Vinamilk sắp chi hơn 5.100 tỷ đồng để trả cổ tức

Với hơn 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ phải chi ra khoảng 5.120 tỷ đồng để trả cổ tức.
Vinamilk sắp chi hơn 5.100 tỷ đồng để trả cổ tức

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) vừa công bố thông tin để nhận cổ tức đợt cuối năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

Vinamik sẽ trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 9,5% (950 đồng/cp) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp). 

Ngày 7/7 là ngày đăng ký cuối cùng tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 19/8. 

Với hơn 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ phải chi ra khoảng 5.120 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 38,5%, tương ứng 3.850 đồng/cp. Tổng giá trị cổ tức chi trả bằng tiền dự kiến là 8.046 tỷ đồng.

Mức chi trả cổ tức năm 2021 thông qua cũng là là 3.850 đồng/cp. Trong đó, Vinamilk đã tạm ứng hai đợt cổ tức trong năm 2021 với tổng tỷ lệ 29%.

Theo thống kê, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đang là cổ đông lớn nhất nắm 36% vốn của Vinamilk. F&N Dairy Investments Pte Ltd là cổ đông lớn thứ hai với 17,69% và Platinum Victory Pte.Ltd là cổ đông lớn thứ ba với 10,62% vốn. Tới ngày 11/1/2022, khoảng 78% vốn của Vinamilk nằm trong tay 20 cổ đông lớn nhất.

Riêng SCIC sẽ nhận về khoảng 1.843 tỷ đồng từ cổ tức của Vinamilk trong đợt chi trả này.

Chốt phiên 17/6, cổ phiếu VNM dừng ở mốc 66.700 đồng/cp, tương đương vốn hoá thị trường khoảng 139.400 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2022, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 13.878 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.764 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng ở mức 5,2% so với cùng kỳ năm 2021 thì lợi nhuận lại đi lùi 12%.

Nguyên nhân khiến doanh thu của Vinamilk tăng nhưng lợi nhuận giảm là do giá vốn tăng 11%, khiến biên lợi nhuận gộp tiếp tục giảm xuống 40,53%. Con số này cùng kỳ năm trước là 43,84%. Từ mức 49%, biên lợi nhuận của VNM gần như giảm liên tục trong ba năm gần đây. Riêng quý I năm nay lùi đến 2% và tiếp tục thấp hơn so với doanh nghiệp nhóm dưới là Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP).

Bên cạnh đó, việc doanh thu tài chính tăng 12,5% lên 320 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính đột biến từ 6,4 tỷ đồng lên 132 tỷ đồng; hoạt động liên doanh liên kết tăng lỗ từ 9 tỷ lên 35 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý tăng nhẹ cũng là những yếu tố khiến lợi nhuận của VNM “đi lùi”.

Theo lý giải từ ban lãnh đạo VNM, nguyên nhân khiến biên lợi nhuận thu hẹp là do giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục duy trì ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung và ảnh hưởng từ khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu. Thêm vào đó, việc giá dầu thô tăng cao đã làm đội thêm chi phí vận chuyển, đẩy giá vốn bán hàng và nhiều chi phí đầu vào tăng theo. Công ty khắc phục phần nào bằng cách chủ động nguồn cung trong nước như sữa tươi nguyên liệu thu mua từ trang trại, đường...

Thời điểm ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Vinamilk đạt 52.996 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 337 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng nhẹ từ 17.482 tỷ đồng lên 18.018 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 34.977 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.479 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index điều chỉnh quanh 1.900 điểm, xu hướng tăng còn được giữ?

VN-Index điều chỉnh quanh 1.900 điểm, xu hướng tăng còn được giữ?

VN-Index ghi nhận phiên rung lắc mạnh khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng 1.900 điểm. Dù vậy, xu hướng tăng chủ đạo vẫn chưa bị phá vỡ, với các nhịp điều chỉnh ngắn hạn được xem là cơ hội để thị trường tái cân bằng và hình thành nền giá cho nhịp tăng tiếp theo...

Phố Wall giảm điểm, giá dầu tăng mạnh hơn 2%

Phố Wall giảm điểm, giá dầu tăng mạnh hơn 2%

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên do đà lao dốc của nhóm cổ phiếu tài chính, sau khi những phát biểu từ lãnh đạo JPMorgan làm gia tăng lo ngại về đề xuất gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng…

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index duy trì đà tăng và dao động quanh vùng giá cao, song áp lực phân hóa và chốt lời ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn, với các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu...

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 khép phiên ở mốc cao kỷ lục mới nhờ lực kéo từ Broadcom và nhóm doanh nghiệp sản xuất chip. Trong khi đó, báo cáo việc làm của Mỹ cũng không làm thay đổi dự báo về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay…

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...