Thêm 280ha trồng 17 loại cây dược liệu quý ở Sa Pa

Trồng cây dược liệu là hướng mở ra cơ hội đem lại thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, Sa Pa dành 280ha đất trồng 17 loại cây dược liệu quý...

Vườn cây dược liệu quý
Vườn cây dược liệu quý

Trong quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Lào Cai là 1 trong 8 vùng trồng dược liệu có thế mạnh của Việt Nam.

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định đưa cây dược liệu quý trở thành một trong 5 loại cây chủ lực trong phát triển nông nghiệp địa phương.

1 sua.jpg
Vùng trồng dược liệu của người dân tại Lào Cai

Thời gian qua, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) đã phối hợp với thị xã Sa Pa (Lào Cai) và các đơn vị nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý tại thị xã Sa Pa. Theo đó, Sa Pa sẽ dành 280 ha đất tại 8 khu vực để trồng 17 loại cây dược liệu quý.

17 loại cây dược liệu quý gồm atiso, bách bộ, đảng sâm Việt Nam, đương quy Nhật Bản, giảo cổ lam, hà thủ ô đỏ, chè dây, chùa dù, lá khôi, lan kim tuyến, ngải cứu rừng, bảy lá một hoa, quế, sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu), tam thất hoang, tía tô, xuyên khung.

Các khu vực tại thị xã Sa Pa dự kiến sẽ được triển khai trồng bao gồm phường Hàm Rồng và các xã: Liên Minh, Tả Van, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Mường Bo, Thanh Bình, Trung Chải.

Đây là những loại cây dược liệu quý có giá trị y tế, kinh tế cao thuộc danh mục được ban hành tại Quyết định 3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ Y tế. Cũng như các loài đặc hữu quý hiếm thuộc danh mục được ban hành tại Thông tư 16/2022/TT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế.

Ngoài ra, thị xã Sa Pa cũng lựa chọn và xây dựng mô hình khu sơ chế, chế biến dược liệu đặt tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc thôn Cửa Cải, xã Ngũ Chỉ Sơn với diện tích gần 7,4ha.

Bởi nơi đây có điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cũng như khí hậu rất phù hợp để phát triển các loại cây dược liệu, có tiềm năng mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Không chỉ riêng tại Lào Cai mà Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang được định hướng thành vùng trồng dược liệu có quy mô lớn.

Hiện nay, các địa phương nâng cấp và xây dựng các cơ sở hạ tầng và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dược liệu liên kết với các hợp tác xã trong việc trồng, sản xuất, phát triển cây dược liệu quý. Đồng thời phù hợp với điều kiện sinh trưởng phát triển tại địa phương, cho năng suất và chất lượng cao.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Khi Starbucks “quyết đấu” cà phê Việt

Khi Starbucks “quyết đấu” cà phê Việt

Dù sở hữu thương hiệu toàn cầu và mô hình kinh doanh thành công ở nhiều quốc gia, Starbucks vẫn gặp thách thức tại thị trường Việt Nam khi chưa thể thích nghi trọn vẹn với văn hóa cà phê bản địa, nơi khẩu vị, giá cả và trải nghiệm tiêu dùng được định hình sâu sắc bởi hệ sinh thái nội địa phong phú…

Lý do loạt ông lớn F&B ngoại “bại trận” tại Việt Nam?

Lý do loạt ông lớn F&B ngoại “bại trận” tại Việt Nam?

Không chỉ các “ông lớn” F&B như McDonald's hay Burger King gặp khó và hụt hơi. Lotteria dù có khoảng 200 cửa hàng vẫn liên tục báo lỗ trong nhiều năm. Một số thương hiệu cà phê quốc tế như Gloria Jean’s Coffee của Australia hay NYDC của Mỹ thậm chí đã rút khỏi Việt Nam…

Ngành lúa gạo Đông Nam Á chịu sức ép lớn do chiến sự Trung Đông

Ngành lúa gạo Đông Nam Á chịu sức ép lớn do chiến sự Trung Đông

Giá đầu vào và chi phí logistics tăng mạnh do xung đột Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên chuỗi sản xuất và xuất khẩu gạo của Đông Nam Á, buộc nông dân lẫn doanh nghiệp phải tính toán lại hiệu quả sản xuất trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều bất định…