Đoàn đại diện Ấn Độ tại hôi nghị G7 phải tự cách ly sau khi có thành viên nghi ngờ dương tính với Covid-19

Ấn Độ, tâm chấn hiện tại của đại dịch Covid-19, không nằm trong nhóm quốc gia G7 nhưng đã được mời đến hội nghị ở London nhằm gắn kết hơn nữa mối quan hệ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Đoàn đại diện Ấn Độ tại hôi nghị G7 phải tự cách ly sau khi có thành viên nghi ngờ dương tính với Covid-19

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ vào 5/5 cho biết ông đã biết về các trường hợp có nghi ngờ dương tính với Covid-19 trong phái đoàn của mình tới hội nghị G7 ở Vương quốc Anh, khiến toàn bộ nhóm phải tự cách ly tại chỗ. 

Anh đang tổ chức cuộc họp kéo dài ba ngày tại thủ đô London, tìm cách khởi động lại ngoại giao trực tiếp và thảo luận về những thách thức địa chính trị cấp bách nhất với các nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới. Đây là cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng ngoại giao của nhóm kể từ năm 2019.

Ấn Độ, tâm chấn hiện tại của đại dịch Covid-19, không nằm trong nhóm quốc gia G7 nhưng các đại biểu nước này đã tới tham dự với tư cách cách khách mời nhằm gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa các khu vực. 

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết qua Twitter hôm thứ Tư rằng ông “đã được thông báo vào tối ngày hôm qua về việc tiếp xúc với các trường hợp có khả năng dương tính với Covid-19.”

“Như một biện pháp của sự thận trọng, tôi quyết định sẽ thực hiện các hoạt động của mình tại G7 ở chế độ trực tuyến.”

Ngoại trưởng Ấn Độ đã gặp trực tiếp Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh Priti Patel vào 3/5 và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào 2/5.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Vương quốc Anh nói với CNBC: "Chúng tôi vô cùng tiếc rằng Bộ trưởng Ngoại giao, Tiến sĩ Jaishankar sẽ không thể trực tiếp tham dự các cuộc họp, nhưng vấn đề an toàn và sức khoẻ luôn là trên hết. Chúng tôi luôn thực hiện các quy định chặt chẽ và xét nghiệm Covid-19 hàng ngày.” 

G7 bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. EU tham gia vào tất cả các cuộc thảo luận với tư cách khách mời.

Cuộc họp kéo dài 3 ngày ở London là mở đầu cho hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall (Anh) vào đầu tháng 6 tới, sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo G7, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, người sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài theo lịch trình đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

CNBC

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/9, TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ Giải Golf Doanh nhân Quốc tế VACOD – HBA ghi nhận sức hút và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân; đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực từ đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của VACOD...

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

Nếu những năm đầu, lợi ích lớn nhất của EVFTA được nhìn thấy ở việc cắt giảm thuế quan và mở rộng thị trường, thì hiện nay, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận khó hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, chống phá rừng và trách nhiệm xã hội...

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

6 năm sau khi Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đã bước sang một giai đoạn mới, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam lập những mốc cao mới, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan cải thiện rõ rệt...