Evan Peters bày tỏ mong muốn được đóng một nhân vật lãng mạn

Nam diễn viên Evan Peters đã quá mệt mỏi với những vai diễn ám ảnh đầy tội lỗi.
Evan Peters bày tỏ mong muốn được đóng một nhân vật lãng mạn

Evan Peters đã sẵn sàng “tạm nghỉ” trong việc khắc họa các nhân vật nham hiểm và điên rồ. Theo Ryan Murphy, nhà sản xuất “American Horror Story” và “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” - hai bộ phim Evan Peters đều đóng vai chính - nam diễn viên thực sự muốn đóng vai một người bình thường, tuyệt nhất là trong bộ phim hài lãng mạn. 

Trong một sự kiện Hỏi & Đáp gần đây cho loạt phim của Netflix, Ryan Murphy đã chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với Evan Peters từ khi nam diễn viên còn là một thiếu niên. “Đây là một điều rất thú vị để chia sẻ bởi bởi Evan và tôi đã làm việc cùng nhau trong rất nhiều năm,” Ryan Murphu giải thích. “Và cậu ấy đã luôn nói, ‘Cháu thực sự muốn đóng vai một ai đó bình thương. Cháu muốn tham gia vào mộ phim hài lãng mạn’. "

Trong quá khứ, Evan Peters từng chia sẻ về những tác động tiêu cực mà việc khắc họa những nhân vật đen tối đã gây ra đối với sức khỏe tinh thần của anh. “Điều đó đang làm tổn thương tâm hồn và con người thật của chính mình,” Evan Peters nói với GQ vào năm 2018. “Thật sự rất mệt mỏi và vắt kiệt sức lực của bạn. Đôi khi phải hy sinh vì vai diễn, nhưng khi bạn đang ở ngoài đường và bỗng nhiên thấy mình hét lớn lên không kiểm soát thì đó là lúc bạn bỗng sợ hãi nghĩ rằng ‘Cái quái gì thế này. Đây không phải là tôi.

Evan Peters

Evan Peters cũng thừa nhận anh cảm thấy sợ khi đóng vai Jeffrey Dahmer AKA bởi việc “nhập tâm vào vai diễn này là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng phải làm trong đời”. 

Có thể bạn quan tâm