Đạt doanh thu quý II gần 60 tỷ USD, Samsung vẫn lo khi nhu cầu công nghệ giảm

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã ghi nhận mức lợi nhuận tăng trưởng 12% trong quý II/2022.
Đạt doanh thu quý II gần 60 tỷ USD, Samsung vẫn lo khi nhu cầu công nghệ giảm

Samsung đã tiếp tục ghi nhận một quý tài chính khả quan trong năm 2022 nhưng đồng thời cũng ra cảnh báo rằng nhu cầu đối với cả PC và thiết bị di động toàn cầu đang suy yếu.

Trong quý II, Samsung đã mang về doanh thu khoảng 59,4 tỷ USD, với lợi nhuận hoạt động tăng 12% lên 10,8 tỷ USD. Bộ phận bán dẫn Device Solutions hoạt động tốt nhất, đạt được mức cao lịch sử trong doanh thu hàng quý trong quý thứ hai liên tiếp, đóng góp 21,9 tỷ USD cho tập đoàn. 

Tuy nhiên, dù có kết quả xuất sắc, Samsung vẫn cảnh báo về vấn đề chững lại trong nhu cầu về chip trong các sản phẩm tiêu dùng, với kết quả quý II được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhu cầu chip máy chủ. Cả lô hàng NAND và DRAM đều dưới mức kỳ vọng và công ty cho rằng điều này là bởi “tác động ngày càng lớn của các vấn đề vĩ mô”. Thậm chí, Samsung còn tin rằng khi nhu cầu suy giảm cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ phận Mobile eXperience của Samsung cũng chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu chậm lại. Thu nhập giảm trong quý II so với cùng thời điểm năm ngoái và tập đoàn cho biết đó là do “các vấn đề địa chính trị và lo ngại về lạm phát cùng với tính thời vụ tiếp tục suy giảm”. Ngoài ra, chi phí sản xuất và hậu cần tăng cũng đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

Sa thải nhân sự đã trở thành một vấn đề nổi cộm của thị trường lao động năm 2025, khi loạt tập đoàn lớn nhất thế giới công bố cắt giảm hàng nghìn việc làm, với nguyên nhân được cho là đến từ trí tuệ nhân tạo (AI)…

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm của Fed phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên về ưu tiên kiềm chế lạm phát hay hỗ trợ thị trường lao động, trong bối cảnh triển vọng nới lỏng tiếp theo ngày càng mờ nhạt…