Giá dầu tăng, Nvidia mất ngôi vương, S&P 500 tuột hẫng từ mốc cao kỷ lục

S&P 500 và Nasdaq mất điểm trong phiên 20/6 khi cổ phiếu Nvidia trượt khỏi mức tăng ấn tượng trước đó. Giới đầu tư cũng đang đánh giá lại dữ liệu kinh tế và bình luận từ các quan chức Fed để xác định thời điểm cắt giảm lãi suất trong năm nay…

Giá dầu tăng, Nvidia mất ngôi vương, S&P 500 tuột hẫng từ mốc cao kỷ lục

Kết thúc phiên 20/6, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 299,90 điểm (+0,77%) lên 39.134,76 điểm, S&P 500 mất 13,86 điểm (-0,25%) xuống 5.473,17 điểm và Nasdaq Composite giảm 140,64 điểm (-0,79%) còn 17.721,59 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, năng lượng và tiện ích là những chỉ số có đà tăng mạnh nhất, tăng lần lượt 1,86% và 0,89%, trong khi công nghệ lại có mức giảm lớn nhất.

Vào phiên 19/6, S&P 500 đã chạm mốc kỷ lục quan trọng là 5.500 điểm, một mục tiêu mà nhiều tổ chức tài chính đã dự báo. Đến phiên 20/6 vừa qua, lực đẩy lớn nhất của ngày hôm trước là cổ phiếu Nvidia, đã giảm 3,54%. Diễn biến này khiến nhà sản xuất chip AI lại mất đi vị trí công ty giá trị nhất thế giới vào tay Microsoft.

Dell và Super Micro Computer cũng lần lượt giảm 0,42% và 0,26% sau mức tăng ban đầu, dù cho có tin tức cả hai công ty đã nhận được đơn đặt hàng máy chủ từ công ty khởi nghiệp AI của Elon Musk.

Kroger mất 3,27% sau khi công bố quan điểm thận trọng đối với chi tiêu tiêu dùng trong ngắn hạn. Ngoài ra, công ty cũng tái khẳng định dự báo lợi nhuận và doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng cả năm cao hơn ước tính trong quý đầu tiên.

Tập đoàn Công nghệ & Truyền thông Trump (Trump Media & Technology Group) lao dốc 14,56% do khả năng pha loãng cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ tuyên bố hồ sơ bán lại một số cổ phần và chứng quyền của công ty là có hiệu lực.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 11,98 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 13,51 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Về khía cạnh kinh tế, báo cáo về số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm trong tuần trước, nhưng tổng số người nhận trợ cấp lại đạt mức cao nhất kể từ tháng 1, cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục hạ nhiệt.

Một bộ dữ liệu khác chỉ ra việc xây dựng nhà ở dành cho một gia đình ở Mỹ đã giảm trong tháng 5 do bối cảnh lãi suất thế chấp tiếp tục ở mốc cao.

“Tin tức mà chúng tôi nhận được hôm nay tiếp tục chỉ ra một điểm yếu tiêu cực khác của nền kinh tế”, Tom Martin, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt nhận xét.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết sẽ mất một hoặc hai năm để đưa lạm phát trở lại mức 2%, vì mức tăng trưởng tiền lương có thể vẫn quá cao, làm dấy lên lo ngại về việc lãi suất sẽ duy trì mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo dữ liệu FedWatch của LSEG, thị trường hiện đặt cược khoảng 58% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9.

GIÁ DẦU TĂNG GẦN 1%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng gần 1% trong phiên, với hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 64 cent, tương đương 0,75% ở mức 85,71 USD/thùng. Mức cao nhất trong phiên là 85,89 USD là mức cao nhất kể từ ngày 1/5.

Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ cho tháng 7, sẽ hết hạn vào 21/6, kết thúc ở mức 82,17 USD/thùng, tăng 60 cent, tương đương 0,74%. Không có giao dịch thanh toán WTI nào vào thứ Tư do ngày nghỉ lễ của Mỹ, khiến giao dịch phần lớn trầm lắng. Hợp đồng tháng 8 tích cực hơn đã tăng 60 cent lên 81,31 USD/thùng.

Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures Group, cho biết: “Thị trường chắc chắn đang hồi phục”.

Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan năng lượng EIA cho biết tồn kho dầu thô Mỹ giảm 2,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14/6 xuống 457,1 triệu thùng, ít hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters về mức giảm 2,2 triệu thùng.

Nhìn từ khía cạnh kinh tế, động lực của thị trường lao động Mỹ đã suy yếu cùng với nền kinh tế nói chung khi Fed thắt chặt chính sách để chống lạm phát. Khi áp lực đó giảm bớt, việc cắt giảm lãi suất trong năm nay sẽ được cân nhắc. Lãi suất thấp hơn có thể hỗ trợ giá dầu, vốn đã bị cản trở kể từ đầu năm đến nay do nhu cầu toàn cầu ảm đạm. Việc cắt giảm lãi suất của Mỹ sẽ khiến hoạt động vay mượn trở nên rẻ hơn ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, thúc đẩy nhu cầu sử dụng dầu khi sản xuất tăng lên.

Nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades cho biết giá dầu cũng có thể vẫn được hỗ trợ bởi phần bù rủi ro địa chính trị ngày càng tăng do xung đột ở Trung Đông.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall giảm sâu do lo ngại lạm phát, cổ phiếu công nghệ lao dốc

Phố Wall giảm sâu do lo ngại lạm phát, cổ phiếu công nghệ lao dốc

Phố Wall đóng cửa với mức giảm mạnh khi cổ phiếu Nvidia và loạt “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ đồng loạt lao dốc. Giới đầu tư thu hẹp kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất do lo ngại lạm phát và sự chia rẽ trong nội bộ các nhà hoạch định chính sách...

Thị trường chứng khoán kiểm định lại vùng 1.580–1.600 điểm, nhà đầu tư thận trọng "bắt đáy"

Thị trường chứng khoán kiểm định lại vùng 1.580–1.600 điểm, nhà đầu tư thận trọng "bắt đáy"

VN-Index ghi nhận phiên hồi phục tăng 13 điểm, dù vận động trong phiên ghi nhận biên độ lớn trên 20 điểm. Thanh khoản có phần giảm nhẹ so với trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu khi đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu ở vùng điểm 1.580-1.600 điểm...

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall khép phiên đầu tuần với mức tăng mạnh, được dẫn dắt bởi đà bứt phá của các “ông lớn” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như Nvidia và Palantir. Bên cạnh đó là tin tức Washington đạt tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa lâu nhất trong lịch sử…

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Mặc dù VN-Index đã dao động trong vùng giá thấp suốt gần ba tuần qua, nhưng dòng tiền mới vẫn chưa có tín hiệu nhập cuộc rõ ràng. Trong bối cảnh đó, khả năng chỉ số tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu, với vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh mốc 1.560 điểm...