Mỹ - Ấn đạt thỏa thuận thương mại lớn: Cắt thuế còn 18%, loại dầu Nga khỏi bàn đàm phán

Thỏa thuận mới giữa Mỹ và Ấn Độ giúp thuế nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh, đổi lại phía New Delhi cam kết dừng mua dầu Nga và mở rộng cửa cho hàng hóa, năng lượng Mỹ…

ind-us-trade-12-3-2025.jpg

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, theo đó Washington sẽ cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ từ mức 50% xuống còn 18%. Đổi lại, New Delhi cam kết chấm dứt việc mua dầu của Nga và thu hẹp các rào cản thương mại đối với hàng hóa Mỹ.

Ông Trump đã công bố tin tức này trên mạng xã hội Truth Social ngay sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đồng thời cho biết Ấn Độ sẽ chuyển sang mua dầu từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela.

Một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế trừng phạt bổ sung 25% áp lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Ấn Độ liên quan đến việc nước này mua dầu Nga. Mức thuế này trước đó được áp chồng lên thuế “đối ứng” 25%, nâng tổng mức thuế lên 50%.

KHUNG THỎA THUẬN MỚI

Đáng chú ý, ông Donald Trump còn cho biết Thủ tướng Modi đã cam kết sẽ mua hàng hoá Mỹ nhiều hơn, bao gồm hơn 500 tỷ USD năng lượng như than đá, cùng với các sản phẩm công nghệ, nông nghiệp và nhiều mặt hàng khác.

“Ấn Độ cũng sẽ tiến tới việc giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống bằng 0”, ông Trump nói thêm. Theo số liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trước khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng và nâng thuế quan lên mức hai chữ số, thì Ấn Độ là một trong những quốc gia có mức thuế cao nhất thế giới, với thuế suất áp dụng đơn giản là 15,6% và thuế suất hiệu dụng là 8,2%.

Về phía Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự hoan nghênh trên mạng xã hội X: “Thật tuyệt vời khi được trao đổi với người bạn thân thiết của tôi là Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng khi các sản phẩm “Made in India” sẽ được hưởng mức thuế giảm xuống còn 18%”.

a.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại New Delhi vào tháng 2/ 2020

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho rằng thỏa thuận này sẽ giúp hai nền kinh tế Mỹ - Ấn xích lại gần nhau hơn. “Thỏa thuận mở ra những cơ hội chưa từng có cho nông dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nhân và lao động lành nghề, giúp “Sản xuất tại Ấn Độ cho thế giới”, “Thiết kế tại Ấn Độ cho thế giới” và “Đổi mới tại Ấn Độ cho thế giới”. Đồng thời, nó cũng giúp Ấn Độ tiếp cận công nghệ từ Mỹ”, ông Goyal viết trên X.

Vào hôm 31/1, ông Trump cũng úp mở khả năng đạt thỏa thuận để Ấn Độ mua dầu của Venezuela, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích quân sự hồi đầu tháng 1.

Gần đây, Ấn Độ đã bắt đầu giảm tốc độ mua dầu Nga. Theo Reuters, lượng nhập khẩu trong tháng 1 ở mức khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, dự kiến giảm xuống khoảng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và còn 800.000 thùng/ngày vào tháng 3.

Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán thương mại căng thẳng giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới. Năm ngoái, ông Trump đã nâng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% nhằm gây sức ép buộc New Delhi dừng mua dầu Nga, và đầu tháng này còn cảnh báo mức thuế có thể tiếp tục tăng nếu Ấn Độ không kiềm chế hoạt động nhập khẩu dầu Nga.

Việc mua dầu từ Venezuela sẽ giúp Ấn Độ thay thế một phần nguồn dầu từ Nga, trong bối cảnh nước này là quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới. Khoảng 90% nhu cầu dầu mỏ của Ấn Độ vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.

Thỏa thuận Mỹ - Ấn được công bố chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ ký kết hiệp định thương mại được chờ đợi từ lâu với Liên minh châu Âu (EU), theo đó 96,6% giá trị hàng hóa trao đổi giữa hai bên sẽ được xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế. Tuy nhiên, thỏa thuận với EU không bao gồm các mặt hàng như đậu tương, thịt bò, đường, gạo và sữa của châu Âu.

