Cổ phiếu công nghệ kéo thị trường chứng khoán Mỹ xuống dốc, giá dầu quay đầu giảm 1%

Phố Wall đóng cửa giảm điểm vào thứ Tư do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ lớn. Đồng thời, nhà đầu tư cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 11 tới hay không?…

Kết thúc phiên 23/10, chỉ số Dow Jones giảm 409,94 điểm (-0,96%) xuống 42.514,95 điểm, S&P 500 mất 53,78 điểm (-0,92%) còn 5.797,42 điểm và Nasdaq Composite trượt 296,47 điểm (-1,60%) thành 18.276,65 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P, chỉ duy nhất có tiện ích và bất động sản ghi nhận sắc xanh. Ngược lại, lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu giảm 1,82% còn lĩnh vực công nghệ thông tin mất 1,68%.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất, Nvidia trượt 2,81%, Apple mất 2,16%, Meta Platforms giảm 3,15% và Amazon mất 2,63%.

Cổ phiếu Boeing giảm 1,76% sau khi hãng báo cáo khoản lỗ 6 tỷ USD do ảnh hưởng từ cuộc đình công nghiêm trọng kéo dài hơn 1 tháng.

Tesla, một trong những công ty thuộc nhóm "Magnificent Seven”, đóng cửa giảm điểm nhưng đã phục hồi tăng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ nhờ kết quả kinh doanh khả quan.

Cổ phiếu McDonald's giảm mạnh 5,12% sau khi một vụ nhiễm khuẩn E. coli liên quan đến bánh hamburger Quarter Pounder của hãng khiến một người tử vong và nhiều người khác mắc bệnh. Coca-Cola mất 2,07% dù cho hãng đã tái khẳng định dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng. Giới đầu tư hiện đang đánh giá lại khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh dữ liệu kinh tế khả quan và cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần.

Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin cho biết nỗ lực của Fed trong việc đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Báo cáo "Beige Book" của Fed cũng cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ gần như không thay đổi từ tháng 9 đến đầu tháng 10, trong khi các công ty ghi nhận mức tăng nhẹ về tuyển dụng.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 11,83 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 11,29 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

GIÁ DẦU GIẢM 1%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã đi xuống sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng vượt kỳ vọng và hoạt động lọc dầu phục hồi.

Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt ở mức 74,96 USD/thùng, giảm 1,08 USD, tương đương 1,42%. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 97 cent, tương đương 1,35%, xuống còn 70,77 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu mất hơn 7% do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đã giảm bớt và có dự báo cho thấy nhu cầu vẫn yếu kém tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong hai phiên đầu tuần này, giá đã phục hồi phần nào khi lực mua bắt đầu xuất hiện.

"Lượng tồn kho tăng mạnh tuần này khi bắt đầu có sự phục hồi trong nhập khẩu dầu thô, bù đắp cho đợt giảm ở các tuần trước do có liên quan đến ảnh hưởng của cơn bão Milton”, Andrew Lipow, chủ tịch Lipow Oil Associates nhận định.

Ngoài ra, giá dầu cũng chịu áp lực từ việc chỉ số đồng USD đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Đồng USD mạnh có thể làm giảm nhu cầu dầu từ những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Có thể bạn quan tâm