Sáng 29/9, tại Gamuda City (phường Yên Sở, TP. Hà Nội), Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng Quỹ nhịp tim Việt Nam và chương trình "Vết sẹo cuộc đời" công bố giải chạy “Run For The Heart - Chạy vì trái tim 2026”. Bước sang mùa thứ 12, chương trình tiếp tục gây quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Với thông điệp “Triệu nhịp đập từ vạn bước chân”, giải chạy dự kiến diễn ra ngày 6/12/2026 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, thu hút hàng nghìn vận động viên, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nghệ sĩ, đại sứ chương trình và cộng đồng.
Khởi động từ năm 2013, Run For The Heart đã huy động hơn 51 tỷ đồng qua 11 mùa giải, hỗ trợ phẫu thuật tim cho hàng nghìn trẻ em. Riêng năm 2025, chương trình quyên góp hơn 7 tỷ đồng, giúp 140 trẻ có cơ hội được điều trị.
THÁCH THỨC LỚN LÀ TÌM ĐÚNG NHỮNG TRẺ CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ
Chia sẻ với Thương Gia tại sự kiện, ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation, cho biết việc huy động nguồn lực không phải thách thức lớn nhất đối với các chương trình hỗ trợ cộng đồng.
Theo ông, khi một chương trình tạo ra hiệu quả thực chất và minh bạch, sẽ có nhiều người sẵn sàng chung tay. Khó khăn lớn hơn nằm ở việc tiếp cận, phát hiện những trẻ em thực sự cần hỗ trợ, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi hệ thống y tế còn hạn chế.
Theo đại diện VinaCapital Foundation, tổ chức này đang triển khai hàng trăm hoạt động khám, sàng lọc cộng đồng mỗi năm. Các đội ngũ y tế phải tới những địa bàn khó tiếp cận, thiết lập các điểm khám lưu động và tổ chức sàng lọc cho số lượng lớn trẻ em để phát hiện những trường hợp mắc bệnh nhưng chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.
“Chúng tôi phải đi đến những nơi đó, thiết lập các trạm y tế di động và sàng lọc hàng nghìn trẻ em để tìm ra những trường hợp thực sự cần sự trợ giúp”, ông Rad Kivette chia sẻ.
Theo ông, sự minh bạch và hiệu quả trong sử dụng nguồn lực là yếu tố quan trọng để duy trì sự đồng hành của cộng đồng. Khi những đóng góp được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, như cứu chữa và cải thiện cuộc sống của trẻ em, việc kêu gọi nguồn lực sẽ có thêm nền tảng để tiếp tục.
KHÔNG CHỈ BỆNH TIM, MỞ RỘNG HỖ TRỢ TỚI NHIỀU NHÓM BỆNH NHI
Trả lời câu hỏi về khả năng mở rộng hoạt động hỗ trợ ngoài lĩnh vực tim bẩm sinh, ông Rad Kivette cho biết, VinaCapital Foundation hiện phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ y tế khác nhau. Trong đó, bên cạnh các chương trình về tim mạch, ung thư trẻ em là một lĩnh vực được tổ chức tập trung nguồn lực.
Đại diện VinaCapital Foundation cho biết mỗi năm có hàng nghìn trẻ em được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ y tế, đồng thời tổ chức duy trì sự linh hoạt trong phân bổ nguồn lực tùy theo nhu cầu thực tế của từng địa bàn và từng nhóm bệnh nhân.
“Chúng tôi cam kết hỗ trợ các em nhỏ, không chỉ những em mắc bệnh tim. Ung thư và bệnh tim là hai lĩnh vực chính mà chúng tôi đang tập trung”, ông Rad Kivette cho biết.
Định hướng này cho thấy các hoạt động hỗ trợ y tế cộng đồng đang được đặt trong cách tiếp cận rộng hơn, không chỉ dừng ở việc huy động kinh phí cho một chương trình cụ thể mà hướng tới phát hiện sớm, tiếp cận y tế và hỗ trợ điều trị cho những nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tại sự kiện, ông James Lai Siaw Pin, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, cho rằng giá trị của Run For The Heart không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà còn ở những cơ hội sống và phát triển được trao cho trẻ em thông qua chương trình.
Sau 12 năm, Run For The Heart tiếp tục đặt mục tiêu kết nối cộng đồng thông qua hoạt động chạy bộ gây quỹ, qua đó góp phần đưa nguồn lực xã hội đến những trẻ em có nhu cầu điều trị nhưng gặp khó khăn về kinh tế và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.
Giải chạy Run For The Heart 2026 dự kiến diễn ra ngày 6/12 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.