Đoàn khách tàu biển đầu tiên đến TP. Hồ Chí Minh sau dịch Covid-19

Hôm nay (2/10), tàu du lịch quốc tế đầu tiên mang theo gần 90 hành khách đã cập bến tại TP Hồ Chí Minh sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Du thuyền cao cấp Le Lapérouse của hãng Ponant đến từ Pháp cập cảng Sài Gòn. (Ảnh: Báo Người Lao động)
Du thuyền cao cấp Le Lapérouse của hãng Ponant đến từ Pháp cập cảng Sài Gòn. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Con tàu mang tên Le Laperouse (Pháp), loại tàu du lịch cao cấp với thiết kế sang trọng, hiện đại, khởi hành từ Indonesia, qua Singapore đến Việt Nam. Tàu chở theo 88 hành khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Brazil...

Tại Việt Nam, điểm đầu tiên tàu cập bến là Côn Đảo, sau đó tàu tiếp tục hành trình đưa du khách tham quan Bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh), Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình và Hạ Long (Quảng Ninh).

Tại TP Hồ Chí Minh, đoàn du khách, thủy thủ tàu đã được Sở Du lịch TP, Cảng Sài Gòn đón tiếp nồng nhiệt và để lại ấn tượng tốt đẹp về một thành phố năng động, thân thiện và an toàn.

Trong thời gian lưu trú 3 ngày ở TP. Hồ Chí Minh, đoàn khách sẽ tham quan một số điểm đến nổi tiếng tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh, như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, thưởng thức ẩm thực đêm trên sông Sài Gòn…

Kể từ tháng 3/2020 đến nay, đây là tàu du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng, đưa những đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Đây là tín hiệu đầy tích cực, mở ra những cơ hội mới cho ngành du lịch thành phố khi mục tiêu về khách nội địa đã vượt nhưng khách quốc tế vẫn còn chưa như kỳ vọng vì những ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm