Một kỷ niệm đẹp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại rất nhiều dấu ấn trong việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Một kỷ niệm đẹp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Một kỷ niệm đẹp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Không chỉ là người lãnh đạo sâu sát, người góp phần kiến tạo thế hệ doanh nhân trong thời kỳ mới bằng các Nghị quyết 09, Nghị quyết 10... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với giới doanh nhân Thủ đô nói riêng và doanh nhân Việt Nam nói chung còn có những giây phút rất giản dị, đời thường... Thương Gia đăng lại bài viết về chuyến thăm, chúc tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đoàn cán bộ lãnh đạo VCCI - VACOD và HBA năm 2016.

Đoàn cán bộ lãnh đạo của VCCI - VACOD và HBA chúc tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào một ngày chuẩn bị bước sang năm Bính Thân 2016. Trong không gian ấm áp, thân tình, với phong thái giản dị, điềm tĩnh và nụ cười hiền, Tổng Bí thư khiến mọi người đều có cảm giác như đang trở về thăm người thầy giáo đáng kính và yêu quý của mình. Tôi còn được biết rất nhiều người luôn coi ông là người thầy trong suốt cuộc đời mình.

Nắng ấm trong sân nhà ông, vài ba con chim sẻ lách tách trên mái ngói bếp giản dị. Trong sự ấm áp, tin cậy và cởi mở lan tỏa, tôi chợt nhớ câu chuyện kể của một người bạn có mặt trong đoàn tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Obama – chuyến thăm mang dấu ấn và bước ngoặt lịch sử mà có thể phải nhiều năm sau nữa chúng ta mới cảm nhận được hết ý nghĩa lịch sử của nó.

Anh kể rằng – Tổng Bí thư gặp mặt những giáo sư nổi tiếng của trường Đại học Mỹ, có vị giáo sư đã thốt lên rằng: “Cứ tưởng người cộng sản thế nào, không ngờ lại dung dị và sâu sắc, nhân văn đến thế.” Quả thực sự hiền hòa dung dị toát ra từ ông khiến những người ở bên đều cảm động và thấy được khích lệ rất nhiều.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc tranh thủ báo cáo với Tổng Bí thư tình hình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam với những thách thức và cơ hội của hội nhập, sự quyết tâm phấn đấu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào 2020 và sự tích cực góp phần vì một môi trường kinh doanh gia đình chuyển dần sang mô hình công ty nhỏ một cách bài bản, minh bạch hơn...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người luôn tâm niệm về những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sáng và để lại cho thế hệ sau, người thực hiện hóa những tư tưởng về sự tận tâm của Bác Hồ và Chính phủ để phục vụ cho sự nghiệp của các nhà công thương gia bằng một Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị: “Phát triển đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trong công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước”, làm nức lòng tất cả những người luôn đau đáu với sự phát triển của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân.

Bởi chính Nghị quyết này đã xác định một tầm nhìn về vai trò trụ cột của giới doanh nhân trong cuộc chấn hưng và phát triển đất nước, đặt doanh nhân về đúng vị trí của họ trong khối đại đoàn kết dân tộc trong năm cánh sao của lá quốc kỳ: Công - Nông - Binh - Trí - Doanh.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch HBA – VACOD Nguyễn Hồng Sơn vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư những nỗ lực của VCCI và các Hiệp hội Doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ngay từ tâm thế sẵn sàng đến tận dụng cơ hội, cải tiến hoạt động để hội nhập thành công với Cộng đồng kinh tế ASEAN và các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là TPP... Tổng Bí thư lắng nghe chăm chú và dặn dò. “Phải đưa thông tin một cách hệ thống, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, đánh giá cụ thể doanh nghiệp Việt đang ở đâu, như thế nào... Điều quan trọng nhất là phải nâng thực lực của doanh nghiệp Việt lên. Sức mạnh nằm chính ở thực lực của doanh nghiệp...”

Rồi Tổng Bí thư gọi tên từng doanh nhân là đại biểu Quốc hội như Nguyễn Hồng Sơn (Tập đoàn Phát triển Hà Nội – Chủ tịch HBA), Nguyễn Minh Quang (Chủ tịch Tổng công ty UDIC)... và động viên từng người rất ân cần. Tổng Bí thư đánh giá sự cố gắng của VCCI và các hiệp hội đã thực sự sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp trong những lúc khó khăn nhất. Có lẽ hơn ai hết Tổng Bí thư thấu hiểu trọng trách nặng nề mà doanh nhân phải mang.

