Dow Jones đóng cửa cao nhất trong năm, kết thúc tháng 11 “bom tấn”

Chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 1/2022 khi những tín hiệu lạm phát hạ nhiệt mang đến hy vọng rằng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm được nới lỏng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sàn giao dịch chứng khoán NEW YORK (NYSE)
Sàn giao dịch chứng khoán NEW YORK (NYSE)

Kết thúc phiên 30/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 520,47 điểm (+1,47%) lên 35.950,89 điểm, S&P 500 thêm 17,22 điểm (+0,38%) ở mức 4.567,8 điểm và Nasdaq Composite giảm 32,27 điểm (-0,23%) còn 14.226,22 điểm.

Khác với kết quả rực rỡ của Dow Jones, S&P 500 đóng cửa với sắc xanh khiêm tốn, trong khi các cổ phiếu công nghệ và động lực liền kề với công nghệ, dẫn đầu là Nvidia đã kéo Nasdaq vào vùng tiêu cực. Tuy nhiên, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng phần trăm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Tháng 11 là tháng có mức tăng phần trăm tốt nhất của Dow kể từ tháng 10/2022.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, cổ phiếu chăm sóc sức khỏe có thành tích vượt trội nhất, trong khi dịch vụ truyền thông có tỷ lệ giảm mạnh nhất.

Dow Transports, được coi là áp kế đo lường sức khỏe nền kinh tế, tăng 1,4%.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Salesforce tăng mạnh 9,4% sau dự báo lợi nhuận cao hơn mong đợi của công ty dựa trên nhu cầu vững chắc đối với các dịch vụ đám mây.

Công ty dữ liệu đám mây Snowflake cũng leo 7,1% nhờ dự báo doanh thu sản phẩm quý 4 cao hơn ước tính của Phố Wall.

Pinterest và Snap Inc lần lượt thêm 2,4% và 6,5% sau khi Jefferies nâng cấp hai công ty truyền thông xã hội từ “Giữ thành “Mua”.

Ford Motor Co mất 3,1% khi nhà sản xuất ô tô này đặt chi phí cho một thỏa thuận lao động mới ở mức 8,8 tỷ USD và cắt giảm dự báo cả năm.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 13,22 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 10,55 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Về khía cạnh kinh tế, trong số dữ liệu được công bố hôm 30/11, báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt như dự kiến, cùng với chi tiêu của người tiêu dùng. Dữ liệu củng cố kỳ vọng rằng Fed đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất.

Trong khi Chủ tịch Fed New York John Williams nhắc lại chiến lược của ngân hàng trung ương trong việc đưa ra quyết định phụ thuộc vào dữ liệu, ông cũng không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm nếu lạm phát không duy trì ở mức vừa phải.

“Với dữ liệu PCE cốt lõi mới đây, có thể nói lạm phát không còn là một trở ngại lớn nữa”, Ryan Detrick, chiến lược gia trưởng thị trường tại Carson Group nhận xét.

Các thị trường đã đặt cược 95,8% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ lãi suất mục tiêu ở mức 5,25% - 5,50% tại cuộc họp chính sách tháng 12.

“Có khả năng sẽ không có đợt tăng lãi suất nào nữa và động thái tiếp theo có thể sẽ là cắt giảm, hy vọng vào giữa năm sau. Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh trong tháng này cũng là cách thị trường trái phiếu thể hiện rằng họ tin Fed thực sự đã hoàn tất việc tăng lãi suất”, ông Ryan Detrick nói thêm

Trên thị trường năng lượng, giá dầu quay đầu giảm hơn 2% vào 30/11 sau khi các nhà sản xuất OPEC + đồng ý cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện trong quý đầu tiên vào năm tới, không như kỳ vọng của thị trường.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1 giảm 27 cent, tương đương 0,3%, hết hạn ở mức 82,83 USD/thùng và ghi nhận giảm 5,2% trong tháng. Hợp đồng tháng 2, bắt đầu giao dịch vào 1/12 cũng giảm 2,00 USD, tương đương 2,4%, xuống còn 80,86 USD/thùng.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,90 USD, tương đương 2,4%, xuống 75,96 USD/thùng và giảm 6,2% trong tháng 11.

Arab Saudi, Nga và các thành viên khác của OPEC+, những nước sản xuất hơn 40% sản lượng dầu thế giới, đã đồng ý cắt giảm sản lượng tự nguyện gần 2 triệu thùng mỗi ngày trong quý đầu tiên của năm 2024.

Tuy nhiên, ít nhất 1,3 triệu thùng/ngày trong số quyết định cắt giảm đó là phần mở rộng của các biện pháp hạn chế tự nguyện mà Arab Saudi và Nga đã áp dụng. Trước đó, các đại biểu cho biết mức cắt giảm bổ sung mới đang được thảo luận lên tới 2 triệu thùng/ngày.

Arab Saudi, Nga, Kuwait, Kazakhstan và Algeria nằm trong số các nhà sản xuất cho biết việc cắt giảm sẽ được dỡ bỏ dần dần sau quý đầu tiên nếu điều kiện thị trường cho phép.

Có thể bạn quan tâm