Thị trường chứng khoán siết kỷ cương: Nhiều “ông lớn” bị điểm danh

Liên tiếp đầu tháng 5 tới nay, ba doanh nghiệp niêm yết (NHV, BCG, DFF) đã bị cơ quan quản lý "sờ gáy" vì những vi phạm nghiêm trọng trong công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp, từ sai lệch báo cáo đến các giao dịch tài chính không minh bạch,...

Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, thị trường đã chứng kiến một đợt chấn chỉnh mạnh tay từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khi cơ quan này đồng loạt ra quyết định xử phạt hành chính ba doanh nghiệp niêm yết vì hàng loạt sai phạm trong công bố thông tin và quản trị tài chính.

Danh sách các doanh nghiệp bị xử lý gồm Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam (mã chứng khoán: NHV), Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG): và Tập đoàn Đua Fat (mã chứng khoán: DFF), ba cái tên nổi bật trên sàn chứng khoán nhưng lại vướng vào những vi phạm cho thấy nhiều khoảng trống đáng lo ngại trong hoạt động minh bạch và tuân thủ quy định.

Mức phạt nặng nhất trong đợt xử lý này thuộc về Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam với tổng số tiền lên đến 367,5 triệu đồng theo Quyết định số 172/QĐ-XPHC ban hành ngày 9/5/2025. Doanh nghiệp này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định đã mắc cùng lúc ba lỗi nghiêm trọng, phản ánh rõ sự yếu kém trong quản trị và minh bạch thông tin.

NHV một mình "gánh" ba lỗi nghiêm trọng. Trước tiên, công ty đã không công bố hàng loạt tài liệu bắt buộc trong suốt hai năm qua, bao gồm báo cáo quản trị năm 2022-2023, báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên cũng như nghị quyết đại hội đồng cổ đông, những văn bản vốn là "xương sống" trong việc giám sát và đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ hai, NHV bị cáo buộc công bố thông tin sai lệch trong Báo cáo quản trị năm 2020 khi không thừa nhận một giao dịch liên quan giữa Tổng giám đốc và một cá nhân khác, dù thực tế có khoản vay trị giá 18 tỷ đồng đã phát sinh.

Đáng lo ngại nhất là hành vi tạm ứng 54,16 tỷ đồng, chiếm tới 95,6% tổng tài sản của công ty tại thời điểm đó cho Tổng giám đốc mà không có sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông. Hành vi này không chỉ vi phạm nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm soát quyền lực trong nội bộ công ty.

Không nặng về số tiền xử phạt như Sức khỏe hồi sinh Việt Nam, nhưng sai phạm của Tập đoàn Bamboo Capital cũng không kém phần nghiêm trọng khi liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm, trái phiếu và báo cáo tài chính. Ngày 12/5/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 92/QĐ-XPHC, xử phạt doanh nghiệp này 92,5 triệu đồng vì không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu quan trọng.

Các tài liệu bị chậm trễ hoặc bỏ qua bao gồm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, tình hình sử dụng và thanh toán trái phiếu giai đoạn 2020–2022, báo cáo thực hiện cam kết với trái chủ, và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023.

Là doanh nghiệp có hoạt động đa ngành, trải rộng từ bất động sản đến năng lượng và tài chính, việc Bamboo Capital vi phạm nghĩa vụ minh bạch trong các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là trái phiếu khiến thị trường đặt ra câu hỏi về việc thực hiện cam kết với nhà đầu tư và khả năng kiểm soát rủi ro nội bộ.

Một cái tên khác cũng bị xử phạt với mức tiền 92,5 triệu đồng là Tập đoàn Đua Fat, theo Quyết định số 173/QĐ-XPHC công bố cùng ngày 9/5/2025. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở đây không chỉ nằm ở con số xử phạt mà ở mức độ và thời gian vi phạm kéo dài liên tục từ năm 2022 đến 2024.

Doanh nghiệp này bị xác định đã không công bố hoặc công bố trễ hàng loạt tài liệu thiết yếu như nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh và vay vốn, giao dịch với các bên liên quan, báo cáo tài chính quý và năm, cũng như các giải trình chênh lệch số liệu tài chính.

Không dừng lại ở đó, DFF còn chậm công bố cả Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Việc ba doanh nghiệp niêm yết bị xử phạt trong cùng một thời điểm không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó phản ánh quyết tâm làm trong sạch thị trường của cơ quan quản lý, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp đang lơ là nghĩa vụ minh bạch thông tin và quản trị rủi ro.

Có thể bạn quan tâm