NATO: Nga có thể xâm lược Ukraine 'mà không có bất kỳ cảnh báo nào'

Trong thời điểm hơn 150.000 quân Nga đang đóng quân tại nhiều điểm khác nhau dọc theo biên giới với Ukraine, người đứng đầu NATO cho rằng Nga có thể tấn công vào Ukraine bất kỳ lúc nào mà không báo trước.
NATO: Nga có thể xâm lược Ukraine 'mà không có bất kỳ cảnh báo nào'

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đặt ra câu hỏi khiến thế giới phải quan tâm trong nhiều tuần qua: liệu Nga có tấn công Ukraine hay không?

Ngay cả những người trong chính phủ Nga - ngoài Tổng thống Vladimir Putin - có thể cũng chẳng biết câu trả lời, nhưng thực tế hiện nay sự hiện diện quân đội Nga gần biên giới Ukraine được cho là lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

“Nga có mọi khả năng sẵn sàng, để tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine mà không có bất kỳ cảnh báo nào cả. Không ai phủ nhận rằng Nga có tất cả các lực lượng này,” ông Stoltenberg nói với CNBC’s Hadley Gamble tại Hội nghị An ninh Munich. "Câu hỏi là, liệu họ có phát động một cuộc tấn công hay không?”

Hơn 150.000 quân Nga đang đóng quân tại nhiều điểm khác nhau dọc theo biên giới với Ukraine. Lực lượng Nga cũng đã được bố trí tại Belarus, một đồng minh nằm ở phía bắc của Ukraine.

Bình luận của Stoltenberg được đưa ra khi quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào 19/2 để thể hiện sự sẵn sàng về hạt nhân của mình. Đó là một phần của cái mà Điện Kremlin gọi là “cuộc tập trận theo kế hoạch của các lực lượng răn đe chiến lược”.

“Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal. Các tàu và tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc và Biển Đen đã phóng tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu thanh Zirkon vào các mục tiêu trên biển và trên mặt đất ”, tuyên bố của Tổng thống Nga cho biết. 

Rủi ro cao

Matxcơva khẳng định không có kế hoạch xâm lược Ukraine và các lực lượng của họ ở Belarus sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự diễn ra trong những ngày tới. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao nghiêm khắc đối với Nga nếu một cuộc xâm lược diễn ra. 

“Tất nhiên là không có gì chắc chắn về điều đó [việc Nga không xâm lược Ukraine],” ông Stoltenberg nói thêm. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra nhiều cảnh báo rằng một cuộc xâm lược sắp xảy ra. 

Quân đội Nga cho biết trong một tuyên bố hồi đầu tuần rằng họ sẽ rút một số binh sĩ của mình để đánh dấu sự kết thúc của các cuộc tập trận, khiến các thị trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào về việc cắt giảm thực sự các lực lượng xung quanh Ukraine.

Mỹ đã cáo buộc Nga âm mưu dàn dựng một cuộc tấn công của các lực lượng Ukraine để làm cái cớ cho cuộc xâm lược nước láng giềng. Điện Kremlin đã phủ nhận họ đang chuẩn bị bất kỳ hoạt động "cờ sai" nào.

Cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine kéo dài, trong đó Mỹ và NATO lo ngại về cuộc khủng hoảng địa chính trị đang diễn ra.

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm đào tạo cho robot hình người nhằm giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của ngành là thiếu dữ liệu tương tác vật lý chất lượng cao, qua đó thúc đẩy “bộ não” robot, mở rộng khả năng ứng dụng và củng cố lợi thế sản xuất trong cuộc đua robot toàn cầu…

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….