Chuyện gì đang xảy ra với Hàn Quốc: Hơn 6.000 bác sĩ từ chức tập thể, nhiều ca phẫu thuật không thể thực hiện được

Khoảng 6.415 bác sĩ nội trú tại khoảng 100 bệnh viện ở Hàn Quốc...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
1200x777-1321.jpg

Tờ Bloomberg đưa tin, hơn 1.600 bác sĩ nội trú Hàn Quốc đã đình công hôm thứ ba để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng mạnh số lượng tuyển sinh ngành bác sĩ tại các trường y nhằm khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ.

Khoảng 6.415 bác sĩ nội trú tại khoảng 100 bệnh viện đã nộp đơn từ chức và Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết họ đã ra lệnh cho hơn 700 bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc. Các quan chức cho biết, cuộc đình công đã khiến một số bệnh viện trì hoãn hoặc thậm chí hủy các cuộc phẫu thuật. Dẫu vậy, hiện không có báo cáo nào về sự gián đoạn lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi, có khoảng 13.000 bác sĩ nội trú trong nước và cho biết tất cả các đơn từ chức chưa được chấp nhận. Bộ cho biết hành động đình công kể trên đã khiến ít nhất 25 ca phẫu thuật bị hủy bỏ và dẫn đến khoảng 30 đơn khiếu nại. Tổng thống Yoon Suk Yeol kêu gọi các bác sĩ ngừng đình công và nói rằng kế hoạch nghỉ việc của họ có thể gây ra hậu quả lớn.

1200x800-3643.jpg
Khoảng 6.415 bác sĩ nội trú tại khoảng 100 bệnh viện ở Hàn Quốc đã nộp đơn từ chức.

“Các bác sĩ, những người đóng vai trò chính trong lĩnh vực y tế và sinh viên y khoa, những người đóng vai trò chính trong tương lai của y học, không nên thực hiện hành động tập thể lấy mạng sống và sức khỏe của người dân làm con tin”, ông Yoon nói tại một cuộc họp nội các.

Trước đó, chính phủ của ông Yoon có kế hoạch tăng số lượng suất học tại các trường y từ năm tới thêm 2.000 từ mức 3.058 hiện tại để giảm bớt tình trạng thiếu bác sĩ, vốn được xếp vào hàng tồi tệ nhất trong số các nước phát triển.

Chính phủ cho biết động thái này sẽ bổ sung thêm các chuyên gia y tế đến nhiều vùng của đất nước và trong nhiều lĩnh vực hơn, điều này sẽ cần thiết khi đất nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi trở thành một trong những quốc gia có dân số già nhanh nhất thế giới.

Cuộc thăm dò cho thấy khoảng 75% công chúng ủng hộ động thái có thể giúp giảm thời gian chờ đợi và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các bác sĩ Hàn Quốc cũng được xếp hạng là một trong những người được trả lương cao nhất thế giới và khả năng kiếm tiền của họ có thể giảm sút nếu có nhiều bác sĩ đến khám cho bệnh nhân hơn.

Jeong Hyoung-Sun, giáo sư Khoa Quản lý Y tế tại Đại học Yonsei cho biết: “Các bác sĩ lo ngại giá trị của họ sẽ giảm sút”.

Jeong cho biết các bác sĩ có thể đã được khuyến khích sau khi phát động một cuộc biểu tình lao động vào năm 2020 về kế hoạch tăng số lượng ghế trong các trường y trong thời kỳ đại dịch, nhưng lần này họ phải đối mặt với nguy cơ mất giấy phép y tế nếu bệnh nhân chết vì thiếu nhân viên y tế.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế các nước cho thấy tổng thu nhập trung bình hàng năm của các chuyên gia tự kinh doanh cao hơn 6,8 lần so với mức thu nhập trung bình của người lao động trung bình ở Hàn Quốc tính đến năm 2021, đây là khoảng cách lớn nhất giữa các nước thành viên OECD.

​Các bác sĩ cho biết động thái tăng số lượng tại các trường y sẽ không giải quyết được các vấn đề cơ bản như điều kiện làm việc khó khăn, thiếu chuyên gia trong các lĩnh vực được coi là lương thấp hơn và sự tập trung bác sĩ ở khu vực thành thị.

Nhóm bác sĩ nội trú lớn nhất là khoảng 2.700 người tại 5 bệnh viện đa khoa lớn, bao gồm cả Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, nơi trước đó cho biết họ có kế hoạch nghỉ việc vào thứ ba. Nhóm bác sĩ nội trú này đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc cấp cứu và đại diện cho khoảng 1/5 tổng số bác sĩ tập sự trong cả nước.

Chính phủ đã kêu gọi các bác sĩ nội trú quay trở làm việc và có vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến này bởi vì chính phủ có thể sử dụng Đạo luật Dịch vụ Y tế để thu hồi giấy phép của các bác sĩ vì các hoạt động ngừng lao động kéo dài đe dọa hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Các bác sĩ, những người đóng vai trò chính trong lĩnh vực y tế và sinh viên y khoa, những người đóng vai trò chính trong tương lai của y học, không nên thực hiện hành động tập thể lấy mạng sống và sức khỏe của người dân làm con tin.

