khiến khách hàng không thể chi trả”, ông quan ngại.

Hiện giá váy cưới của Justin Alexander đã tăng khoảng 10%. “Công ty đang cố gắng để gánh phần chi phí còn lại từ thuế quan”, ông Alexander tiết lộ.

BÁNH CƯỚI

ai2html-graphic-widedesktopa80134df.jpg

Theo The Knot, bánh cưới tại Mỹ trung bình có giá 540 USD và thường được đặt chỉ vài tuần trước lễ cưới.

Một chiếc bánh cưới có thể chứa đến 12 loại nguyên liệu khác nhau nhập từ nhiều quốc gia và do đó bị ảnh hưởng nặng nề bởi các mức thuế riêng biệt.

screenshot-2025-11-10-at-101204.png
Nguyên liệu làm bánh cưới chủ yếu là hàng nhập khẩu, ví dụ sôcôla trắng nhập Bỉ (thuế 15%), hạt vanilla nhập Madagascar (thuế 15%), giấy trang trí ăn được nhập Việt Nam (thuế 20%)...

Tại bang Arizona, cô Armana Christianson, chủ tiệm A. Cakes Bakery mỗi năm làm khoảng 100 chiếc bánh cao cấp, có giá từ 800 - 1.000 USD/chiếc (~21 triệu đến 27 triệu đồng).

Để tránh rủi ro về lợi nhuận, cô đã đưa ra hợp đồng mới cho khách hàng: “Nếu giá nguyên liệu tăng hơn 5%, tôi có quyền điều chỉnh giá bán. Tôi biết mình có thể mất khách hàng, nhưng buộc phải làm vậy”.

Cô Christianson cho biết việc phải liên tục theo dõi biến động thuế nhập khẩu khiến cô đau đầu chóng mặt. “Cứ sau 6 tháng tôi cần điều chỉnh giá một lần, bởi thực sự có những nguyên liệu đã tăng tới 20%. Đáng tiếc là tỷ lệ khách đặt bánh cũng đã có xu hướng giảm dần sau mỗi lần tôi tăng giá. Là một doanh nghiệp nhỏ, điều này thật sự đáng sợ”, chủ tiệm A. Cakes Bakery than thở.

ĐÁ QUÝ

ai2html-graphic-widedesktop14451536.jpg

Nhẫn đính hôn, biểu tượng cho lời “đồng ý”, luôn là khởi đầu cho mọi kế hoạch đám cưới.

Mức giá trung bình cho một chiếc nhẫn đính hôn tại Mỹ hiện vào khoảng 5.200 USD (~137 triệu đồng), theo khảo sát của The Knot.

Chia sẻ với CNN, nhiều thợ kim hoàn cho biết, một số cặp đôi hiện linh hoạt hơn trong lựa chọn của họ, chẳng hạn sử dụng đá quý hoặc kim cương nhân tạo, nhưng nhìn chung kim cương tự nhiên vẫn là lựa chọn truyền thống.

Ông Ankur Daga, nhà đồng sáng lập Angara Jewelry (Los Angeles) cho hay, phần lớn hàng hóa hiện có tại Mỹ là nguồn hàng tồn kho trước đây, tức là chưa bị áp thuế, nhưng nguồn hàng mới chắc chắn sẽ chịu thuế cao. “Mọi thứ mới nhập đều sẽ bị đánh thuế. Đến tháng 1/2026, người mua nhẫn sẽ phải trả giá cao hơn nhiều so với hiện nay”, ông nói.

screenshot-2025-11-10-at-101213.png
Các nguyên liệu quý làm trang sức tại Mỹ phần lớn nhập khẩu từ Botswana, Sri Lanka hay Ba Lan

Ví dụ, một chiếc nhẫn kim cương của Angara bao gồm kim cương từ Botswana (thuế 15%), vàng từ Indonesia (thuế 19%) hoặc Chile (thuế 10%). Còn các loại khác như đá sapphire thì nhập từ Sri Lanka (thuế 20%), đá ruby từ Mozambique (thuế 15%), đá emerald từ Zambia (thuế 15%), và đá opal từ Australia (thuế 10%).

