Ông Putin nói về chính sách ngoại giao của Nga

Trong buổi họp báo cuối cùng tại Hội nghị G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Vladimir Putin đã nói về những chính sách ngoại giao của Nga và mối quan hệ giữa nước này với các đối tác quan trọng,
Ông Putin nói về chính sách ngoại giao của Nga
Trong buổi họp báo cuối cùng tại Hội nghị G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Vladimir Putin đã nói về những chính sách ngoại giao của Nga và mối quan hệ giữa nước này với các đối tác quan trọng, trong đó có Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út và Nhật Bản.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Putin cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao, vốn bị rạn nứt nghiêm trọng sau vụ Ankara bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga trên không phận Syria giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết việc quan trọng hiện nay là khôi phục lại hoàn toàn sự hợp tác giữa hai nước sau khi Ankara đã lên tiếng xin lỗi về sự cố bắn rơi máy bay. Tuy nhiên theo ông Putin, quá trình này có thể sẽ không diễn ra nhanh chóng như tuyên bố của chính quyền Ankara. Về mối quan hệ với Mỹ, Tổng thống Nga khẳng định Washington là một trong những đối tác chính của Moscow trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh quốc tế. Ông Putin đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Tổng thống Putin cũng cho biết Nga luôn hoan nghênh và mong muốn thúc đẩy xây dựng quan hệ hợp tác sâu rộng với Mỹ, song để đạt được điều này Washington cần sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Bên lề Hội nghị G20, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ, tập trung thảo luận về tình hình xung đột tại Syria. Tổng thống Putin cho biết ông nhận thấy người đồng Mỹ có một số quan điểm chung trong việc tìm ra giải pháp giải quyết những rối ren tại quốc gia Trung Đông này. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản, ông Putin cho biết ông đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Shinzo Abe bên lề Hội nghị G20, mở đường cho các cuộc đối thoại trong tương lai về cả vấn đề kinh tế và chính trị. Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo ra bầu không khí cởi mở để hai bên thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề tranh chấp quần đảo Kuril hiện do Nga kiểm soát và được Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Cũng tại cuộc họp báo ngày 5/9, Tổng thống Nga Putin cũng đề cập đến tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trên thị trường dầu mỏ. Ông cho biết Nga và Ả rập Xê út là hai trong số những nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và hiện hai nước đang thảo luận để đẩy mạnh hợp tác. Tuy nhiên vấn đề hiện nay là sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của Iran trên thị trường dầu mỏ sau khi những cấm vận đối với Tehran đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này đã đạt được với các cường quốc thế giới. “Chúng tôi biết Iran và Ả rập Xê út có những mối quan hệ đặc biệt song chúng tôi cố gắng không can thiệp vào việc đó”, ông Putin cho hay. Về vấn đề giá dầu, mặc dù cho rằng Nga mong muốn giá dầu tăng cao hơn song ông Putin cho biết mức giá hiện nay không làm khó cho Nga. Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga gửi lời cảm ơn Trung Quốc đã tổ chức thành công hội nghị G20. Ông Putin đánh giá cao nỗ lực của Bắc Kinh và các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo G20 đã đạt được tại hội nghị lần này

Theo RT/Dân trí

Có thể bạn quan tâm