HOSE, VDSC lên tiếng về sự cố hệ thống thanh toán bù trừ

HOSE và VSDC ghi nhận sự cố chậm phân bổ chứng khoán trong phiên 25/2 do bảo trì hệ thống KRX, khiến quy trình thanh toán gián đoạn trong đầu giờ chiều 27/2...

0:00 / 0:00
0:00
HOSE, VDSC lên tiếng về sự cố hệ thống thanh toán bù trừ

Tại thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong quá trình bảo trì hệ thống công nghệ thông tin theo kế hoạch của nhà thầu KRX, trong ngày hôm nay, hệ thống lưu ký có chậm trễ trong việc phân bổ chứng khoán trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/2/2026 cho nhà đầu tư vào lúc 13h.

HOSE và VSDC đã khẩn trương phối hợp với Nhà thầu để khắc phục, đồng thời thông báo cho thành viên để nhà đầu tư bán chứng khoán đã mua ngày 25/2. Hiện hệ thống đã được Nhà thầu khắc phục và chứng khoán đã được phân bổ cho nhà đầu tư.

Trước đó, trong đầu phiên chiều 27/2, quy trình thanh toán chứng khoán đã gặp gián đoạn và chưa thể hoàn tất, cụ thể đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết mua ngày 26/2/2026 và cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm mua ngày 25/2/2026.

Do đó những lệnh mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chứng quyền có bảo đảm theo thời gian trên, dự kiến về trong phiên chiều 27/2/2026 chưa thể thực hiện. Nhiều công ty chứng khoán đã ra thông báo về việc này.

Tới gần cuối phiên chiều, hệ thống thanh toán bù trừ hoạt động bình thường, cổ phiếu đã về tài khoản nhà đầu tư.

Mặt khác, thị trường chứng khoán hôm nay (27/2) diễn biến giằng co trong suốt phiên cuối tuần với độ rộng nghiêng về phía giảm. Kết phiên, chỉ số vẫn kịp giữ sắc xanh khi dừng tại 1.880,33 điểm, nhích 0,69 điểm, tương ứng tăng 0,04%.

Động lực chính tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup. Trong đó, VIC tăng 1,84% và đóng góp hơn 5 điểm cho chỉ số. Đồng thời, VHM tăng 0,37% còn VPL tăng 2,2%, góp phần nâng đỡ thị trường trong bối cảnh nhiều nhóm ngành suy yếu.

Bên cạnh đó, cổ phiếu FPT tiếp tục củng cố nhịp hồi phục khi tăng 2,65% và trở thành mã có thanh khoản cao nhất toàn thị trường với giá trị giao dịch vượt 1.700 tỷ đồng.

Tuy vậy, rổ vốn hóa lớn nhìn chung vẫn nghiêng về xu hướng điều chỉnh. HPG sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp đã chịu áp lực chốt lời, giảm 2,04% với giá trị giao dịch trên 1.300 tỷ đồng, thấp hơn nhẹ so với phiên trước.

Trong rổ VN30, số mã tăng chỉ dừng ở 10 cổ phiếu trong khi có tới 19 mã giảm. Nhóm tiêu dùng và ngân hàng suy yếu đã tạo lực cản đáng kể lên chỉ số. MCH giảm 3,42%, còn cổ phiếu của Vinamilk cũng mất hơn 3%, trở thành những mã tác động tiêu cực nhất.

Ngành ngân hàng ghi nhận sắc đỏ lan rộng. Dù biên độ giảm không quá lớn, nhưng do quy mô vốn hóa cao, nhiều mã lớn như BID, HDB, SHB, MBB đều giảm trên 1%, qua đó gây sức ép lên thị trường chung.

Diễn biến trong phiên chiều tại VN30 không cải thiện đáng kể. Vì vậy, dù chỉ số chính được kéo lên trên tham chiếu, VN30 vẫn đóng cửa giảm hơn 8 điểm xuống 2.061,75 điểm. Thanh khoản của rổ này khá yếu khi giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 15.000 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với phiên trước. Ngược lại, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa với giá trị giao dịch gần 11.000 tỷ đồng, tăng hơn 30%.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu dầu khí vốn hóa vừa giao dịch sôi động khi nhiều mã tăng trần. Các cổ phiếu họ P bứt phá mạnh, trong đó PVT, PET, PGC đóng cửa ở mức giá tím; PVC cũng có thời điểm tăng trần trước khi thu hẹp còn tăng 8,97% vào cuối phiên.

Cùng nhóm, POS tăng 6,9% trong khi các mã PVB, BSR, MGC, PVD đồng loạt tăng từ 3–4%. Nhờ diễn biến tích cực này, dầu khí tiếp tục là nhóm ngành dẫn dắt thị trường về mức tăng.

Song song đó, nhóm cổ phiếu điện cũng thu hút dòng tiền mạnh. ND2, EIC, POW tăng trên 3%, trong khi nhiều mã thủy điện như BSA, HPD, HNA ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ lực cầu chủ động và thanh khoản cải thiện.

Ở chiều ngược lại, số lượng nhóm ngành giảm vẫn chiếm ưu thế khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường đóng cửa trong sắc đỏ. Sàn HoSE ghi nhận 202 mã giảm so với 132 mã tăng, trong đó áp lực điều chỉnh tập trung ở các nhóm tiêu dùng, bảo hiểm và ô tô phụ tùng.

Thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ so với phiên trước, đạt hơn 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, giao dịch trong phiên chiều chững lại rõ rệt so với nhịp sôi động của buổi sáng.

Nguyên nhân bởi nhà đầu tư gặp gián đoạn về thanh toán khi nhiều công ty chứng khoán thông báo chậm xử lý bù trừ giao dịch, khiến chứng khoán T+2 ngày 27/2 chưa thể về tài khoản đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đến cuối phiên, một số đơn vị cho biết sự cố đã được khắc phục.

Sau hai phiên liên tiếp chịu áp lực bán ròng mạnh, đặc biệt tại FPT, khối ngoại đã quay lại mua ròng trong phiên hôm nay không chỉ ở một số mã riêng lẻ mà trên toàn thị trường.

Dù vậy, VNM vẫn tiếp tục bị bán ròng với giá trị hơn 243 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB bị bán khoảng 162 tỷ đồng, trong khi FRT và DXG cũng chịu áp lực bán trên trăm tỷ.

Ở chiều ngược lại, FPT được mua ròng trở lại hơn 220 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại đồng thời giải ngân tích cực vào nhiều mã khác như GMD, MWG, VPB, PNJ và HPG, góp phần cân bằng lực cung trên thị trường.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều

Giá xăng giảm ngay sau Tết Nguyên đán

Trong kỳ điều hành đầu tiên của năm Bình Ngọ, giá xăng được điều chỉnh giảm, cùng với bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, công tác điều hành xăng dầu và kiểm tra thị trường tiếp tục được duy trì chặt chẽ...