Tuy nhiên, 90% kim cương trên thế giới được cắt và đánh bóng tại Ấn Độ, nơi áp thuế tới 50%. Vì vậy, Angara Jewelry đã chuyển khâu sản xuất cuối sang Thái Lan, giúp giảm thuế xuống còn 19%.

“Cả mô hình kinh doanh đang phải thay đổi. Chúng tôi đang gánh thêm rất nhiều rủi ro,” nhà sáng lập Ankur Daga nói. Ông cũng cho rằng thuế nhập khẩu sẽ thúc đẩy xu hướng dùng kim cương nhân tạo, hiện đã chiếm 57% nhẫn đính hôn. “Trong 5 năm tới, con số này có thể đạt 80%”, ông ước tính.

HOA CƯỚI

ai2html-graphic-widedesktopb87d46fc.jpg

Hoa là một trong những hạng mục có giá dao động mạnh nhất. Khoảng 80% hoa cắt cành ở Mỹ được nhập khẩu, và giá có thể thay đổi từng ngày. Khi cộng thêm biến động thuế, việc định giá càng khó khăn.

screenshot-2025-11-10-at-101222.png
Hầu hết hoa cắt cành tại Mỹ đều là nhập khẩu từ Colombia, Ecuador hay Hà Lan

“Điều khó nhất là giữ được sự ổn định và biết cách bảo vệ doanh nghiệp của mình”, cô Marie Lewis, chủ xưởng hoa Nocturne and Bloom ở Los Angeles nói trên CNN.

Trung bình, các cặp đôi Mỹ chi khoảng 2.700 USD (~71 triệu đồng) riêng cho hoa cưới. Cô Lewis cho biết, càng ít yêu cầu cụ thể về loại hoa, các nghệ nhân cắm hoa càng dễ linh hoạt và sáng tạo hơn.

Ngay cả lọ hoa và chân nến cô nhập từ Trung Quốc cũng tăng giá. “Tôi phải tăng giá nhẹ trong từng bó hoa để bù chi phí, nhưng không đến mức khiến khách hàng bị sốc”, bà Marie Lewis chia sẻ.

ĐỊA ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

bfce569c-29b0-47dc-84e3-21e391ab28ders-768h-cr-6601134801.jpg

Theo The Knot, địa điểm tổ chức đám cưới là khoản chi tiêu chiếm phần lớn ngân sách, trung bình dao động vào khoảng 12.000 USD (~315 triệu đồng) tại Mỹ, cộng thêm 2.000 USD (~52 triệu đồng) cho các dịch vụ thuê ngoài.

Tại bang Florida, The Treasury Venue Collection, đơn vị tổ chức khoảng 300 đám cưới mỗi năm, tiết lộ họ đã tích trữ sẵn rượu nhập khẩu như tequila, rượu vang và champagne để tránh bị ảnh hưởng bởi thuế.

“Tequila chỉ có thể sản xuất ở Mexico, cũng như champagne chỉ được làm ở vùng Champagne (Pháp)”, bà Brandy Boulette, Giám đốc điều hành của hệ thống địa điểm tổ chức đám cưới giải thích.

screenshot-2025-11-10-at-101231.png
Các sản phẩm dùng để trang trí, sử dụng trong bữa tiệc cưới được nhập từ Trung Quốc , Malaysia

“Chúng tôi không phải lo về chi phí mặt bằng, nhưng khu vực ăn tiệc và quầy bar thì bị ảnh hưởng rõ rệt”, bà Boulette nói thêm và lưu ý rằng các vật dụng như khăn trải bàn, ly, dao nĩa... đều là hàng nhập khẩu và phải thay mới thường xuyên, khiến chi phí bị đội lên.