Hiện tại, chính quyền Donald Trump đang “chạy nước rút” để hoàn tất các thỏa thuận thương mại khung với những đối tác lớn trước khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết về việc có hủy bỏ các mức thuế đối ứng của ông Trump hay không.

Tháng trước, chính quyền Mỹ đã đạt thỏa thuận với Đài Loan và cho biết các thỏa thuận tương tự sẽ tiếp tục được triển khai, bất kể phán quyết của tòa án ra sao, bởi Mỹ có thể tái áp thuế dựa trên các cơ sở pháp lý khác.

PHẢN ỨNG TỪ THỊ TRƯỜNG

Ngay sau khi tin tức về thỏa thuận Mỹ - Ấn được công bố, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn của Ấn Độ niêm yết tại Mỹ đã khởi sắc. Công ty tư vấn công nghệ Infosys chốt phiên tăng 4,3%, Wipro leo 6,8%, HDFC Bank tiến 4,4%, trong khi quỹ ETF iShares MSCI India cộng 3%.

Thông báo mới nhất cũng góp phần củng cố tâm lý tích cực trên Phố Wall, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) đang dẫn dắt đà tăng, giúp các chỉ số chính đảo chiều đi lên trong phiên.

Theo bà Madhavi Arora, nhà kinh tế tại Emkay Global, thỏa thuận sẽ đưa Ấn Độ ngang bằng với các đối tác châu Á khác về mức thuế, trong khoảng 15% - 19%. Bà cho rằng điều này sẽ loại bỏ lực cản lớn đối với xuất khẩu của Ấn Độ và đồng rupee.

Thị trường tài chính Ấn Độ đã chịu áp lực nặng nề kể từ khi Washington áp thuế, trở thành thị trường có diễn biến tiêu cực nhất trong nhóm các nền kinh tế mới nổi năm 2025, với dòng vốn ngoại rút ra ở mức kỷ lục.

1756457139-img-india-us.jpg

Tại Mỹ, giới doanh nghiệp vẫn tỏ ra khá thận trọng. Phòng Thương mại Mỹ, tổ chức lâu nay ủng hộ một thỏa thuận thương mại mở cửa thị trường với Ấn Độ, cho rằng thông báo của ông Trump là một bước tiến theo hướng đó. “Chúng tôi lạc quan rằng đây là bước khởi đầu cho một thỏa thuận thương mại toàn diện, có thể mở khóa thêm nhiều cơ hội hợp tác khu vực tư nhân, và chúng tôi mong sớm được xem xét chi tiết thỏa thuận”, bà Suzanne Clark, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ, cho biết.

Ngược lại, liên minh hơn 800 doanh nghiệp nhỏ mang tên “We Pay the Tariffs” kêu gọi người Mỹ không nên ăn mừng thỏa thuận này, cho rằng đây là mức tăng thuế 600% đối với doanh nghiệp Mỹ so với năm 2024. Nhóm này lưu ý rằng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ sang Mỹ trước đây chỉ ở mức 2% - 3%, nhưng nay đã tăng lên 18% và có thể còn cao hơn nếu Ấn Độ không chấm dứt hoàn toàn việc mua dầu Nga.

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng công bố trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ không cung cấp nhiều chi tiết cụ thể, bao gồm thời điểm áp dụng mức thuế mới, thời hạn để Ấn Độ chấm dứt mua dầu Nga, lộ trình giảm rào cản thương mại cũng như danh sách các sản phẩm Mỹ mà Ấn Độ cam kết mua.

Các thỏa thuận thương mại trước đây của Mỹ với các đối tác châu Á lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc thường đi kèm cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các ngành công nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, thông báo về thỏa thuận với Ấn Độ lần này không đề cập đến bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào.

