Xây dựng cảng Cần Giờ cần lưu ý 4 yếu tố

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xây tại khu vực Cù lao Ông Chó, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ; cạnh cửa sông Cái Mép - Thị Vải, gần các tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông…

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xây tại khu vực Cù lao Ông Chó, xã Thạnh An
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xây tại khu vực Cù lao Ông Chó, xã Thạnh An

Tại Hội nghị lấy ý kiến về Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, ý thức được Cần Giờ là vùng "nhạy cảm" về bảo vệ tài nguyên môi trường và trong mối quan hệ vùng Đông Nam Bộ nên Thành phố sẽ cân nhắc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi trình dự thảo Đề án cho Thủ tướng Chính phủ.

"Cần phải nghiên cứu dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hướng tới mục tiêu phát triển cho TP.HCM, cho cả vùng Đông Nam Bộ, cho cả nước. Chúng ta không phát triển bằng mọi giá, không xem xét đầu tư hiệu quả về tài chính mà tất cả cần phải phát triển bền vững, hài hòa", ông Mãi nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, cảng Cần Giờ cần phát triển nhưng đồng thời phải để lại hậu quả thấp nhất cho môi trường và có 4 vấn đề cần lưu ý. Thứ nhất, cần làm rõ xung đột về phát triển kinh tế giữa cảng Cần Giờ và các cảng biển hiện hữu, như cảng Cái Mép-Thị Vải.

Thứ hai, ảnh hưởng của cảng với quy hoạch phát triển của huyện Cần Giờ, TP.HCM và của vùng.

Thứ ba, tác động đến khu dự trữ sinh quyển ngập mặn Cần Giờ. "Tất nhiên, việc ảnh hưởng chắc chắn là ít nhiều, chúng ta có "đánh đổi" thì cái giá của sự đánh đổi có đáng và lợi ích có lớn nhất, hậu quả có nhỏ nhất hay không", ông Mãi nói.

Thứ tư, cần đánh giá hiệu quả kinh tế, các giai đoạn phát triển, tác động của dự án đến kinh tế-xã hội không chỉ của TP.HCM mà của cả vùng.

Trước đó, ngày 23/8, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Cảng được xây tại khu vực Cù lao Ông Chó, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ; cạnh cửa sông Cái Mép - Thị Vải, gần các tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông.

Vị trí xây dựng cảng được đánh giá có nhiều lợi thế cạnh tranh, thu hút nguồn hàng quốc tế tới từ các quốc gia trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Brunei, Philippines, khu vực phía nam Trung Quốc.

Đồng thời, cảng thuộc Vùng kinh tế động lực phía Nam - vùng kinh tế năng động nhất của Việt Nam nên có nhiều thuận lợi để thu hút hàng hóa qua cảng và hàng hóa trung chuyển quốc tế. Công trình mang mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của TP.HCM và khu vực, tham gia vào chuỗi cung ứng vận tải thế giới với công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 4,8 triệu Teu, đến năm 2047 đạt 16,9 triệu Teu.

TP.HCM phấn đấu đưa vào khai thác giai đoạn 1 trước năm 2030 (đầu tư 2/7 bến chính). Giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ năm 2023-2024; xây dựng cảng từ năm 2024-2026; khai thác cảng từ năm 2027. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 128.000 tỷ đồng (gần 5,5 tỷ USD), do nhà đầu tư tự thu xếp. Khu cảng dự kiến đóng góp vào ngân sách 34.000 - 40.000 tỷ đồng mỗi năm khi khai thác hết công suất.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Top 5 dự án “khủng” khởi công, khánh thành hôm nay (19/12)

Top 5 dự án “khủng” khởi công, khánh thành hôm nay (19/12)

Một số dự án "khủng" có thể kể đến gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 287.220 tỷ đồng...

 Mức lương của người cắt cỏ tại sân golf của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng

Mức lương của người cắt cỏ tại sân golf của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang gặp khó khăn trong việc giữ chân lao động phổ thông, việc một tập đoàn lớn như Vingroup công khai mức đãi ngộ minh bạch, cởi mở độ tuổi tuyển dụng và đảm bảo phúc lợi toàn diện cho nhân viên sân golf cho thấy một chiến lược nhân sự dài hạn và thực tế...

Ồ ạt tung hàng chục tỷ USD xây sân bay, siêu đô thị, đường sắt cao tốc…Việt Nam sớm hoá “hổ kinh tế”

Ồ ạt tung hàng chục tỷ USD xây sân bay, siêu đô thị, đường sắt cao tốc…Việt Nam sớm hoá “hổ kinh tế”

Ngày 19/12 đánh dấu bước ngoặt lớn trong phát triển hạ tầng quốc gia với nhiều dự án lớn trên cả nước được khởi công và khánh thành, khẳng định "hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2026–2030, được xác định là động lực tăng trưởng dài hạn"...