Lo ngại kinh tế khiến chứng khoán Mỹ "đỏ lửa"

Phố Wall giảm mạnh vào thứ Ba, kéo dài đợt bán tháo lớn nhất trong nhiều tháng khi nhà đầu tư lo ngại về tác động của thuế quan đối với nền kinh tế toàn cầu…

Kết thúc phiên 11/3, chỉ số Dow Jones giảm 478,23 điểm (-1,14%) thành 41.433,48 điểm, S&P 500 mất 42,49 điểm (-0,76%) còn 5.572,07 điểm, Nasdaq Composite trượt 32,23 điểm (-0,18%) xuống 17.436,10 điểm.

Phiên giao dịch diễn ra đầy biến động do các thông tin trái chiều về thuế quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế quan lên 50% đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada. Mối đe dọa thuế quan mới nhất càng làm gia tăng lo ngại rằng chính sách thương mại của ông Trump có thể gây suy thoái kinh tế.

Trong khi đó, Thủ hiến bang Ontario (Canada) lại tuyên bố tạm dừng mức thuế 25% đối với điện xuất khẩu sang các bang Michigan, New York và Minnesota (Mỹ), mang đến một tín hiệu tích cực cho thị trường.

Cả 11 lĩnh vực chính của S&P 500 đều giảm điểm, nhưng hai nhóm ngành chứng kiến mức giảm ít nhất là công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu – vốn là hai lĩnh vực hoạt động kém nhất kể từ đầu năm.

Các mối lo ngại về thuế quan cũng ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo tác động tiêu cực lên lợi nhuận sắp tới. Cổ phiếu Kohl’s lao dốc 24,1% do dự báo doanh số hàng năm giảm mạnh hơn dự kiến. Delta Air Lines giảm 7,3% sau khi hãng hàng không cắt giảm dự báo lợi nhuận quý 1 xuống một nửa. American Airlines cũng mất tới 8,3% vì dự báo lỗ lớn. Cổ phiếu Oracle mất 3,1% khi doanh thu quý không đạt kỳ vọng.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 19,01 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 16,56 tỷ cổ phiếu của 20 phiên vừa qua.

Trong phiên, Phố Wall tìm được một chút động lực khi Mỹ đồng ý nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine và chia sẻ thông tin về tiến triển trong cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Ukraine và Nga.

“Thị trường đang tìm kiếm bất kỳ điều gì có thể mang lại hy vọng sau tuần giao dịch trước, nhưng như chúng tôi vẫn thường nói, rất khó để đưa ra quyết định dựa trên những gì có thể xảy ra”, ông Chris Fasciano, Giám đốc chiến lược thị trường tại Commonwealth Financial Network cho biết.

Vào đầu tuần này, S&P 500 ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ 18/12, làm “bốc hơi” hơn 1,3 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường. Chỉ số Nasdaq, vốn thiên công nghệ, đã chính thức rơi vào trạng thái điều chỉnh.

Thị trường toàn cầu đã chịu tác động lớn kể từ khi ông Trump kích hoạt các đòn giáng thuế quan với các đối tác thương mại. Loạt dữ liệu kinh tế gần đây cũng cho thấy một số dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Tư sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá xem lạm phát có đang hạ nhiệt hay không.

GIÁ DẦU NHÍCH NHẸ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ vào thứ Ba khi đồng USD suy yếu, nhưng mức tăng bị hạn chế bởi lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ và tác động của thuế quan lên tăng trưởng toàn cầu.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 28 cent, tương đương 0,4%, lên 69,56 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 22 cent, tương đương 0,3%, lên 66,25 USD/thùng.

Đà tăng của giá bị thu hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại áp thêm 25% thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, nâng tổng mức thuế lên 50%.

“Những diễn biến kịch tính như vậy càng làm gia tăng sự biến động trên thị trường”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group nhận định.

Về nguồn cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt trung bình 13,61 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn ước tính trước đó.

Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát mới vào thứ Tư để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất. Họ cũng theo dõi sát sao kế hoạch của OPEC+, khi liên minh thông báo sẽ tăng sản lượng từ tháng 4.

Có thể bạn quan tâm