Syria đặt cược vào ngành dệt may để vực dậy nền kinh tế

Sau nhiều năm bị tàn phá bởi nội chiến, Syria đang nỗ lực khôi phục ngành dệt may từng vang danh thế giới, kỳ vọng biến lĩnh vực này thành một trong những động lực quan trọng cho công cuộc tái thiết và phục hồi nền kinh tế...

1920x1080-cmsv2-cb55af88-eaf5-5729-bdec-643780df00fa-9846445jpg.jpg
Khu trưng bày sản phẩm may mặc tại triển lãm Nas Tex 2026 ở hội chợ Damascus, Syria

Syria từng là quốc gia chuyên sản xuất các mặt hàng dệt may được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn tại Ả Rập và châu Âu. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, các cuộc nội chiến đã tàn phá ngành công nghiệp cũng như nền kinh tế của nước này

Giờ đây, khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và dòng vốn đầu tư bắt đầu quay trở lại, Syria đang đứng trước phép thử mới cho nỗ lực khôi phục lại ngành công nghiệp từng là niềm tự hào của đất nước.

CƯỜNG QUỐC DỆT MAY SỤP ĐỔ VÌ NỘI CHIẾN

Trong nhiều thập kỷ, Aleppo và Damascus được xem là những trung tâm sản xuất vải vóc nổi tiếng của khu vực. Các nhà máy ở miền Bắc Syria chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu sang nhiều nước, trong khi vải dệt từ Damascus nổi tiếng đến mức từng được lựa chọn cho nhiều sự kiện hoàng gia thế giới, trong đó có cả chiếc váy cưới của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Thành công của ngành dệt may Syria từ lâu được xây dựng trên nền tảng vật liệu chất lượng cao, lực lượng lao động lành nghề và chi phí sản xuất cạnh tranh.

Tuy nhiên, cuộc nội chiến bùng nổ năm 2011 đã phá huỷ tất cả chỉ chỉ trong vài năm.

Sản lượng bông, từng đạt khoảng 1 triệu tấn mỗi năm vào đầu những năm 2000, sụt giảm mạnh. Hàng loạt nhà máy đều bị hư hại hoặc phá huỷ hoàn toàn. Các nhà đầu tư và lao động có tay nghề lần lượt chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, mang theo toàn bộ kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy nhiều năm.

Ông Wissam Muhaysin, đại diện Công ty thiết bị dệt may và tất Sardaro Muhaysin, cho rằng sự phát triển của ngành dệt may Ai Cập trong những năm gần đây phần lớn nhờ nguồn nhân lực Syria.

1920x1080-cmsv2-dc676de1-927f-50a3-9254-2b8ad5dd3e1d-9846445jpg.jpg
Khách tham quan đứng trước bảng trưng bày mô phỏng tuyến Con đường Tơ lụa tại triển lãm Nas Tex 2026

"Trước năm 2010, ngành dệt may của Ai Cập gần như không tồn tại. Hiện nay, Ai Cập đã trở thành một trong những quốc gia nổi lên trong lĩnh vực này nhờ lực lượng lao động trẻ và chuyên gia Syria chuyển đến làm việc. Điều tương tự cũng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Muhaysin thừa nhận.

Theo ông lợi thế lớn nhất của Syria là nguồn nhân lực. "Mức lương tối thiểu tại Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 1.000 USD/tháng, chưa bao gồm bảo hiểm xã hội và các khoản phúc lợi. Trong khi đó, công nhân tại Trung Quốc nhận khoảng 5.000 nhân dân tệ, tương đương 800 - 900 USD/tháng. Ngược lại, lao động Syria có tay nghề cao, chi phí thấp hơn và năng suất tốt, nhờ đó có thể cạnh tranh với cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Trung Quốc”, ông Muhaysin nhấn mạnh.

NGÀNH DỆT MAY SYRIA ĐÓN HY VỌNG MỚI

Theo số liệu của Chính phủ Syria, đến năm 2024 cả nước có hơn 24.000 cơ sở dệt may, chiếm khoảng 19% tổng số cơ sở công nghiệp của quốc gia và chỉ đứng sau ngành công nghiệp cơ khí. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 56,8% số cơ sở đang hoạt động, trong khi hơn 10.000 nhà máy vẫn phải đóng cửa.

Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Syria Nidal al-Shaar cho biết nếu thu hút được thêm đầu tư và khôi phục các nhà máy đang ngừng hoạt động, sản lượng bông của Syria có thể đạt từ 300.000 đến 400.000 tấn mỗi năm.

Mức sản lượng này đủ để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy trong nước, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may. Hiện Chính phủ Syria đang tập trung phát triển ba thành phố công nghiệp gồm Sheikh Najjar ở Aleppo, Adra ở vùng ngoại ô Damascus và Hassia tại Homs.

Việc các nước phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria hồi đầu năm nay đã thay đổi đáng kể tính toán của nhiều nhà đầu tư. Ông Wissam Muhaysin công ty Sardaro Muhaysin nhận định, trước đây, các lệnh trừng phạt khiến giới đầu tư e ngại rót vốn vào một ngành đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. “Vốn đầu tư vốn rất nhạy cảm với rủi ro, nhưng giờ đây khi các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ, chúng tôi kỳ vọng nhiều dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, từ kéo sợi, sản xuất sợi cho đến khâu hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, sẽ lần lượt quay trở lại Syria”, ông nói.

1920x1080-cmsv2-a69aa823-d1ee-5f57-926a-56ec11a397ec-9846445jpg.jpg
Khách tham quan khu trưng bày sản phẩm may mặc tại triển lãm Nas Tex 2026 ở khu hội chợ Damascus

Ông Makram Shattahi, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Syria - Trung Quốc chia sẻ trên Euronews rằng một thỏa thuận hợp tác quy mô lớn đã được ký với tập đoàn Suzhou Land Group nhằm phát triển thành phố công nghiệp Sheikh Najjar của Syria. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ xây dựng một khu công nghiệp chuyên sản xuất đồ nội thất cùng một trung tâm đào tạo lao động.

"Chúng tôi muốn đào tạo lực lượng lao động đủ trình độ để có thể làm việc ngay tại các xưởng và nhà máy sản xuất trong nước", ông Shattahi giải thích.

Ông nhấn mạnh thêm rằng khoảng cách địa lý gần với các thị trường vùng Vịnh và châu Âu sẽ giúp sản phẩm Syria có lợi thế cạnh tranh so với nhiều nơi khác nhờ rút ngắn được thời gian và chi phí vận chuyển.

Nhưng theo ông Hussam Othman, chủ một doanh nghiệp gia đình đã hoạt động gần 70 năm trong lĩnh vực sản xuất vải, quần áo và in ấn, cho biết chất lượng sợi tại Syria hiện vẫn là một vấn đề lớn, khiến doanh nghiệp phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, chủ yếu từ Ấn Độ. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu và dầu mazut luôn ở mức cao cũng tạo ra áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất hàng ngày.

Theo ông, quy mô thị trường nội địa vẫn còn quá nhỏ và chưa đủ để duy trì sự phục hồi của một ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu. "Thị trường Syria thôi là chưa đủ. Điều chúng tôi thực sự cần là tăng mạnh xuất khẩu”, ông Othman nói.

Ông Ahmed Dubeik, một chuyên gia đang nỗ lực khôi phục nghề nuôi tằm và nhuộm lụa - những ngành nghề thủ công từng giúp Syria trở thành một mắt xích quan trọng trên Con đường Tơ lụa thời Trung Cổ, bày tỏ: “Chúng tôi đang cố gắng đưa Syria trở lại thành một điểm kết nối của Con đường Tơ lụa, nhưng hiện vẫn phải làm việc với các thiết bị thủ công. Nếu có thể đưa vào sử dụng máy kéo tơ hiện đại, chúng tôi sẽ cải thiện được chất lượng sản phẩm và gia tăng xuất khẩu”.

Xem thêm

Bangladesh đạt thỏa thuận với Mỹ, ngành may mặc hưởng ưu đãi đặc biệt

Bangladesh đạt thỏa thuận với Mỹ, ngành may mặc hưởng ưu đãi đặc biệt

Bangladesh vừa ký thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, qua đó giảm thuế nhập khẩu xuống còn 19% và mở ra cơ chế miễn thuế cho một số sản phẩm dệt may sử dụng nguyên liệu Mỹ, trong bối cảnh ngành may mặc - trụ cột xuất khẩu của quốc gia Nam Á này - đang cần thêm dư địa phục hồi và tăng trưởng…

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…