Chính quyền của ông Yoon đã mở phòng cấp cứu tại 12 bệnh viện quân đội trên toàn quốc cho công chúng để đáp lại hành động đình công và thực hiện các kế hoạch y tế từ xa trên toàn quốc.

Yonhap cho biết, chính phủ cũng đang xem xét thu hồi giấy phép y tế của hai thành viên của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, đại diện cho khoảng 13.000 bác sĩ, vì nghi ngờ dẫn đầu hành động tập thể.

Trong khi đó, với việc thúc đẩy kế hoạch tăng số lượng bác sĩ, ông Yoon đã nhận thấy tỷ lệ ủng hộ của mình đã tăng lên. Điều này có thể giúp ích cho Đảng Quyền lực Nhân dân bảo thủ của ông khi đảng này cố gắng giành quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử tháng tư.

1. Vì sao lại xảy ra tình trạng này?

Theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong các nước phát triển. Chưa kể, nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi là một trong những quốc gia có dân số già nhanh nhất thế giới.

Để giải quyết vấn đề, Bộ Y tế và Phúc lợi đã công bố vào ngày 6/2 rằng họ sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y lần đầu tiên sau 19 năm. Tổng thống Yoon đã nói rằng cần thêm khoảng 15.000 bác sĩ vào năm 2035.

2. Người dân đứng về phía ai?

Một cuộc khảo sát cho thấy khoảng ba phần tư số người được hỏi ủng hộ kế hoạch của chính phủ, kế hoạch này có thể khắc phục tình trạng chờ đợi lâu tại các phòng khám và giúp lấp đầy các vị trí còn trống ở các vùng nông thôn đang thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Thật khó để gây thiện cảm với các nhân viên y tế khi dữ liệu của OECD cho thấy tổng thu nhập trung bình hàng năm của các bác sĩ chuyên khoa tự kinh doanh cao gấp 6,8 lần so với thu nhập trung bình của người lao động ở Hàn Quốc tính đến năm 2021, đây là khoảng cách lớn nhất giữa các nước thành viên OECD.

Thêm nhiều bác sĩ hơn có nghĩa là các bác sĩ có thể thấy khả năng kiếm tiền của họ giảm sút, dẫn đến những lời chỉ trích rằng hành động đình công có thể chỉ vì tiền hơn là cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe hoặc điều kiện làm việc của bác sĩ.

Ông Yoon trước đây đã chứng kiến ​​tỷ lệ ủng hộ của mình tăng vọt khi đối đầu với nhóm các tài xế xe tải trong một vụ tranh chấp lao động riêng biệt khoảng hai năm trước đe dọa đến các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Ông cũng có lập trường cứng rắn trong hành động đình công hiện nay, nói rằng kế hoạch nghỉ việc của các bác sĩ có thể cướp đi mạng sống và sức khỏe của người dân.

3. Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

Chính phủ có một vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến, bởi vì họ có thể sử dụng Đạo luật Dịch vụ Y tế để thu hồi giấy phép của bác sĩ vì các hoạt động lao động kéo dài đe dọa hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết họ đang xem xét việc thu hồi giấy phép y tế của hai thành viên của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, đại diện cho hàng nghìn bác sĩ, vì nghi ngờ dẫn đầu hành động tập thể kể trên.

1200x800-1-540.jpg
Nhóm bác sĩ nội trú lớn nhất là khoảng 2.700 người tại 5 bệnh viện đa khoa lớn, bao gồm cả Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Nhưng hiện tại, chính phủ đang xem xét các biện pháp ít quyết liệt hơn. Chính quyền của ông Yoon đã mở phòng cấp cứu tại 12 bệnh viện quân đội trên toàn quốc cho công chúng để đáp lại hành động đình công và thực hiện các kế hoạch y tế từ xa trên toàn quốc.

Vì nhiều vị trí hơn tại các trường y sẽ không dẫn đến việc có thêm bác sĩ trong vài năm, điều này giúp các chuyên gia y tế có thời gian để điều chỉnh và có lẽ sẽ giảm bớt hoạt động đình công hiện tại.

4. Các bác sĩ ở Hàn Quốc đã đình công bao giờ chưa?

Đã có ba cuộc đình công của bác sĩ trong một phần tư thế kỷ qua. Năm 2000, các bác sĩ đã đình công do một cuộc cải cách y tế cấm họ bán thuốc, thay vào đó trao quyền cho các dược sĩ. Năm 2014, các bác sĩ đã đình công để phản đối đề xuất dự luật y tế từ xa.

Hành động cuối cùng là vào năm 2020 khi chính phủ tiền nhiệm cố gắng tăng số ghế tại các trường y lên 400 người mỗi năm kể từ năm 2022. Chính phủ đã phải chịu áp lực khi cố gắng ngăn chặn Covid-19 và giữ vững cơ sở hỗ trợ của mình giữa các đợt đình công có tổ chức.

Có thể bạn quan tâm