Trong dịp gặp mặt doanh nhân tiêu biểu TP.HCM nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 2015. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: “Những nền kinh tế thị trường lớn của thế giới có lịch sử mấy trăm năm. Vì vậy Việt Nam đang trên đường hội nhập và phía trước còn nhiều cam go...”

z5666375290283-bf88b2a92109e49b9abb5b46f7f8c114-3017.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội là doanh nhân khóa XIII

Sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với đội quân chủ lực của sự nghiệp phát triển kinh tế thể hiện trong những lần gặp gỡ và trong lần về thăm VCCI năm 2011. Đặc biệt Tổng Bí thư luôn luôn đặt niềm tin vào đội ngũ doanh nghiệp/doanh nhân Việt Nam. Ông khẳng định doanh nghiệp Việt không hề thua kém và phải xác định rõ vai trò của mình trong phát triển đất nước, xây dựng bản sắc riêng của doanh nhân và doanh nghiệp Việt...

Tôi nhớ đến câu ông trích dẫn lời Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt trong bài phát biểu của mình tại Mỹ rất được tán thưởng: “ Khi tin là có thể thì bạn đã đạt được một nửa thành công!”.

Và tôi thấy rõ, ẩn dưới vẻ điềm tĩnh giản dị của ông là một tinh thần vững chãi, một tư duy sắc sảo rạch ròi của một con người đầy trải nghiệm và quan trọng là có tấm lòng thanh sạch vì dân vì nước. Xúc động về sự tin tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã hứa – cả cộng đồng doanh nghiệp/ doanh nhân Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin cậy của Đảng và Nhà nước như Tổng Bí thư đã dặn dò.

Câu chuyện hội nhập sâu rộng lại dẫn về chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư mà trong đó hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư là trọng tâm, là nền tảng và là động lực phát triển quan hệ song phương. Trong dịp ấy Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký nhiều văn bản hợp tác về ngân hàng và hàng không... Những điều Tổng Bí thư chia sẻ rất giản dị nhưng chúng tôi đều hiểu thông điệp thật rõ ràng. Đó là xây dựng một tầm nhìn Việt Nam – Hoa Kỳ để thế hệ sau này luôn là đối tác tốt của nhau! Như mong muốn từ thế kỷ trước của Bác Hồ kính yêu mà bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Mỹ đã nhắc đến và gây tiếng vang trên trường quốc tế.

Dường như còn rất nhiều điều mà những người đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân muốn nói và cũng rất nhiều điều Tổng Bí thư có thể chia sẻ hay đơn giản hơn là muốn lắng nghe nhưng thời gian đã qua vội vã. Tôi cứ trăn trở với ý nghĩ của mình “Nếu tất cả những cán bộ trong bộ máy công quyền coi thành công của doanh nghiệp là niềm vui của mình, coi thất bại của họ là nỗi buồn của mình như Tổng Bí thư – người đứng đầu đất nước, thì phúc lớn cho chúng ta biết mấy!”

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Phó chủ tịch VCCI Nguyễn Hồng Sơn thay mặt đoàn kính tặng Tổng Bí thư bức tranh đầy ý nghĩa. Chúng tôi đứng sát bên Tổng Bí thư chụp bức ảnh kỷ niệm khi vầng hoa đào bên sân đã nở hồng rực rỡ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VACOD-HBA "uống nước nhớ nguồn", tri ân quá khứ, đón đầu tương lai bằng đổi mới sáng tạo, tích cực hội nhập

VACOD-HBA "uống nước nhớ nguồn", tri ân quá khứ, đón đầu tương lai bằng đổi mới sáng tạo, tích cực hội nhập

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 25/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết, ngoài các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai Hiệp hội đang tích cực chuẩn bị Giải Golf quốc tế Doanh nhân VACOD-HBA và đẩy mạnh chương trình đổi mới sáng tạo...

SJC và chuỗi đại án phủ bóng thương hiệu quốc gia

SJC và chuỗi đại án phủ bóng thương hiệu quốc gia

Liên tiếp vướng đại án, bị thanh tra và xử phạt, SJC trải qua giai đoạn nhiều biến động nhất trong lịch sử hoạt động. Với vị thế là doanh nghiệp nắm thương hiệu vàng miếng quốc gia, mọi diễn biến tại SJC đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường...

AI, Big Data, Digital Twin... định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp ngành thép

AI, Big Data, Digital Twin... định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp ngành thép

Ngành thép toàn cầu đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh hoàn toàn mới, trước đây lợi thế chủ yếu đến từ quy mô nhà máy, nguồn nguyên liệu và chi phí sản xuất thì hiện nay, năng lực số hóa, quản trị dữ liệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh mới là yếu tố quyết định vị thế doanh nghiệp...

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Cuộc gặp giữa lãnh đạo VACOD-HBA và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg đã củng cố quyết tâm xúc tiến các chương trình hợp tác quốc tế toàn diện, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình liên kết kinh tế, giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga…

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án...

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 11/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết thời gian tới, hai Hiệp hội sẽ đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, trọng tâm mở rộng hợp tác với Liên bang Nga; và triển khai Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế...