Khảo sát trên thị trường sáng ngày 5/11, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm mạnh theo đà lao dốc của thị trường thế giới. Tại ngân hàng ACB, giá vàng miếng SJC giảm tới 1 triệu đồng mỗi lượng, còn 145,2 triệu đồng mua vào và 147,2 triệu đồng bán ra.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng, đưa giá mua xuống 145 triệu đồng và giá bán còn 147 triệu đồng. Tại Công ty Phú Quý, giá mua giảm 700.000 đồng còn 144,5 triệu đồng, trong khi giá bán giảm 1,2 triệu đồng, xuống còn 147 triệu đồng mỗi lượng.
Giá vàng nhẫn cũng lao dốc từ 1 – 1,4 triệu đồng mỗi lượng. SJC niêm yết giá mua vào 143,4 triệu đồng và bán ra 145,9 triệu đồng; còn tại Phú Quý, giá mua là 143,8 triệu đồng và bán ra 146,8 triệu đồng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng mất tới 60 USD, rơi xuống 3.934 USD/ounce khi đồng USD mạnh lên và đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng. Làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu cùng tâm lý e ngại rủi ro gia tăng đã tạo áp lực khiến vàng giảm sâu.
Tuần này, tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ có thể sẽ trở thành đợt đóng cửa dài nhất từ trước đến nay khi bế tắc giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã kéo dài sang tháng mới. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Mỹ hiện đang cho biết chính phủ liên bang sẽ mở cửa trở lại vào cuối tuần này.
Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management cho biết ông kỳ vọng giá vàng sẽ điều chỉnh tích lũy dưới vùng kháng cự quanh 4.000 USD/ounce, đồng thời lưu ý rằng tháng 11 và tháng 12 thường là giai đoạn tiêu cực đối với các quỹ ETF vàng.
"Mục tiêu giá của bạn thực sự phụ thuộc vào khung thời gian", ông nói. "Nếu xét trong 12 tháng tới, đà tăng này vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi cho rằng có thể sẽ có khoảng tám tuần tích lũy. Đây là một sự điều chỉnh lành mạnh trong xu hướng tăng dài hạn", ông nói.
Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh SPDR Gold Shares (GLD) – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã giảm gần 8 tấn vàng nắm giữ sau khi giá vàng đạt đỉnh khoảng 4.360 USD/ounce.
Bất chấp việc dòng vốn rút ra khỏi các quỹ ETF toàn cầu, thị trường vàng vẫn chứng kiến nhu cầu đầu tư kỷ lục; ông Doshi lưu ý rằng lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh năm 2020. Ông dự đoán chỉ là vấn đề thời gian trước khi kỷ lục mới được thiết lập. "Do tháng 11 và 12 không phải là giai đoạn thuận lợi, nên có thể năm nay chưa đạt được, nhưng tôi kỳ vọng mức đỉnh mới sẽ xuất hiện trong quý 1/2026”.