Tính đến chiều muộn cùng ngày, Nhà Trắng vẫn chưa ban hành tuyên bố chính thức của Tổng thống hay thông báo trên Công báo Liên bang - vốn là những thủ tục cần thiết để thỏa thuận có hiệu lực pháp lý. Người phát ngôn Nhà Trắng không tiết lộ thêm thông tin, trong khi Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa phản hồi các yêu cầu bình luận gửi sau giờ làm việc. Đại sứ quán Nga tại Washington cũng chưa đưa ra ý kiến.

Xem thêm

Ngành du lịch "phấp phỏm" trước virus Nipah

Ngành du lịch "phấp phỏm" trước virus Nipah

Khi thị trường du lịch Tết Nguyên đán 2026 bước vào giai đoạn cao điểm, thông tin về các ca nhiễm virus Nipah tại Ấn Độ đã khiến không ít du khách trở nên dè dặt...

Trump “ra đòn” với Ấn Độ mang đến lợi thế kép cho Việt Nam?

Trump “ra đòn” với Ấn Độ mang đến lợi thế kép cho Việt Nam?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% với phần lớn hàng hóa từ Ấn Độ, đẩy doanh nghiệp nước này vào thế bất lợi; các chuyên gia nhận định đây chính là cơ hội để Việt Nam và nhiều nền kinh tế Đông Nam Á thu hút thêm FDI và mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ…

Có thể bạn quan tâm

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu cho phần lớn giao dịch dầu thô toàn cầu - đang biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhưng ít ai biết rằng Brent ban đầu chỉ là tên một mỏ dầu ở Biển Bắc, trước khi trở thành chuẩn giá chi phối thị trường năng lượng thế giới…

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra cú sốc mới cho ngành xa xỉ toàn cầu. Giá năng lượng tăng, thị trường tài chính biến động và du lịch đắt đỏ hơn khiến nhiều thương hiệu phải đối mặt với môi trường kinh doanh khó khăn nhất kể từ đại dịch…

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Chiến sự Trung Đông không chỉ tác động đến thị trường năng lượng mà còn làm dấy lên lo ngại mới cho lĩnh vực bán dẫn. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung, chi phí nhiên liệu cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo - động lực tăng trưởng chính của ngành công nghệ trong thời gian qua..

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, buộc các nền kinh tế lớn phải cân nhắc việc giải phóng kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả việc tung ra hàng chục triệu thùng dầu cũng chỉ có tác động hạn chế….

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

Sự bùng nổ của thị trường việc làm tự do đang tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc tại Trung Quốc. Khi doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng và chuyển sang hợp đồng thời vụ, hàng triệu bạn trẻ buộc phải kiếm sống bằng công việc ngắn hạn, đối mặt với tình trạng thu nhập bấp bênh và thiếu an sinh xã hội...

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

Đảo Kharg được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran khi khoảng 90% lượng dầu thô của nước này được vận chuyển qua đây. Khi xung đột tiếp tục leo thang, hòn đảo nhỏ nhưng mang tính chiến lược này đang là tâm điểm chú ý bởi bất kỳ động thái quân sự nào cũng có thể khiến giá dầu biến động mạnh….

Giải mã “cơn say vàng” của người dân Ấn Độ

Giải mã “cơn say vàng” của người dân Ấn Độ

Dù thị trường biến động mạnh và giá liên tục lập đỉnh mới, nhưng nhu cầu đối với kim loại quý tại Ấn Độ vẫn rất bền bỉ, phản ánh vai trò đặc biệt của vàng trong đời sống kinh tế - xã hội nước này…

Sân bay thực sự là “máy in tiền” - Lý do loạt ông lớn Việt sốt sắng nhảy vào hạ tầng hàng không

Sân bay thực sự là “máy in tiền” - Lý do loạt ông lớn Việt sốt sắng nhảy vào hạ tầng hàng không

Mô hình thương mại hóa sân bay đang chứng minh được sức hấp dẫn vượt trội khi tạo ra dòng tiền ổn định và biên lợi nhuận cao. Từ châu Âu, Mỹ đến Trung Quốc, các nhà khai thác sân bay không chỉ vận hành hạ tầng bay mà còn xây dựng hệ sinh thái kinh doanh đa dạng tạo động lực tăng trưởng dài hạn...