Các nước trong và ngoài OPEC cam kết giảm sản lượng khai thác dầu

Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Khalid Al-Falih cho biết ông và các đối tác từ các nước khác đều cam kết tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ.
Các nước trong và ngoài OPEC cam kết giảm sản lượng khai thác dầu

Ngày 8/3, tại Hội nghị quốc tế thường niên CERAWeek ở Mỹ, 13 nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước ngoài OPEC tái khẳng định cam kết cắt giảm sản lượng khai thác dầu theo một thỏa thuận lịch sử đạt được hồi năm ngoái nhằm giải quyết tình trạng dư thừa và bình ổn giá dầu mỏ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Khalid Al-Falih cho biết ông và các đối tác từ các nước khác đều cam kết tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng một mạng lưới mở rộng gồm các nhà sản xuất với thị phần lớn hơn trong sản lượng toàn cầu là cách duy nhất để xây dựng được một thị trường dầu mỏ ổn định và có lợi cho tất cả các bên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Jabar Al-Luaibi cho rằng nước này đã đạt được 85% sản lượng cắt giảm, được quy định theo thỏa thuận là giảm 200.000 thùng/ngày. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đang đẩy mạnh việc cắt giảm sản lượng và dự kiến đáp ứng cam kết giảm khoảng 139.000 thùng/ngày vào tháng 6 tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng như tăng sức hấp dẫn đầu tư của ngành dầu khí là những yếu tố quan trọng tác động tới kế hoạch kéo dài chương trình cắt giảm sản lượng khai thác của các nước trong và ngoài OPEC.

Theo Tổng Thư ký OPEC, ông Mohammad Sanusi Barkindo, việc cắt giảm sản lượng sẽ được tiếp tục và bất kỳ quyết định nào về việc kéo dài chương trình cắt giảm sản lượng do OPEC đứng đầu từ tháng 6 trở đi sẽ phải tính tới sự tham gia tiếp tục của các nước ngoài OPEC.

Trong năm 2015, sản lượng dầu mỏ của OPEC chiếm khoảng 42% sản lượng của cả thế giới. Các nước OPEC sở hữu khoảng 73% trữ lượng dầu mỏ đã được xác nhận của thế giới, 43% trong đó đến từ 6 nước Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…