Iran nỗ lực 'giải cứu' thỏa thuận hạt nhân bị Mỹ xé bỏ

Ngoại trưởng Iran nói ông tràn đầy hy vọng về "tương lai rõ ràng" của thỏa thuận đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ sau sự rút lui của Mỹ.
Iran nỗ lực 'giải cứu' thỏa thuận hạt nhân bị Mỹ xé bỏ

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 13/5. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi hy vọng với chuyến thăm Trung Quốc và các nước khác, chúng ta có thể xây dựng một kế hoạch tương lai rõ ràng hơn cho thỏa thuận toàn diện", Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 13/5, theo AFP.

Trung Quốc là điểm dừng chân đầu tiên của ngoại trưởng Iran trong hành trình công du được cho là nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 mà Mỹ vừa rút khỏi. Các điểm đến tiếp theo của ông Zarif là Moscow, Nga và Brussels, nơi có trụ sở Liên minh Châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 13/5. Ảnh: AFP.
Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức là các bên còn lại trong thỏa thuận có tên gọi chính thức là "Kế hoạch Hành động Toàn diện chung" (JCPOA), cùng với Mỹ và Iran. Thỏa thuận ra đời nhằm buộc Tehran chấm dứt làm giàu urani, hướng đến sản xuất bom nguyên tử và đổi lại, Tehran sẽ được gỡ bỏ cấm vận về kinh tế.

Tại Bắc Kinh, ông Zarif nói rằng Iran đã "sẵn sàng cho mọi giải pháp", theo hãng tin ISNA của nước này.

"Nếu thỏa thuận hạt nhân tiếp tục, lợi ích của người dân Iran phải được đảm bảo", ông nói thêm.

Sau cuộc gặp, ông Zarif và ông Vương ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ngoại trưởng Trung Quốc nói: "Tôi hy vọng và tin tưởng rằng chuyến thăm nhiều nước này sẽ giúp bảo vệ các lợi ích quốc gia chính đáng của Iran cũng như hòa bình và ổn định tại khu vực".

Chuyến đi của nhà ngoại giao hàng đầu Tehran diễn ra vào lúc căng thẳng tại khu vực đang gia tăng, sau khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu Iran tại Syria hôm 10/5 làm ít nhất 11 binh sĩ người Iran thiệt mạng. Hành động này làm bùng lên nguy cơ về một cuộc xung đột trên diện rộng giữa hai đối thủ lâu năm.

Trước đó, ông Zarif đăng lên Twitter thông cáo chính thức của chính phủ, lên án "chính quyền cực đoan" của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì từ bỏ "một thỏa thuận được công nhận là thắng lợi ngoại giao của cộng đồng quốc tế".

Thông cáo tái khẳng định việc Iran đang sẵn sàng khôi phục hoạt động làm giàu urani "ở mức độ công nghiệp mà không có bất cứ hạn chế nào", trừ khi châu Âu đảm bảo chắc chắn về việc Iran có thể duy trì giao thương bất chấp cấm vận mà Mỹ vừa tái áp đặt.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...