Sau tuần phục hồi tốt trước áp lực bán mạnh, VN-Index trong tuần 14/4-18/4 tiếp tục phục hồi lên vùng giá 1.240 điểm, nhưng chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ tâm lý mạnh tại 1.200 điểm.
Thị trường nỗ lực phục hồi ở các nhóm mã sau áp lực bán đột biến. Kết tuần, VN-Index giảm -0,23% về mức 1.219,12 điểm, vẫn duy trì trên vùng giá 1.200 điểm. VN30 giảm -0,28% về mức 1.306,24 điểm, nằm dưới vùng kháng cự giá trung bình 200 phiên quanh 1.320 điểm.
Độ rộng thị trường phục hồi sau giai đoạn giảm giá mạnh, thanh khoản đột biến ở mức lịch sử. Các nhóm mã liên quan đến xuất khẩu, FDI như khu công nghiệp, thủy sản, dệt may, cảng, nông nghiệp, dầu khí... đã phục hồi khá tốt trở lại trong những phiên cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều mã công nghệ, khu công nghiệp, dệt may vẫn giảm khá mạnh so với tuần trước.
Thanh khoản thị trường giảm, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm nhẹ so với tuần trước. Điều này cho thấy mức độ phục hồi vẫn khá kém ở nhiều mã, nhóm mã chủ yếu do áp lực cung vùng giá thấp đã giảm mạnh trong vùng quá bán ngắn hạn.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, với giá trị -4.808 tỷ đồng trên HOSE trong tuần này. Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2505 giảm -17 điểm (-1,30%), đóng cửa tại 1.290 điểm. Sự chênh lệch đáng kể giữa VN30F2505 (-16,24 điểm) và VN30, cùng với biên độ dao động lớn ở các kỳ hạn xa hơn (từ -15,74 đến +3,35 điểm), phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư do vẫn đang trong quá trình đàm phán thuế quan với Mỹ.
Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm -13,25% so với tuần trước, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 20 tuần. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2505 dự kiến kiểm định hỗ trợ tại mốc 1.260 điểm. Khối lượng mở (OI) tuần này là 28.759, thấp hơn so với tuần gần nhất là 54.119, cho thấy xu hướng giảm bớt các vị thế nắm giữ

Cơ hội lướt sóng ngắn hạn xuất hiện
Chứng khoán SHS
Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn suy giảm dưới vùng kháng cự 1.250 – 1.270 điểm. VN-Index đang nỗ lực phục hồi, tạo vùng cân bằng quanh mốc 1.200 điểm. Đây là vùng hỗ trợ tâm lý mạnh, là vùng giá trung bình trong 5 năm qua, cũng như vùng giá cao nhất năm 2018 và thấp nhất tháng 11/2024.
Thị trường đang dần cân bằng trở lại sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh. Những thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2025 đã và sẽ tiếp tục được công bố, đang hỗ trợ tích cực hơn đến tâm lý của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, kỳ vọng sẽ có thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc cũng hỗ trợ tâm lý thị trường.
Trong ngắn hạn, tính trên toàn thị trường với hơn 1.600 mã, mức P/E hiện tại khoảng 12,4 và P/B khoảng 1,55. Rất nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn bán tháo đang có mức P/B khá thấp.
Chúng tôi cho rằng nhiều mã vẫn tương đối hấp dẫn so với yếu tố nội tại của doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng dài hạn. Phù hợp với các vị thế tỷ trọng thấp tích lũy, hoặc xem xét mua lướt ngắn hạn để hạ giá vốn đầu tư. Tuy nhiên, vẫn cần ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh mới hiện nay, đặc biệt với các nhà đầu tư có tỷ trọng cao nhưng chưa kịp thời cơ cấu danh mục khi thị trường giảm mạnh.
Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý, với mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, thuộc nhóm đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược, và có tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong nền kinh tế.
VN-Index giằng co trước ngưỡng 1.250
Chứng khoán SSI
VNIndex cho thấy phản ứng thận trọng quanh vùng kháng cự 1.230 – 1.250 khi sớm đảo chiều trở lại. Như vậy, sức ép có thể tăng lên khi chỉ số kiểm định lại vùng 1.200 – 1.220. Kịch bản điều chỉnh mở rộng của chỉ số vẫn cần chờ đợi thêm xác nhận của dòng tiền và các tín hiệu kỹ thuật sắp tới.
Thị trường có những tín hiệu rủi ro
Chứng khoán MB
Trong tuần qua, hợp đồng phái sinh vận động giằng co trong vùng 1.280 – 1.320 điểm, sau nhịp tăng hơn 120 điểm trước đó. Áp lực chốt lời diễn ra mạnh mẽ. Tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng hơn 1.200 hợp đồng, cho thấy phần nào lực đỡ từ khối ngoại.
Đáng chú ý, vùng 1.320 điểm – tương ứng với đường EMA20 – tiếp tục là vùng cản mạnh trong nhiều phiên gần đây. Đồng thời, Basis bất ngờ chiết khấu sâu tới -16,24 điểm, cho thấy thị trường phái sinh đang “đặt cửa” giảm cho tuần tiếp theo. Chiến lược LONG tại vùng 1.275 – 1.280 điểm cắt lỗ khi giảm qua 1.273 điểm, chiến lược SHORT tại vùng 1.290 – 1.295 điểm, cắt lỗ khi vượt qua 1.298 điểm.
VN-Index dao động hẹp, cơ hội mở ra với nhóm ngành "kháng thuế"
Chứng khoán Agribank
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại quốc tế có xu hướng leo thang, dự đoán VN-Index tiếp tục giằng co trong phạm vi 1.215-1.235 điểm với sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu ngày càng rõ nét hơn. Ngưỡng hỗ trợ gần được đặt tại mốc 1.200 điểm.
Trong ngắn hạn, khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index xuất hiện nhịp rung lắc về quanh khu vực hỗ trợ 1.180-1.200 điểm. Ưu tiên các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành ít bị ảnh hưởng bởi tác động của thuế quan, có kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2025.
Thị trường đang trong thế giằng co
Chứng khoán Asean
Khởi đầu tuần tuần 14/4-18/4, thị trường hồi phục nhẹ tiếp diễn đà hồi phục từ tuần trước đó. Tuy nhiên sau đó thị trường diễn biến điều chỉnh do áp lực chốt lời mạnh của các nhà đầu tư ngắn hạn và tiếp tục diễn biến rung lắc. Kết thúc tuần giao dịch VN-Index giảm -3.34 điểm tương đương 0.27%.
Các ngành ghi nhận sự phục hồi tích cực phải kể đến đó là Bán lẻ, Chứng khoán và Thép. Ngược lại nhóm cổ phiếu Công nghệ vẫn đang chịu áp lực bán mạnh khi mà sau những thông tin kém khả quan với nhóm cổ phiếu này.
Trong tuần, thị trường biến động giằng co và kết tuần với cây nến đỏ với cả bóng nến trên và dưới. Tuy nhiên, các chỉ báo xu hướng như EMA đang có trạng thái kém khả quan, với chỉ số nằm dưới các đường EMA 20 và EMA 50. Đồng thời, động lượng thị trường cũng đang có những tín hiệu kém khả quan.
Dựa trên các yếu tố này, chúng tôi đề xuất hai kịch bản sau: Kịch bản tích cực (xác suất 40%): Thị trường có thể tiếp tục phục hồi vượt qua mốc kháng cự 1240, khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào vùng định giá hấp dẫn. Kịch bản trung lập (xác suất 60%): Thị trường sẽ tiếp tục diễn biến cân bằng và đi ngang quanh biên độ 1180-1240.
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.