“Chúng tôi luôn khuyên khách nên chuẩn bị thêm một khoản dự phòng trong ngân sách”, bà Boulette nói thêm.

Ở những nơi chỉ cho thuê không gian trống, các cặp đôi sẽ phải tìm đến những công ty tổ chức sự kiện, ví dụ như Paisley & Jade (Richmond, Virginia), để thiết kế và bày trí sự kiện.

“Ngay cả việc làm một chiếc kệ đơn giản cũng cần nhiều linh kiện từ khắp nơi”, bà Morgan Montgomery, đồng sáng lập công ty chỉ ra. Một thiết kế có thể dùng đèn treo và ghế nhập khẩu từ Trung Quốc, hoặc bàn bánh làm từ gỗ New Zealand, Malaysia, Canada. Những mặt hàng đặt riêng ngoài kho có giá cao hơn và dễ biến động. “Tôi không thể cam kết giá cố định. Tôi có thể đưa ra mức ước tính, nhưng không thể đảm bảo, vì nếu thuế tăng, doanh nghiệp của tôi sẽ chịu thiệt hại cực kỳ nặng nề”, bà Montgomery nói rõ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Gia tộc Rothschild và hành trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam

Gia tộc Rothschild và hành trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam

Từ chuyến thăm mang màu sắc văn hóa cách đây gần một thập kỷ, sự hiện diện của gia tộc Rothschild tại Việt Nam đã mở rộng sang ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản và gần đây là các đề xuất nâng hạng tín nhiệm quốc gia, phát triển thị trường vốn và huy động nguồn lực cho những dự án quy mô lớn…

Liên Minh Châu Âu hiện đang áp dụng khoản phí 3 euro đối với các kiện hàng giá rẻ

EU tìm cách chặn làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc

Việc Liên minh châu Âu (EU) áp mức phí cố định 3 euro đối với các bưu kiện giá trị dưới 150 euro đã khiến lượng hàng hóa nhỏ lẻ nhập vào khu vực này giảm gần một nửa, trong bối cảnh EU tăng cường kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới….

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi các nền tảng lớn không còn chỉ dựa vào giá rẻ mà phải đầu tư mạnh vào logistics, nội dung, AI, thương mại xã hội và hệ sinh thái để thu hút, giữ chân khách hàng và tạo thêm nhu cầu mua sắm…

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Zurich và Geneva dẫn đầu nhóm những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu, còn Istanbul, Athens và Brussels cho thấy mức giá thấp hơn. Trong khi đó, chênh lệch chi phí hàng hóa, dịch vụ và sức mua tiếp tục phản ánh khoảng cách đáng kể giữa các quốc gia….

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table mở ra cơ hội kết nối nông nghiệp, F&B, du lịch và công nghệ, nhưng để đi từ những nhà hàng nhỏ đến một hệ sinh thái lớn hơn, mô hình này phải giải đáp được bài toán chi phí, nguồn cung, logistics và khả năng mở rộng…

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Không chỉ là một mô hình được đánh giá cao trong giới ẩm thực, farm-to-table còn đang trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, thu hút du khách gần xa tới trải nghiệm và giúp doanh nghiệp có cơ hội mở rộng dịch vụ, qua đó tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh vượt xa giá trị của một bữa ăn…

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

2 tòa tháp được mua bảo hiểm chống khủng bố, những biến động đáng ngờ trên thị trường chứng khoán ngay trước vụ khủng bố, sự sụp đổ dễ dàng một cách đáng ngờ của 2 tòa tháp, tấm hộ chiếu còn nguyên vẹn của tên khủng bố được tìm thấy… những câu hỏi bí ấn xung quanh vụ khủng bố 11/9 đã được hé mở.

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm đào tạo cho robot hình người nhằm giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của ngành là thiếu dữ liệu tương tác vật lý chất lượng cao, qua đó thúc đẩy “bộ não” robot, mở rộng khả năng ứng dụng và củng cố lợi thế sản xuất trong cuộc đua robot toàn cầu…

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…