Petrovietnam thoái vốn, PVI sẽ đi về đâu?

Ngày 22/4/2025, Công ty Cổ phần PVI (mã chứng khoán: PVI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông, nhiều vấn đề mang tính chiến lược đã được đặt lên bàn nghị sự, phản ánh những toan tính và áp lực hiện hữu mà PVI đang đối mặt - từ bài toán vốn chủ sở hữu, chia cổ tức, đến hướng đi trong tương lai khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tiến tới thoái vốn.

Một trong những chủ đề nổi bật thu hút nhiều sự quan tâm là vấn đề vốn chủ sở hữu – yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong hoạt động đấu thầu các gói bảo hiểm quy mô lớn. Trong nhiều năm liền, PVI lựa chọn con đường chi trả toàn bộ lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt cho cổ đông thay vì tích lũy vào vốn, dẫn đến thực trạng vốn chủ sở hữu gần như không tăng trưởng. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc liệu công ty có đang tự làm suy yếu khả năng phát triển dài hạn của mình.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tuấn Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVI, việc không tăng vốn không ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực hoạt động của doanh nghiệp, bởi đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự đồng thuận từ cổ đông.

Chưa kể, đơn vị thành viên chủ lực, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam vẫn liên tục tăng vốn để phục vụ đấu thầu, giúp củng cố vị thế cạnh tranh chung. Đồng thời, ông không quên nhấn mạnh rằng PVI vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô vốn trong khối bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Dù vậy, ban lãnh đạo PVI cũng không loại trừ khả năng xem xét chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tương lai, tùy thuộc vào tình hình thực tế từng giai đoạn. Năm 2025, phương án này tạm thời chưa được triển khai.

Cùng lúc, quá trình Petrovietnam thoái vốn khỏi PVI cũng trở thành tâm điểm tại đại hội. Việc một cổ đông lớn như Petrovietnam dần rút lui đặt ra không ít dấu hỏi về tương lai của PVI, nhất là trong bối cảnh công ty hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho nhiều đơn vị thành viên của PVN. Tuy nhiên, ban lãnh đạo PVI khẳng định quyền lợi và cơ hội kinh doanh của công ty sẽ không bị ảnh hưởng, bởi các hoạt động đấu thầu tại PVN vẫn phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Ông Tú cho biết thêm, lộ trình thoái vốn đã được Chính phủ phê duyệt và hiện quá trình thực hiện đang bám sát kế hoạch, dự kiến có thể công bố báo cáo liên quan vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới.

Ở một góc độ khác, PVI đang đối mặt với nghịch lý khi doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận lại sụt giảm trong giai đoạn 2024–2025. Theo ông Tú, động lực tăng trưởng doanh thu đến từ mảng tái bảo hiểm, lĩnh vực đang được PVI đẩy mạnh sau khi được Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm lên A - vào tháng 3/2023. Vị thế mới giúp công ty mở rộng thị trường quốc tế, chủ động tìm kiếm các hợp đồng mới ở nước ngoài, nâng cao hình ảnh thương hiệu trên bản đồ bảo hiểm khu vực.

Tuy nhiên, lợi nhuận không đồng hành cùng đà tăng doanh thu do nhiều yếu tố bất lợi từ thị trường. Đặc biệt, năm 2024 chứng kiến thảm họa thiên nhiên nặng nề siêu bão Yagi gây thiệt hại lớn tại Việt Nam. PVI cùng nhiều công ty bảo hiểm khác buộc phải chi trả các khoản bồi thường lớn, kéo theo lợi nhuận suy giảm đáng kể.

Ngoài thiên tai, thị trường tài chính biến động cũng tạo sức ép không nhỏ. Doanh nghiệp hiện đang đầu tư đáng kể vào các kênh tài chính, nhưng sự giảm điểm của thị trường cùng lãi suất không ổn định đã làm sụt giảm hiệu quả đầu tư. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận không chỉ của công ty mẹ mà cả các đơn vị thành viên.

Đồng quan điểm với ông Tú, ông Dương Thanh Danh Francois, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực PVI cũng chỉ ra rằng cuộc chiến thương mại toàn cầu, dù có ảnh hưởng tới nền kinh tế và doanh nghiệp của Việt Nam, nhưng đã nằm trong kịch bản dự báo từ trước của công ty.

Theo tính toán nội bộ, trong kịch bản xấu nhất, nếu chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, doanh thu của PVI trong năm 2025 có thể bị ảnh hưởng khoảng 10%. Đây là mức suy giảm nằm trong ngưỡng kiểm soát và đã có phương án điều chỉnh phù hợp.

Riêng với các rủi ro mang tính bất khả kháng như thiên tai, PVI cũng không đứng ngoài cuộc. Công ty đã chủ động lên kế hoạch ứng phó với các kịch bản như bão Yagi hay động đất, những yếu tố từng gây thiệt hại lớn cho ngành bảo hiểm trong khu vực.

Chính vì vậy, bước sang năm 2025, PVI thể hiện sự thận trọng rõ rệt trong kế hoạch kinh doanh. Dù đặt mục tiêu doanh thu lên tới 21.437 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.090 tỷ đồng, nhưng đây là kế hoạch được xây dựng dựa trên những tính toán kỹ lưỡng, có điều chỉnh phù hợp với tình hình rủi ro hiện tại.

Kế hoạch kinh doanh của PVI trong năm 2025

Kết quả kinh doanh quý 1/2025 phần nào củng cố sự thận trọng của doanh nghiệp. Với doanh thu đạt khoảng 7.800 tỷ đồng (tương đương đạt được 34% kế hoạch năm) và lợi nhuận gần 300 tỷ đồng (28% kế hoạch).

Về lâu dài, PVI vẫn phải chủ động trước các rủi ro bất khả kháng như thiên tai. Doanh nghiệp đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, trong đó có cả các tình huống cực đoan như bão cấp cao hoặc động đất, thể hiện mức độ chuẩn bị bài bản và chuyên nghiệp trước những cú sốc tiềm tàng trong ngành bảo hiểm.

Còn trong năm 2024, tổng doanh thu hợp nhất của PVI lên tới 21.824 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bảo hiểm chạm mốc kỷ lục 20.178 tỷ đồng. Dù phải đối mặt với tổn thất lớn do thiên tai (với tổng giá trị bồi thường vượt 3.600 tỷ đồng), PVI vẫn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng và duy trì mức chia cổ tức 31,5%, năm thứ 10 liên tiếp duy trì từ 20% trở lên.

Có thể bạn quan tâm