Hơn nửa lượng tôm nhập khẩu của Hàn Quốc đến từ Việt Nam

Theo thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 8 tháng năm 2018, Hàn Quốc nhập khẩu 48,7 nghìn tấn tôm các loại thì có 27,4 nghìn tấn tôm từ Việt Nam chiếm 56%.
Hơn nửa lượng tôm nhập khẩu của Hàn Quốc đến từ Việt Nam

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, Hàn Quốc nhập khẩu 48,7 nghìn tấn tôm, trị giá 415,4 triệu USD thì có 27,4 nghìn tấn tôm từ Việt Nam, trị giá 239,2 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Với tốc độ tăng trưởng như trên, thị phần tôm Việt Nam trong tổng nhập khẩu tôm của Hàn Quốc tiếp tục được cải thiện, tăng từ 52,6% trong 8 tháng năm 2017, lên 56,3% trong 8 tháng năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm vẫn tăng khoảng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 1,6 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu tôm chân trắng vẫn duy trì tăng mạnh 18% với kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Dự báo của các tổ chức quốc tế cho thấy, sản lượng tôm của các nước sản xuất chính trên thế giới sẽ phục hồi với sản lượng có thể vượt qua 3,5 triệu tấn vào năm 2018, đạt mức cao nhất trong 10 năm qua.

Có thể bạn quan tâm